| Hotline: 0983.970.780

Hải Phòng thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ

Thứ Hai 13/02/2012 , 10:30 (GMT+7)

* Đình chỉ công tác để kiểm điểm đối với các ông Lê Văn Hiền, Nguyễn Văn Khanh.

Chiều tối 11/2, tại hội trường UBND huyện Tiên Lãng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng đã đọc quyết định đình chỉ chức vụ Phó bí thư Huyện ủy đối với ông Lê Văn Hiền để tiến hành kiểm điểm.

Ngay sau đó, ông Trịnh Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hải Phòng đã đọc quyết định tạm đình chỉ chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng đối với ông Lê Văn Hiền, Nguyễn Văn Khanh trong 15 ngày để kiểm điểm. Tạm điều hành công việc của UBND huyện Tiên Lãng là ông Lương Hữu Huyền, Phó chủ tịch huyện.

Trước đó, sáng 11/2, ông Dương Anh Điền, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng chủ trì cuộc họp triển khai Kết luận của Thủ tướng về vụ cưỡng chế thu hồi đất tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng. Ông Điền cho biết, UBND thành phố Hải Phòng thành lập tổ công tác do Phó chủ tịch UBND thành phố Đỗ Trung Thoại làm tổ trưởng đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND thành phố nhằm khẩn trương triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang.

Dự thảo kế hoạch của UBND thành phố Hải Phòng tập trung thực hiện 4 công việc: Về quản lý đất đai ở xã Vinh Quang; cơ quan bảo vệ pháp luật khẩn trương điều tra, xử lý các vụ án hủy hoại tài sản và giết người, chống người thi hành công vụ; kiểm điểm, xử lý trách nhiệm hành chính đối với tập thể, cá nhân vi phạm; công tác thông tin, truyền thông.

Theo đó, tập thể lãnh đạo UBND thành phố kiểm điểm các nội dung: chấp thuận đề nghị cưỡng chế thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng; khi vụ việc phức tạp xảy ra ngày 5/1 ở xã Vinh Quang chậm chỉ đạo làm rõ đúng sai, thực hiện cung cấp thông tin chưa kịp thời, thiếu chặt chẽ; báo cáo chưa đầy đủ... Qua vụ việc này, cần rút kinh nghiệm sâu sắc, đồng thời chấn chỉnh toàn diện công tác quản lý nhà nước về đất đai, không để xảy ra vụ việc tương tự trên địa bàn thành phố. Ông Dương Anh Điền cũng khẳng định: UBND thành phố sẽ báo cáo kết quả thực hiện với Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/3/2012, một số việc hoàn thành chậm nhất hết tháng 2/2012.

UBND thành phố Hải Phòng giao UBND huyện Tiên Lãng thực hiện thu hồi các quyết định không đúng pháp luật về việc thu hồi đất, quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Đoàn Văn Vươn; giao các ngành chức năng của thành phố thanh tra, rà soát các vi phạm trong quá trình sử dụng đất của hộ ông Đoàn Văn Vươn và xem xét các thủ tục cho hộ ông Đoàn Văn Vươn sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2003. Đánh giá các thiệt hại do việc thu hồi đất, cưỡng chế thu hồi đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Huyện ủy, UBND huyện Tiên Lãng thực hiện thủ tục đình chỉ công tác đối với Bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang Phạm Văn Hoan và Chủ tịch UBND xã Vinh Quang Lê Văn Liêm, sớm kiện toàn bộ máy lãnh đạo, điều hành của cấp huyện, xã. Sở Tài nguyên - Môi trường rà soát hiện trạng quản lý, sử dụng đất khu vực bãi bồi ven sông, ven biển trên địa bàn thành phố, trong đó có xã Vinh Quang; đồng thời đề xuất cơ chế, chính sách quản lý, sử dụng diện tích đất này đúng quy định pháp luật hiện hành.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm