| Hotline: 0983.970.780

Không để lãng phí

Thứ Ba 12/04/2011 , 09:31 (GMT+7)

Sếp nói vói trợ lý:

- Dạo này tôi thấy nhiều người trong cơ quan ta đi làm bằng xe đạp hay đi bộ, mà không đi xe máy như trước.

- Dạ, đúng vậy ạ?

- Vì sao thế?

- Em đã nói chuyện với họ rồi, có nhiều lý do lắm. Anh A. vốn quan tâm đến việc bảo vệ môi trường, giảm phát khí thải CO2, nên chon đi xe đạp thay cho đi xe máy.

- Tinh thần bảo vệ môi trường như thế thật đáng khen ngợi.

Chị B. vì muốn giảm béo, tăng cường sức khoẻ nên cất xe máy ở nhà, hàng ngày đi bộ từ nhà tới cơ quan rồi từ cơ quan về nhà.

- Nhà cô ấy cách cơ quan bao xa?

- Chừng hơn cây số.

- Ừ. Không xa lắm. Đủ để rèn luyện sức khoẻ mà vẫn kịp giờ đi làm, lại không bị mỏi mệt do đi bộ quá xa.

- Anh C. thấy xăng lên giá mà lương bổng vẫn thấp, nên đành cất xe máy ở nhà, chịu khó đi xe đạp đến cơ quan để tiết kiệm tiền xăng.

- Cô D. thì sao? Tôi thấy mấy hôm nay cô ấy cũng không đi xe máy tới cơ quan.

- Dạ, nhà chị D., cả hai vợ chồng đều là công chức, lương ba cọc ba đồng. Vì thế, cả hai vợ chồng đã cất cả 2 chiếc xe máy cũ, người đi xe đạp, kẻ đi bộ tới cơ quan nhằm tiết kiệm tiền bạc để cầm cự qua cơn bão giá.

- Cậu G. mấy hôm nay toàn đi bộ tới cơ quan. Cũng do bão giá à?

- Dạ không. Anh G. do đường từ nhà đến cơ quan đang bị mấy cái “lô cốt” mọc lên nên thường xuyên bị kẹt xe, nên anh ấy bỏ xe máy ở nhà, đi bộ để len lách qua mấy chỗ kẹt xe cho nhanh.

- Đúng rồi, dính phải mấy chỗ kẹt xe thì chỉ đi bộ mới dễ thoát ra được. Này cơ quan mình có nhiều người phải chuyển từ xe máy sang xe đạp hay đi bộ để chống chọi với bão giá hoặc tắc đường không?

- Dạ, phần lớn những người đi bộ hay đi xe đạp là vì 2 lý do đó ạ.

- Tình hình có vẻ hơi... u ám nhỉ.

- Thưa anh...

- Gì?

- Bên cơ quan vợ em cũng có nhiều người đã phải chuyển từ xe máy sang xe đạp hay đi bộ vì những lý do như thế.

- Ờ.

- Để thể hiện rằng mình là người biết quan tâm tới môi trường, biết rèn luyện sức khoẻ, biết tiết kiệm năng lượng, và nhất là biết chia sẻ với khó khăn của cán bộ, nhân viên, sếp của vợ em cũng đã ngưng việc cho người đưa đón bằng xe công, mà tự đi xe máy, thậm chí có hôm tự đi xe đạp tới cơ quan. Anh xem ...

- Xem cái gì? Ý cậu định bảo tôi cũng làm như ông ta phải không? Không có chuyện đó đâu nhé. Tôi vừa đánh liều cho mua cái ô tô mới vượt tiêu chuẩn tới gần tỷ đồng. Nếu tôi không cho lái xe đưa đón tôi hàng ngày bằng cái xe đó mà tự đi làm bằng xe máy hay bằng xe đạp, thì chẳng hoá ra là để lãng phí cái xe tiền tỷ đó hay sao? Xe xịn thì không thể để lãng phí được, nghe chưa?!

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất