| Hotline: 0983.970.780

Hấp dẫn lễ hội dừa Bến Tre

Thứ Năm 09/04/2015 , 09:36 (GMT+7)

Lễ hội dừa Bến Tre năm 2015 với chủ đề “Cây dừa Việt Nam hội nhập và phát triển” đã chính thức khai mạc trong không khí chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng và chào mừng đại hội Đảng các cấp...

Ông Võ Thành Hạo, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cho biết: Cây dừa đã xuất hiện ở vùng đất này từ rất sớm. Được cả nước biết đến không chỉ là quê hương Đồng Khởi mà còn là xứ sở của cây dừa.

Từ cuối thế kỷ thứ XIX, Bến Tre đã có trên 4.000 ha dừa, đến năm 1930 tăng lên 6.000 ha, năm 1945 là 21.000 ha. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, do bị chiến tranh tàn phá, diện tích dừa ở Bến Tre chỉ còn khoảng 16.000 ha.

Sau giải phóng, cây dừa hồi sinh phát triển, đến nay có hơn 63.000 ha, sản lượng khoảng 500 triệu trái/năm, kim ngạch XK đạt gần 200 triệu USD/năm và các sản phẩm dừa có mặt ở 68 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hiện nay, công nghiệp chế biến dừa Bến Tre đã phát triển cao, với hàng chục mặt hàng thực phẩm, mỹ phẩm và hàng trăm mặt hàng thủ công mỹ nghệ tinh xảo, độc đáo. Cây dừa không chỉ có giá trị về kinh tế mà còn là văn hóa, tâm hồn, cốt cách của người Bến Tre...

Lễ hội dừa lần IV nhằm quảng bá mạnh mẽ hơn nữa các sản phẩm sau dừa, tiếp tục khẳng định giá trị cây dừa và tôn vinh những người nông dân bao đời thủy chung với cây dừa, tôn vinh những nhà khoa học, những DN, doanh nhân có những đóng góp cho ngành dừa.

Thông qua đó, gắn kết các hoạt động sản xuất kinh doanh dừa của Việt Nam với việc đầu tư khoa học công nghệ, tạo sản phẩm mới, tìm kiếm thị trường ổn định để cây dừa phát triển bền vững.

Lễ hội dừa lần thứ IV năm 2015 cũng là dịp để giới thiệu hình ảnh đất và người Bến Tre đến với bè bạn gần xa, thu hút đầu tư, hợp tác kinh tế, văn hoá, du lịch, được tổ chức với nhiều hoạt động như: Chương trình khai mạc với chủ đề “Cây dừa Việt Nam hội nhập và phát triển”, nghệ thuật sắp đặt con đường dừa;

Liên hoan ẩm thực xứ dừa; Hội thi sáng tạo kỹ thuật ngành dừa và tôn vinh doanh nhân doanh nghiệp; tuần lễ văn hóa nghệ thuật; lễ tôn vinh người trồng dừa và thi đấu xảo các sản phẩm dừa, cùng các hội thảo khoa học với nhiều chủ đề phong phú, hữu ích, hội chợ thương mại triển lãm các sản phẩm dừa.

Đặc biệt ngày hội của người dân xứ dừa được tổ chức tại 164/164 xã, phường, thị trấn trong tỉnh… sẽ là điểm nhấn của lễ hội lần này.

Trong khuôn khổ lễ hội diễn ra cuộc thi đấu xảo các sản phẩm từ dừa, thu hút 42 nhà vườn mang sản phẩm độc đáo, lạ mắt tham dự. Nông dân đến từ huyện Chợ Lách đem đến hội thị quả dừa bé xíu nhưng có đến 18 đọt, trong đó có 5 đọt hữu hiệu.

15-46-02_khi-mc-khong-gin-du

Ngoài ra, còn nhiều sản phẩm dừa rất “độc” như: Quả dừa nặng đến 4,4kg; buồng dừa quả nào cũng có “nón” trên đầu; quả dừa 3 đọt, 4 đọt; cây dừa có lá màu trắng, quả dừa có 2 sừng giống sừng trâu…

Bến Tre hy vọng với các chương trình của Lễ hội dừa sẽ giúp du khách, bạn bè hiểu rõ hơn về chuỗi giá trị của cây dừa trong sự phát triển chung của nền kinh tế quốc gia và trong đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân cả nước...

Trong khuôn khổ lễ hội dừa lần IV năm 2015 tại Bến Tre, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức khai mạc Khu triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Trung tâm văn hóa thành phố Bến Tre. Tại đây, BTC đã trưng bày gần 100 bản đồ được tập hợp từ các nguồn tư liệu đã được công bồ từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả ở trong nước và quốc tế.

Tổ chức Triển lãm cũng là dịp để tri ân các thế hệ người dân Việt Nam đã hy sinh xương máu để xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia; đồng thời cũng là để bày tỏ sự cảm ơn đối với đồng bào ta ở trong và ngoài nước đã dày công sưu tầm, lưu giữ và truyền tải tới thế hệ hôm nay và mai sau những tư liệu quý giá về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm