| Hotline: 0983.970.780

Hàng chục nghìn công nhân trở lại làm việc bình thường

Thứ Hai 19/05/2014 , 16:10 (GMT+7)

Sáng 19/5, phần lớn các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp cho công nhân nghỉ trước đó, nay đã trở lại hoạt động bình thường.

Thông tin trên do ông Mai Văn Nhơn, Phó Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai, cho biết.

Tại Công ty Taekwang Vina (100% vốn đầu tư Đài Loan, đóng tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2), khoảng 20.000 công nhân sáng nay đã đi làm trở lại.

Nhiều công nhân của doanh nghiệp trên cho biết, hầu hết số công nhân của công ty đã được các tổ chức công đoàn cơ sở và Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai phổ biến kiến thức về biển đảo, các chủ trương của Đảng và Nhà nước về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong những ngày qua, các tổ chức công đoàn cũng giải thích cho công nhân rõ về việc một số đối tượng xấu đã xúi giục, kích động và lợi dụng việc công nhân diễu hành phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou 981) trái phép trong vùng biển của Việt Nam để đập phá tài sản của một số doanh nghiệp, gây mất an ninh trật tự trong và ngoài các khu công nghiệp.

Công nhân Công ty Taekwang Vina cho biết trong khi một số doanh nghiệp bị các đối tượng xấu xúi giục, kích động thì phần lớn công nhân của công ty đã đứng ra bảo vệ doanh nghiệp, ngăn ngừa kẻ xấu lợi dụng.

Sáng 19/5, 100% số công nhân của công ty đã đi làm trở lại. Trước đó, trong hai ngày nghỉ cuối tuần, công đoàn công ty cũng đã phát động và có khoảng 20.000 công nhân của Công ty Taekwang Vina đã đồng loạt gửi tin nhắn ủng hộ chương trình “nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa.”

Một số doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Đài Loan có số lượng công nhân lớn (trên 20.000 công nhân) như Pouchen, Changsin, Việt Vinh đều đã hoạt động bình thường vào sáng đầu tuần.

Ông Mai Văn Nhơn cho biết, sáng nay gần 100% số doanh nghiệp Đài Loan đóng tại các khu công nghiệp: Biên Hòa, Amata, Lot eco, Sông Mây, Hố Nai, Tam Phước, Nhơn Trạch… đã trở lại hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, ông Nhơn cũng cho biết, vẫn còn một số ít doanh nghiệp Đài Loan, Trung Quốc vẫn chưa hoạt động trở lại, lý do là chủ đầu tư hiện đang vắng mặt.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp trước đó bị một số đối tượng xấu đập phá làm hư hỏng tài sản, hiện công tác sửa chữa và khắc phục đang được tiến hành song song, trong khi công nhân ở những bộ phận không bị ảnh hưởng vẫn làm việc bình thường.

Ông Huỳnh Tấn Kiệt, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Đồng Nai, cho biết trong những ngày qua trên địa bàn đã xảy ra tình trạng một số nhóm công nhân bị kẻ xấu lợi dụng, xúi giục, kích động tham gia biểu tình trái pháp luật, làm ảnh hưởng đến sản xuất của một số doanh nghiệp.

Tuy nhiên, nhiều anh chị em công nhân của các công ty lại thể hiện ý thức trách nhiệm rất cao. Tại một số công ty như Taekwang Vina và nhiều doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Biên Hòa 2, công nhân đã xếp hàng dài nhằm bảo vệ công ty, phản đối tình trạng quá khích phá phách, để bảo vệ việc làm.

Hiện, chính quyền tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các doanh nghiệp bị thiệt hại do những nhóm người quá khích đập phá trong những ngày 13, 14/5 vừa qua, thống kê thiệt hại, đồng thời khắc phục sửa chữa để nhanh chóng bắt tay vào ổn định sản xuất.

Lực lượng Công an địa phương và Liên đoàn lao động các cấp cũng đang tổ chức tuyên truyền cho công nhân, phát hàng trăm nghìn tờ rơi với nội dung người dân cần thể hiện lòng yêu nước một cách đúng đắn, bình tĩnh, tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Vietnam+

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm