| Hotline: 0983.970.780

"Kép phụ" đặc biệt

Thứ Sáu 19/11/2010 , 11:03 (GMT+7)

Về mặt "chính tắc", ông Calisto là HLV trưởng. Nhưng ai cũng hiểu có được thành công ấy phần nhiều thuộc về "người Đà Nẵng trầm lặng" Phan Thanh Hùng.

HLV Phan Thanh Hùng
Olympic Việt Nam đã đi vào lịch sử bóng đá nước nhà khi lọt được vào vòng 2 một kỳ ASIAD. Dẫu vẫn còn nhiều lấn cấn cho bước nhảy này song đấy vẫn là một thành công. Về mặt "chính tắc", ông Calisto là HLV trưởng. Nhưng ai cũng hiểu có được thành công ấy phần nhiều thuộc về "người Đà Nẵng trầm lặng" Phan Thanh Hùng.

Những ai từng tiếp xúc với HLV Phan Thanh Hùng, đều cảm nhận được ở ông sự chân thành qua chất giọng thủ thỉ thuộc hàng hiếm trong giới quần đùi áo số. Ông thầy người Đà Nẵng này có tiếng là hiền. Người ta thấy rất hiếm khi ông quát mắng học trò của mình trong các buổi tập tại HN.T&T hay Đà Nẵng trước đây. Phong cách thường thấy của ông là động viên, khích lệ cầu thủ trên sân cỏ và sau mỗi buổi tập, tiến gần lại từng người trao đổi.

Hơn chục năm làm HLV ở các cấp độ khác nhau, học trò của HLV Phan Thanh Hùng không phải là ít. Mỗi khi nhắc về ông, họ vẫn thường thể hiện một sự kính trọng. Nhiều cầu thủ trụ cột của HN.T&T cho biết, một trong những nguyên nhân dẫn đến thành công của đội bóng Thủ đô mùa giải qua là “các cầu thủ chịu đá hết mình vì “coach” Hùng”.

Xét về tuổi đời và tuổi nghề HLV ở Việt Nam thì Phan Thanh Hùng ở dạng “trung niên”. Ông Hùng chưa phải thuộc top lão làng như Nguyễn Thành Vinh, Lê Thụy Hải, Vương Tiến Dũng... nhưng cũng không còn quá trẻ để so với lứa của Huỳnh Đức, Hữu Thắng, Công Minh, Quang Hà, Văn Sỹ... Cũng vì không còn quá trẻ nữa nên ông Hùng đã kinh qua nhiều vui buồn, khổ đau. Nhưng phải đến năm 2010 mới là năm vinh quang thật sự đến với ông trong nghiệp cầm quân.

Năm Canh Dần được xem là đại cát cho nghiệp cầm quân của HLV họ Phan. Sau khi cùng Hà Nội-T&T đoạt ngôi vô địch V-League bằng những cú tăng tốc khá ngoạn mục cuối mùa giải, Phan Thanh Hùng tiếp tục đưa Olympic Việt Nam vô địch giải bóng đá giao hữu quốc tế mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Rồi đến Quảng Châu, Olympic Việt Nam mà ông "gánh" chính lọt vào vòng 2 giải bóng đá ASIAD. Trong đó, chiến thắng quan trọng 3-1 trước Olympic Bahrain trong trận ra quân mà ông trực tiếp cầm quân mang tính then chốt.

Tính đến thời điểm này của mùa bóng 2010, Phan Thanh Hùng đang là người giàu thành tích nhất Việt Nam. Ông lên ngôi vô địch V-League như một người thế vai. “Bầu” Hiển đưa ông Hùng về trong tình cảnh không tìm được người xứng đáng nắm đội bóng. Đúng hơn thì ông Hiển đem ông Hùng về chỉ là giải pháp tình thế tạm thời khi chưa đàm phán được với Calisto và những HLV gạo cội khác. Rồi ở cấp độ đội tuyển, do ông Calisto "một nách hai con" nên đã nhường quyền chủ động cho HLV Phan Thanh Hùng ở đội Olympic.

Từ một kép phụ, ông Hùng đã trở thành kép chính để rồi chạm tay vào thành công.

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm