| Hotline: 0983.970.780

Hôm nay, khai mạc Craft Viet 2014

Thứ Năm 11/09/2014 , 09:56 (GMT+7)

19h tối nay (11/9) tại Khu Hội chợ triển lãm giao dịch Kinh tế và thương mại (số 489, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội), Bộ NN-PTNT sẽ khai mạc Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ X – Craft Viet 2014. 

Hội chợ là hoạt động XTTM lớn của ngành nông nghiệp do Bộ NN-PTNT tổ chức hàng năm nhằm thúc đẩy các hoạt động giao lưu kinh tế, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, tham quan giao dịch, mua sắm góp phần đưa sản phẩm làng nghề thành sản phẩm hàng hóa có tính thương mại và giá trị gia tăng cao.

Đồng thời, đây cũmg là cơ hội quảng bá, giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ (TCMN) truyền thống và các mặt hàng nông sản trên thị trường trong và ngoài nước, khuyến khích và tuyên dương khả năng sáng tạo của các nghệ nhân, thợ thủ công và các nhà SX kinh doanh nhằm góp phần nâng cao chất lượng, tinh hoa văn hóa làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam...

Theo Trung tâm XTTM nông nghiệp, Craft Viet 2014 có quy mô rất lớn gồm 300 gian hàng, với sự tham gia của hơn 200 đơn vị, DN, trong đó có các gian hàng chung của các tỉnh, thành phố do Sở NN-PTNT, Chi cục PTNT, Trung tâm XTTM các địa phương trên cả nước.

Hội chợ còn có sự tham gia của đông đảo các đơn vị làng nghề, phố nghề, cơ sở TCMN như gỗ mỹ nghệ, đá mỹ nghệ, đá phong thủy, gốm sứ, sừng thủ công mỹ nghệ, ốc mỹ nghệ, khảm trai, mây tre đan, dệt lụa, tranh Đông Hồ, tranh thêu, gỗ lũa, bạc, vàng trang sức...

BTC Hội chợ sẽ sắp xếp các gian hàng thành các khu vực riêng, có sự liên kết về ý tưởng và nội dung thành một tác phẩm nghệ thuật trưng bày mang tính sắp đặt, nhằm toát lên nét đặc trưng của mỗi khu.

Các khu vực chính trong hội chợ bao gồm: Khu triển lãm các sản phẩm TCMN tiêu biểu, với những sản phẩm chất lượng cao đạt danh hiệu, giải thưởng trong các cuộc thi; khu mỹ nghệ kim hoàn như vàng, bạc, đồng, khảm tam khí; khu gốm sứ, pha lê thủy tinh; khu điêu khắc trạm khảm từ đá, gỗ, sừng; khu hàng mây song, tre nứa, dệt thổ cẩm, lụa và các chất liệu khác; khu hoa khô, hoa lụa, hoa đất, hoa gỗ, khảm trai, sơn son thiếp vàng...

Trong khuôn khổ thời gian diễn ra hội chợ, BTC sẽ tổ chức nhiều hoạt động bên lề, tiêu biểu là hội thảo vai trò của HTX tham gia chuỗi giá trị trong liên kết SX (thời gian từ 8h30 ngày 12 tháng 9 năm 2014 tại phòng hội thảo tầng 3, nhà Triển lãm Nông nghiệp Việt Nam; số 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội), với sự tham gia của hơn 200 đại biểu đến từ Bộ Công thương; Ngân hàng NN-PTNT; Vụ HTX (Bộ KH-ĐT); Cục Kinh tế hợp tác và PTNT; Cục Trồng trọt; Cục Chế biến nông, lâm, thủy sản và Nghề muối; Cục BVTV; Trung tâm Khuyến nông QG (Bộ NN-PTNT); Hiệp hội Lương thực Việt Nam; các DN tham gia liên kết và tiêu thụ nông sản theo chuỗi.

Trong đêm khai mạc cũng như trong các ngày diễn ra hội chợ, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc sẽ được tổ chức phục vụ khách tham quan như: Giao lưu thư pháp, múa sạp và biểu diễn cồng chiêng của dân tộc Dao, hát ca trù...

Đến với hội chợ, khách tham quan sẽ tham gia không gian văn hóa ẩm thực đặc sản 3 miền Bắc - Trung – Nam, với khu ẩm thực sẽ được thiết kế tái hiện nhà tre vùng đồng bằng Bắc bộ mang đậm dấu ấn văn hóa Việt.

Tại đây hàng trăm món ăn mang đậm dấu ấn 3 miền sẽ được bày biện, trang trí đẹp mắt nhằm phục vụ nhu cầu khách tham quan hội chợ. Đến với khu ẩm thực, khách hàng vừa được chiêm ngưỡng nét kiến trúc không gian nhà tre truyền thống, vừa được "mục sở thị" các nghệ nhân trổ tài trình diễn, trang trí món ăn...

Cuộc thi nấu ăn với chủ đề "Mâm cơm truyền thống 3 miền" diễn ra từ 8h30 - 10h30 ngày 13/9/2014 hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo khách tham quan. Đây là sân chơi bổ ích để người yêu ẩm thực trên cả nước có dịp giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và thưởng thức món ăn truyền thống.

Bên cạnh đó, khách tham quan cũng sẽ được các đoàn nghệ nhân, thợ thủ công giỏi đến từ các làng nghề TCMN truyền thống nổi tiếng như: Dệt lụa, gia công huy hiệu, chạm bạc, mây tre đan, tranh dân gian Đông Hồ, tranh thêu, nặn tò he, khảm trai, gỗ lũa,... trình diễn, chế tác sản phẩm ngay tại hội chợ.

Hội chợ diễn ra từ tối ngày 11/9 đến hết ngày 15/9/2014.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm