| Hotline: 0983.970.780

Hội thảo giới thiệu xúc tiến đầu tư các sản phẩm du lịch Yên Bái

Thứ Sáu 19/05/2017 , 19:35 (GMT+7)

Ngày 19/5/2017 tỉnh Yên Bái tổ chức “Hội thảo giới thiệu và xúc tiến đầu tư các sản phẩm du lịch tỉnh Yên Bái”. 

Tham dự hội thảo có trên 100 DN đầu tư và du lịch lữ hành: Hà Nội, Hải Phòng, TP.Hồ Chí Minh, Lào Cai, Phú Thọ…Đây là dịp Yên Bái quảng bá những sản phẩm du lịch nhằm thu hút các nhà đầu tư đến với Yên Bái khai thác những tiềm năng dồi dào và độc đáo chưa được đánh thức…

16-36-03_1
Toàn cảnh hội thảo

Yên Bái nằm ở cửa ngõ vùng Tây Bắc, nơi có dòng sông Hồng chảy qua với rất nhiều trầm tích văn hóa từ thuở dựng nước và giữ nước, nơi một phần dãy núi Hoàng Liên Sơn hùng vĩ chạy qua tạo nên những đỉnh núi cao chín tầng mây: Khau Phạ (Mù Cang Chải), Tà Chì Nhù, Phình Hồ, (Trạm Tấu), Suối Giàng (Văn Chấn)… có độ cao từ 1.800 đến gần 3.000m, nơi có danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải được nhiều tạp chí du lịch nước ngoài bình chọn 10 danh thắng nổi tiếng thế giới.

Yên Bái, nơi có cánh đồng Mường Lò rộng thứ hai vùng Tây Bắc, nơi có hồ Thác Bà với diện tích mặt nước 19.050 ha. Yên Bái, nơi mẹ Âu Cơ đặt bước chân đầu tiên khi đưa 50 người con lên rừng trên vùng đất Vân Hội với rất nhiều huyền tích còn lưu lại trong dân gian.

Do nằm trên vùng núi cao, thiên nhiên đã kiến tạo nên nhiều hang động: Hổ Phục (Văn Chấn), Pú Cang (Mù Cang Chải) và nhiều dòng thác: Làng Nhì, Thác Mơ, Pú Cang…như rót bạc từ trời xanh mây trắng xuống. Bãi đá cổ Mù Cang Chải mới được phát hiện ẩn chứa rất nhiều bí ẩn khát vọng của người xưa...

16-36-03_2
Ông Đỗ Đức Duy, Chủ tịch tỉnh Yên Bái giới thiệu các tiềm năng du lịch tỉnh Yên Bái với các DN

Là tỉnh miền núi Yên Bái có nhiều dân tộc chung sống, chính vì thế đã tạo ra những giá trị văn hóa đa dạng sắc mầu độc đáo nhất vùng Tây Bắc, trong đó phải kể đến 6 điệu xòe cổ người Thái Mường Lò, lễ hội Hạn Khuống, lễ cấp sắc, hát páo dung của người Dao đỏ…

Với rất nhiều sản phẩm du lịch, Yên Bái giống như “Người đẹp ngủ trong rừng”chưa được đánh thức. Tỉnh Yên Bái đã ban hành chính sách thu hút vốn đầu tư, quy hoạch du lịch tới năm 2020 có 24 dự án đang được các doanh nghiệp tiếp cận và đăng ký đầu tư.

Tại hội thảo này các DN đã bày tỏ nguyện vọng được đầu tư tại Yên Bái, Tổng Công ty CP đầu tư và phát triển xây dựng (DIC Group) đã trình bày phác thảo dự án đầu tư sân golf, chuỗi nhà hàng, khách sạn, villa, khu resort nghỉ dưỡng cao cấp…tại đầm Vân Hội trên diện tích 1.730 ha. Cty CP phát triển du lịch xanh Thịnh Đạt dự kiến đầu tư: Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng bản Bon, Khu du lịch nghỉ dưỡng Tú Lệ, Khu nghỉ dưỡng Mù Cang Chải…hiện đang triển khai dự án tại xã La Pán Tẩn.

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái giải đáp mọi thắc mắc của các nhà đầu tư và tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư đến với Yên Bái thuận lợi nhất.

16-36-03_3
Ông Nguyễn Thiện Tuấn- Chủ tịch DIC Group trình bày dự án xây dựng Sân Golf tại Vân Hội
16-36-03_4
Tổng GĐ Tập đoàn khách sạn Thelapis Hotel ông Aexis Thizeau (thứ hai phải sang) tham dự hội thảo

 

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm