| Hotline: 0983.970.780

Hơn 1,2 vạn khách hàng ở miền Bắc không có điện do mưa lũ

Thứ Hai 03/08/2015 , 15:22 (GMT+7)

Tính đến 9 giờ 30 ngày 3/8, trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc do EVNNPC quản lý có mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đã gây ảnh hưởng cung cấp điện đến hơn 1,2 vạn khách hàng.

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, tính đến 9 giờ 30 ngày 3/8, trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc do Tổng Công ty quản lý có mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đã gây ảnh hưởng cung cấp điện đến hơn 1,2 vạn khách hàng.

Tại Quảng Ninh, hiện còn 39 trạm biến áp cung cấp điện 5.210 khách hàng đang bị mất điện, tập trung ở các xã Minh Châu, Thắng Lợi, Bản Sen (huyện Vân Đồn), một phần thành phố Cẩm Phả, các xã Lương Mông, Đạp Thanh (huyện Ba Chẽ), xã Kỳ Thượng (huyện Hoành Bồ).

Công ty Điện lực Quảng Ninh đang tập trung khắc phục sự cố điện tại các khu vực nước rút. Tuy nhiên, nhiều khu vực như Hoành Bồ, Ba Chẽ đang có lũ lớn nên chưa thể khắc phục được.

Tại Sơn La, do sự cố ở trạm biến áp 110 kV Phù Yên, 2 trạm biến áp phân phối cấp điện cho xã Nậm Giôn (huyện Mường La) và bản Chẹn thuộc huyện Bắc Yên bị sự cố gây mất điện cho 382 khách hàng.

Công ty Điện lực Sơn La đã và đang ứng trực, sẵn sàng các giải pháp khắc phục sự cố để sớm cấp điện trở lại cho khách hàng.

Theo Công ty Điện lực Lạng Sơn, sự cố lưới điện hạ áp do mưa lớn cũng đang gây mất điện cho khoảng 520 khách hàng ở một phần xã Kai Kinh (huyện Hữu Lũng), xã Lục Thôn và Quan Bản (huyện Lộc Bình), xã Hòa Bình và xã Thượng Cường (huyện Chi Lăng).

Công ty Điện lực Điện Biên cũng cho biết, do lũ ống, ngập úng và sạt lở đất trên địa bàn đã gây mất điện trạm biến áp Chiềng Sinh 4 cấp điện cho khoảng 250 khách hàng.

Rạng sáng ngày 3/8, sạt lở 4 cột trung áp lộ đường dây 375 E21.2 (trạm biến áp 110kV Điện Biên) gây mất điện 4.000 khách hàng.

Tuy nhiên, Công ty đang khắc phục sự cố bằng cách cấp điện trở lại cho khách hàng bằng mạch vòng 35kV từ Điện lực Nậm Nhùn-Công ty Điện lực Lai Châu.

Công ty Điện lực Bắc Giang thông tin, mưa lũ cũng ảnh hưởng đến 4 đường dây trung áp trên địa bàn chưa thể đóng điện trở lại và 40 trạm biến áp cấp điện khiến gần 6000 khách hàng ở 26 xã các huyện Sơn Động, Yên Thế, Yên Dũng, thành phố Bắc Giang bị mất điện.

Hiện tại, nước sông Lục Nam đang dâng và một số vùng trũng, vùng lòng chảo tiếp tục bị ngập.

Công ty Điện lực Bắc Giang đang theo dõi sát mức nước của các sông và tình hình ngập lụt trên địa bàn để có phương án ứng phó và khắc phục sự cố kịp thời.

Vietnam+

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm