| Hotline: 0983.970.780

Không để đối tác ép giá hồ tiêu

Thứ Ba 23/04/2013 , 09:53 (GMT+7)

Nhiều đối tác nhập khẩu đang liên tục ép DN VN giảm giá bán hoặc tìm cách bỏ hàng, dù sản lượng hồ tiêu của VN cũng như thế giới đều mất mùa.

Từ đầu tháng 4 đến nay, nhiều đối tác nhập khẩu hồ tiêu liên tục ép DN VN giảm giá bán hoặc tìm cách bỏ hàng, dù sản lượng hồ tiêu của VN cũng như thế giới đều mất mùa. Thậm chí họ còn đưa ra rào cản chất lượng để “phủ đầu” DN XK hồ tiêu của VN.

Đồng lòng để giữ giá

Hiệp hội hồ tiêu VN (VPA) cho biết, mấy tuần qua tại một số cảng của Pakistan, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ đã xảy ra tình trạng đối tác nước ngoài viện nhiều cớ để không lấy hàng hồ tiêu của ta. Ông Đỗ Hà Nam - Chủ tịch VPA nói: “Đối tác lấy lý do chất lượng hàng không đạt, nhưng thực chất là do giá hồ tiêu thế giới thời gian qua đi xuống, họ sợ lấy vào sẽ thua lỗ nên phá hợp đồng”. Tương tự, tại cảng Đubai, nhiều đối tác đã mượn hàng rào kỹ thuật ép DN VN phải giảm giá bán. Vì thế, VPA khuyến cáo các DN phải áp dụng câu “buôn có bạn, bán có phường”, cùng liên kết lại để tạo tiếng nói, tránh hoạt động đơn lẻ dễ bị họ chèn ép gây thiệt hại.


Nông dân và DN XK hồ tiêu cần chọn thời điểm tốt, không bán tập trung để giữ giá.

Ông Nam cũng cho biết, Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (IPC) dự báo sản lượng tiêu toàn cầu năm 2013 ước khoảng 315.000 tấn (bằng năm 2012). Ấn Độ đã thu hoạch xong, sản lượng dưới 50.000 tấn, giảm so với dự kiến đầu vụ. VN cũng kết thúc thu hoạch, sản lượng ước khoảng 90.000 tấn (giảm gần 20.000 tấn so với năm 2012). Tuy nhiên, do yếu tố tâm lý vì năm 2012 nhiều bà con và một số DN trữ tiêu đầu vụ để bán cuối vụ không hiệu quả như năm 2011, nên sang vụ năm 2013 nhiều người đã đẩy hàng bán rất mạnh, thu tới đâu bán tới đó và các DN đã XK trong quý I/2013 với số lượng tăng đột biến (38.374 tấn, kim ngạch 254,1 triệu USD). Vì thế, từ cuối tháng 3 đến nay giá tiêu giảm 5.000 – 10.000 đồng/kg (hiện đạt 115.000 đồng/kg), các nhà nhập khẩu cũng đã mua được lượng tiêu khá lớn nên ra vẻ đỏng đảnh, rất dễ dùng “chiêu” ép giá tiêu của VN.

VPA khuyến cáo các DN cần bình tĩnh xem xét, phân tích về cung cầu, thị trường giá cả tiêu toàn cầu. Xem xét vì sao mua bán trong nước và XK quá nhiều trong quý I/2013, trong khi nguồn cung được dự báo là giảm so với vụ 2012. VPA cũng yêu cầu DN chọn thời điểm bán hàng có giá tốt, không bán tập trung, đồng lòng giữ giá ổn định, không để đối tác viện cớ ép giá XK xuống thấp.

“Gió sẽ sẽ đổi chiều”?

Theo ông Hoàng Phước Bính – Phó Chủ tịch Hiệp hội hồ tiêu Chư Sê (Gia Lai), bà con tại Chư Sê đã bán ra 70% lượng tiêu thu hoạch vụ 2013 do cần tiền tái đầu tư cho vụ mới và trả tiền vật tư nông nghiệp. Lượng tiêu còn lại không lớn và tập trung chủ yếu ở các hộ khá giả, sẵn sàng trữ tiêu chờ giá bán tốt. “Hơn nữa, vụ tiêu của một số nước như Indonesia và Brazin phải đến cuối năm mới thu hoạch, lượng cung hồ tiêu đến lúc đó vẫn phụ thuộc nhiều VN. Vì thế, tôi khẳng định giá tiêu sắp tới sẽ quay đầu đi lên khi lượng cung liên tục giảm”.

Ông Bính cũng thông tin, Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê vừa cho ra đời “Trung tâm kết nối nguyên liệu hồ tiêu” với mục đích xây dựng mô hình giúp “chặt bỏ” tầng nấc trung gian. Trung tâm này sẽ giúp DN có thể mua bán trực tiếp với nông dân với mục tiêu đôi bên cùng có lợi (nông dân bán được giá cao, DN mua được hàng tốt để tăng giá XK). Để thực hiện, Hiệp hội đã trang bị bộ kiểm mẫu do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 xác nhận đạt chuẩn. Ông Bính cho biết: “Khi thành lập, mô hình này đã nhận được sự ủng hộ của nhiều nông dân và DN vì giúp hàng hóa có thể truy xuất được cả nguồn gốc. Hiện chúng tôi vẫn đang tiếp tục thông tin rộng rãi đến các DN và các vùng trồng hồ tiêu để mọi người cùng tham gia nhiều hơn”.

Ngoài ra, VPA khẳng định sẽ sớm tổ chức đoàn DN đi xúc tiến thương mại tại Châu Âu, Mỹ và một số thị trường tiềm năng nhằm mở rộng thị trường, khẳng định uy tín và giữ giá bán tốt nhất cho mặt hàng hồ tiêu VN.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm