| Hotline: 0983.970.780

Khó chống tham nhũng nếu tồn tại nền kinh tế tiền mặt

Thứ Năm 16/11/2017 , 15:18 (GMT+7)

Quốc hội chất vấn trong 3 ngày, bắt đầu từ hôm nay. Trong ngày đầu, nhóm vấn đề kinh tế, tín dụng được Quốc hội lựa chọn đăng đàn trước.

15-05-59_bt_dinh_tien_dung
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trả lời chất vấn ĐBQH sáng 16/11/2017

Buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trả lời các vấn đề nợ công, thất thu thuế, thanh toán điện tử và vấn nạn nhiêu khê thủ tục hải quan… của nhiều ĐBQH chất vấn. Ngay lúc này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng đăng đàn về điều hành chính sách tiền tệ đảm bảo hỗ trợ SXKD và tăng trưởng tín dụng.

Câu hỏi đặt ra là tại sao, đầu tư công kém hiệu quả, thất thoát lãng phí lớn trong khi nợ công đạt đỉnh? Lẽ ra nợ công lớn thì chất lượng đầu tư công phải cao, không thể có những câu chuyện như 12 dự án với hàng ngàn tỷ thất thoát như vậy được.

Một cử tri chuyên ngành tài chính đặt câu hỏi, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước đã tham mưu tới đâu cho Chính phủ về việc 100% thanh toán qua ngân hàng? Đến khi nào thì áp dụng được?

Cử tri cho rằng, chỉ có cách thanh toán 100% qua ngân hàng thì mới là giải pháp kiểm soát thu nhập tốt nhất để thu được thuế và chống tham nhũng hiệu quả nhất! Đó là cái gốc của vấn đề, chứ cứ để thanh toán tiền mặt một cách trôi nổi, sai phạm triền miên, vụ việc sau kinh hoàng thê thảm hơn vụ việc trước rồi mới đi xử lý thì chỉ giải quyết được phần ngọn thôi.

Tán đồng với quan điểm của cử tri, tôi cho rằng, căn nguyên vẫn là minh bạch đồng tiền và kiểm soát được dòng tiền.

Báo Hải Quan hôm nay dẫn nguồn theo Vụ thanh toán (Ngân hàng Nhà nước), tỷ trọng tiền mặt/tổng phương tiện thanh toán có xu hướng giảm dần, từ 14,02% năm 2010 còn khoảng 12% hiện nay. Nhưng có lẽ, hiệu quả trong thực tế vẫn chưa cao.

Tôi được biết đã có quá nhiều nghiên cứu được đúc kết cho thấy tác hại không nhỏ của nền kinh tế tiền mặt. Chẳng hạn, chi phí khá tốn kém cho việc thanh toán bằng tiền mặt từ khâu in ấn, vận chuyển, bảo quản, thất thoát, nhất là với các đồng tiền mệnh giá nhỏ. Hay là môi trường dung dưỡng cho kinh tế ngầm, cho buôn gian bán lận, trốn thuế, cho tham nhũng, tiêu cực phát sinh và là môi trường thuận lợi cho việc lưu thông tiền giả.

Hoặc là khó kiểm soát chính xác thu nhập để thực hiện công bằng Luật Thuế thu nhập đối với cá nhân có thu nhập cao. Và cũng có thể là chưa bảo đảm cho sự an toàn của đồng tiền mỗi khi thanh toán, vận chuyển, bảo quản… đối với cả các cơ quan, doanh nghiệp lẫn đơn vị kinh doanh và người tiêu dùng.

Những thiệt hại vừa nói vẫn chưa thấm vào đâu so với việc rửa tiền vốn gây nguy hại không chỉ cho nền kinh tế mà còn cả an ninh đất nước.

Tệ nạn rửa tiền, hiểu một cách đơn giản là biến các khoản tiền có nguồn gốc bất hợp pháp (thường được gọi là tiền bẩn) thành những đồng tiền có nguồn gốc hợp pháp (tức tiền sạch). Chỉ cần dùng “tiền bẩn” mua nhà, mua đất rồi sau đó mang bán lại là thành “tiền sạch” mà không cần phải “rửa” qua các ngân hàng.

Nói tóm lại không thể chống tham nhũng nếu cứ tồn tại mãi một nền kinh tế tiền mặt như hiện nay.

Trong một lần trả lời báo chí, ĐBQH Dương Trung Quốc bày tỏ lo ngại tình trạng tiền mặt hoá và công khai tài sản hình thức như hiện nay ở nước ta. Ông Quốc cho rằng, khi công khai toàn bộ tài sản, thu nhập của cán bộ thì mới có thể xác định ngay nguồn thu nhập đó là hợp pháp hay không hợp pháp.

Ông Quốc nói thẳng rằng thực chất là nguồn thu nhập ở Việt Nam là một lĩnh vực không kiểm soát được trong khi các nước họ đều quản lý rất chặt về việc này, thông qua cơ chế tài chính, giao dịch tài chính minh bạch, hạn hữu lắm mới dùng tiền mặt.

“Do vậy gần như ai cũng có thể hiểu lý do vì sao người Việt Nam thường dùng cụm từ ghép “lương” đi với “lậu”, “lương” đi với “bổng”. Tức là có rất nhiều yếu tố thu nhập khác mà rõ ràng không có ai sống thật bằng đồng lương cả, kể cả người lao động bình thường cho đến những quan chức ở cấp bậc cao nhất cũng vậy...”, ông Quốc chốt.

 

Xem thêm
Đồng Tháp đặt mục tiêu thành tỉnh kiểu mẫu nông nghiệp sinh thái

Mục tiêu là biến Đồng Tháp trở thành địa phương dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực nông nghiệp và trở thành trung tâm nông nghiệp, du lịch sinh thái của vùng ĐBSCL.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

149 dự án tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia học sinh trung học

Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp Quốc gia học sinh trung học năm học 2023-2024 có sự tham gia của 74 đơn vị, 149 dự án thuộc 21 lĩnh vực.

Rủ nhau đi hái lộc rừng

Quảng Bình Cứ vào tháng Ba hàng năm, nhiều người dân sống ở các xã Quảng Kim, Quảng Châu, Quảng Hợp (Quảng Trạch, Quảng Bình) rủ nhau lên rừng hái dâu và có nguồn thu đáng kể.