| Hotline: 0983.970.780

Hỗ trợ đà điểu giống cho Vương quốc Campuchia

Thứ Hai 13/12/2010 , 09:43 (GMT+7)

Theo đề nghị của Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Thom (Campuchia), cuối tuần qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã cử đoàn công tác sang tỉnh Kampong Thom để giao 10 con đà điểu giống cho tỉnh. 

Theo kế hoạch, tỉnh Bình Phước sẽ hỗ trợ 50 con đà điểu giống (trị giá trên 560 triệu đồng) cho Vương quốc Campuchia. Đến thời điểm này, tỉnh Bình Phước đã hỗ trợ được 30 con, trong đó tỉnh Karatie 20 con, tỉnh Kampong Thom 10 con.

Ông Phạm Văn Hoang, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh Bình Phước, cho biết ngoài đà điểu, trước đó trong tháng 11/2010 Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh đã tiến hành bàn giao 60.000 cây mì (cây sắn) giống và 30 con gà giống H’Mông cho tỉnh Karate (Vương quốc Campuchia) nhằm giúp bà con nông dân nước bạn phát triển sản xuất, góp phần cải thiện cuộc sống, cũng như tăng cường sự đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

1/3 huyện tại Quảng Nam bùng phát dịch tả lợn Châu Phi

Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Quảng Nam có 6 huyện xuất hiện bệnh dịch tả lợn Châu Phi, gồm Hiệp Đức, Đại Lộc, Thăng Bình, Quế Sơn, Tiên Phước, Đông Giang.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất