| Hotline: 0983.970.780

Kiện cáo vì ăn chia không đều trong phát hành phim

Thứ Tư 31/08/2016 , 09:30 (GMT+7)

Vụ việc 8 doanh nghiệp sản xuất phim (bao gồm BHD, Galaxy Studio, Skyline, Golden Media, Saigon Media, MVP, ER và VAA) đăng tin khiếu nại CGV...

Vụ việc 8 doanh nghiệp sản xuất phim (bao gồm BHD, Galaxy Studio, Skyline, Golden Media, Saigon Media, MVP, ER và VAA) đăng tin khiếu nại CGV, mới đây, CGV lại cho biết đang kiện toàn hồ sơ để kiện các đơn vị kia vì hành vi gièm pha doanh nghiệp khác theo Luật Cạnh tranh.

 

Tranh cãi nảy lửa

Trước đó, tháng 5/2016, tám đơn vị gồm: Công ty TNHH BHD, Công ty Cổ phần phim Thiên Nhân, Công ty ER, Công ty TNHH Truyền thông Vàng, Công ty TNHH Truyền thông Bạch Kim M.V.P, Công ty Vietnam Artist Agency và Công ty TNHH Hãng phim tư nhân Đỗ Gia (Minh Dofilm) đã gửi “tâm thư” lên các cơ quan liên quan kêu cứu về việc Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam (CGV) có thị phần lớn, áp đặt tỉ lệ ăn chia không công bằng.

Theo tâm thư của 8 đơn vị điện ảnh này thì dựa vào tỷ lệ áp đảo thị trường về hệ thống cụm rạp, CGV đã và đang áp đặt tỷ lệ ăn chia bất hợp lý tại hệ thống rạp của mình. Phim Việt Nam do CGV phát hành tại hệ thống rạp khác có tỷ lệ ăn chia là 55/45 (CGV hưởng 55%).

Còn với phim Việt Nam do các doanh nghiệp trong nước phát hành tại hệ thống CGV, tỉ lệ vẫn là 45/55 (nghĩa là nhà phát hành chỉ được hưởng 45%, CGV hưởng 55% doanh thu chiếu phim trong tuần đầu tiên, tỷ lệ hạ dần theo tuần).

CGV hiện sở hữu 40% hệ thống rạp chiếu trong nước, giữ vị trí thống lĩnh thị trường phát hành phim tại Việt Nam.

Theo đại diện của các đơn vị điện ảnh trên thì các nhà phát hành phim trong nước không còn cách nào khác đã phải chịu sự áp đặt của CGV do số lượng rạp của đơn vị này quá lớn, nếu không đồng ý tỷ lệ này thì phim sẽ không được chiếu ở 40% tổng số rạp.

Cũng theo 8 đơn vị điện ảnh này, sự chênh lệch tỷ lệ giữa nhà sản xuất và nhà phát hành phim như hiện nay là rất bất hợp lý, chưa từng xảy ra trên thế giới khi hệ thống rạp chiếu phim lại nhận được tỷ lệ lớn hơn nhà sản xuất - phát hành. Bởi chính nhà sản xuất - phát hành mới là người bỏ ra chi phí làm phim, marketing…

Các đơn vị này cũng khẳng định: CGV đang tiến hành việc áp đặt điều kiện thương mại khác nhau trong giao dịch như nhau, điều này là bất bình đẳng trong cạnh tranh, có dấu hiệu vi phạm khoản 4 điều 11, mục 2 chương II Luật Cạnh tranh.

Mới đây nhất, giữa tháng 8 vừa qua, khi ra mắt bộ phim “Tấm Cám - chuyện chưa kể”, ê kíp của Ngô Thanh Vân cũng đã ngậm ngùi vì bộ phim không được chiếu tại hệ thống của cụm rạp CGV vì không tìm được tiếng nói chung về tỉ lệ ăn chia.

Trong khi đó, CGV lại đang lên tiếng, việc 8 hãng phim trên kiện CGV là “tung tin” một cách thiếu cơ sở gây thiệt hại cho CGV và môi trường đầu tư chung của Việt Nam và CGV đang kiện toàn hồ sơ để khởi kiện các đơn vị nêu trên về hành vi gièm pha doanh nghiệp khác theo Luật Cạnh tranh.

 

Không để lớn ép bé

Đây không phải là lần đầu tiên, CGV bị “đả kích” vì việc áp đặt tỉ lệ ăn chia không công bằng. Năm 2010, Megastar- khi chưa được CJ CGV đổi tên thành CGV, cũng từng bị 6 đơn vị điện ảnh trong nước kiện vì “Áp đặt giá bán hàng hóa, dịch vụ một cách bất hợp lý” (Khoản 2, Điều 13 - Luật Cạnh tranh ban hành năm 2005) và “Áp đặt điều kiện cho doanh nghiệp khác ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ” (Khoản 5, Điều 13 - Luật Cạnh tranh).

Theo ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL trong buổi làm việc với 8 doanh nghiệp sản xuất phim vào đầu tháng 7 vừa qua thì các doanh nghiệp này cần thu thập đủ chứng cớ thì mới có thể “khởi kiện”.

Với quan điểm của người phụ trách lĩnh vực điện ảnh của Bộ VH-TT&DL, ông Vương Duy Biên cũng cho rằng: “Sự nghiệp phát triển điện ảnh Việt Nam phải có sự nỗ lực của các đơn vị điện ảnh trong nước. Bộ VH-TT&DL ủng hộ việc cạnh tranh lành mạnh, các doanh nghiệp làm đúng luật”.

Được biết, trong đầu tháng 9 tới, các đơn vị này sẽ cùng Cục Điện ảnh báo cáo với Bộ VH-TT&DL về những chứng cứ đã thu thập được để có thể đi đến cuộc “thỏa thuận” với CGV có Bộ VH-TT&DL là đơn vị “cầm trịch”.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất