| Hotline: 0983.970.780

Khóm thắng to!

Thứ Sáu 05/09/2014 , 11:10 (GMT+7)

Với mức giá hiện tại, người trồng khóm có thể thu lợi nhuận từ 35-40 triệu đồng/ha/năm, sau khi đã trừ hết chi phí.

Nhiều hộ nông dân ĐBSCL trồng khóm (dứa) xử lý cho ra trái vụ nghịch đang rất phấn khởi, vì đầu ra thuận lợi và giá bán đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Về các xã vùng ven của TP Vị Thanh và huyện Long Mỹ, vùng chuyên canh khóm Cầu Đúc (khóm Queen) nổi tiếng của tỉnh Hậu Giang vào thời điểm này, diện tích khóm đang thu hoạch không còn nhiều.

Do hiện nay đang là vụ nghịch, những hộ thu hoạch khóm ai cũng phấn khởi vì bán được giá cao. Còn những hộ lỡ không xử lý cho ra trái vụ nghịch thì tiếc hùi hụi.

Bà Nguyễn Thị Liên, ở xã Hỏa Tiến, vừa thu hoạch 2 đợt khóm được gần 10.000 trái, cười tươi cho biết: “Năm nào vào vụ nghịch khóm cũng được giá, nhưng không ai ngờ giá khóm lại cao ngất ngưởng như hiện nay.

Năm ngoái bán được giá 6.000 đồng/trái đã là cao lắm rồi, nhưng hiện nay thương lái thu mua tại rẫy tới 7.200 đồng/trái (loại I, từ 1 kg trở lên). Không biết đây đã là mức giá cao nhất chưa vì thị trường đang hút hàng mà nguồn cung không còn nhiều”.

Theo bà Liên, giá khóm mùa thuận (khoảng tháng 3- 4) chỉ ở mức 2.000- 3.000 đồng/trái, nên mấy năm nay gia đình bà đều chọn cách xử lý cho ra trái rải vụ, vừa dễ bán vừa được giá cao.

“Vào giữa tháng 8, gia đình tôi thu được hơn 8.500 trái khóm từ 1,5 ha xử lý vụ nghịch. Thương lái đến thu mua 6.800 đồng/trái, tưởng như vậy đã là cao nhất rồi. Vậy mà đến cuối tháng thu vét thêm đợt 2 được hơn 1.200 trái nữa, giá tăng thêm tới 400 đồng/trái. Bây giờ nhà nào còn khóm bán đều trúng đậm”, bà Liên nói giọng tiếc rẻ.

Theo ông Vu Sủi, mọi năm giá khóm cũng tăng giảm theo mùa nhưng chưa bao giờ đạt mức cao ngất ngưởng như hiện nay. Vì vậy, cứ 1.000 cây khóm cho thu hoạch vào thời điểm này thì người dân cầm chắc lãi từ 4-5 triệu đồng, một mức lãi lý tưởng.

Được biết, toàn xã Hỏa Tiến hiện có khoảng 500 hộ chuyên trồng khóm, với diện tích gần 950 ha. Cây khóm đã được người dân nơi đây trồng mấy chục năm qua. Vì vùng đất này thấp trũng, bị nhiễm phèn rất nặng, những cây trồng khác đều không mang lại hiệu quả, chỉ có cây khóm là thích hợp.

Tại xã nông thôn mới Tân Tiến, nhiều hộ dân cũng chọn cây khóm để trồng. KS Nguyễn Linh Phi, cán bộ tổ kỹ thuật nông nghiệp xã Tân Tiến cho biết, hiện toàn xã có 226 ha chuyên canh khóm. Do đã có kinh nghiệm qua nhiều năm canh tác nên việc xử lý cho khóm ra trái rải vụ không quá khó với bà con. Việc làm này vừa tránh được tình trạng thu hoạch rộ, vừa bán được giá cao hơn so với mùa thuận.

“Giá khóm cao như hiện nay không chỉ giúp tăng thêm thu nhập mà còn tạo điều kiện để các hộ dân phá bỏ các vườn khóm đã bị lão hóa để trồng mới, với cây giống sạch bệnh”, KS Phi nói.

Tại Kiên Giang, nông dân trồng khóm cũng đang có được niềm vui tương tự. Ông Cao Văn Kề, Phó trưởng phòng NN-PTNT huyện Gò Quao cho biết, diện tích trồng khóm của huyện hiện nay là 3.200 ha. Phần lớn nông dân đều nắm được kỹ thuật xử lý cho ra trái khóm rải vụ nên thu hoạch gần như quanh năm chứ không chỉ tập trung theo mùa như trước.

Năm nay giá khóm tương đối cao, đặc biệt là khoảng hơn 1 tháng nay tăng rất mạnh. Với mức giá này thì người dân trồng khóm rất phấn khởi, mạnh dạn đầu tư để đạt năng suất cao.

Ông Vu Sủi, Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp Thạnh Thắng (xã Hỏa Tiến), đơn vị chuyên thu mua khóm ở địa bàn TP Vị Thanh (Hậu Giang) và Gò Quao (Kiên Giang) cho biết: “Giá khóm tăng cao như hiện nay là do thị trường trong nước cũng như XK đang rất hút hàng. Bình thường, mỗi ngày HTX thu mua được từ 5- 7 tấn trái, cao điểm lên đến 10 tấn nhưng hiện chỉ có thể gom được khoảng 1 tấn là cao”.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm