| Hotline: 0983.970.780

Lãnh đạo TP HCM: 'Công khai dự án thế chấp để bảo vệ người dân'

Thứ Sáu 05/08/2016 , 15:16 (GMT+7)

Nhìn nhận việc công khai dự án chung cư thế chấp "là vấn đề nhạy cảm" nhưng lãnh đạo TP HCM cho đây là việc phải làm để đảm bảo quyền lợi của người dân.

Ngày 5/8, nhiều vấn đề "nóng" được các đại biểu đặt ra với Phó chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa trong phiên chất vấn thứ hai kỳ họp HĐND TP HCM.

Đại biểu Phạm Hiếu Nghĩa nói rằng người dân muốn nghe quan điểm và giải pháp của thành phố đối với chung cư bán cho dân nhưng chủ đầu tư lại thế chấp ngân hàng. "Làm thế nào để người dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng?", ông Nghĩa đặt vấn đề.

Đại biểu Phạm Minh Nhựt cho biết cử tri quan tâm việc kiểm định, di dời, tháo dỡ chung cư cũ. Còn bà Nguyễn Thị Kim Dung đặt ra vấn đề thành phố phải có biện pháp đối với các dự án chậm triển khai vì "có dự án kéo dài 10-20 năm khiến bà con rất khổ sở". Hay đại biểu Nguyễn Thị Thanh Thúy cho rằng Quyết định 33 về tách thửa hiện ảnh hưởng rất lớn đến người dân và đề nghị lãnh đạo thành phố giải thích rõ đã thực hiện ra sao.


Ông Lê Văn Khoa trả lời chất vấn. (Ảnh: Ngọc Hậu)

 

Trả lời chất vấn, Phó chủ tịch Lê Văn Khoa đánh giá việc chủ đầu tư thế chấp chung cư ở ngân hàng "là vấn đề nhạy cảm", nhất là với những người đã mua nhà của các dự án bị cầm cố này. Thực tế có dự án chủ đầu tư đem thế chấp, gây khó khăn khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho người dân.

"Chính vì vậy, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Tài nguyên - Môi trường công khai 77 dự án thế chấp ngân hàng để bà con và các cơ quan quản lý biết. Việc công khai này được dư luận đồng tình nhưng cũng chưa đủ. Nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân và cả chủ đầu tư, sắp tới, sau khi có đầy đủ các dữ liệu, Sở Tài nguyên sẽ tiếp tục minh bạch hóa nhiều tiêu chí nữa", ông Khoa nói và cho biết "quan điểm của thành phố là người dân đã bỏ tiền mua thì họ phải được đảm bảo quyền lợi chính đáng".

Liên quan đến việc phân lô bán nền, Phó chủ tịch UBND TP HCM giải thích, thành phố cho triển khai trong 3 năm nhưng nhận thấy có nhiều bất cập, không hiệu quả và tình trạng phân lô bán nền xảy ra tràn lan nên phải dừng lại. Sau đó, phục vụ nhu cầu phân lô hộ lẻ, xuất phát từ nhu cầu có thật của người dân vùng ven, thành phố ra Quyết định 33 để họ tách thửa cho con cái trong gia đình ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, một số nơi buông lỏng quản lý dẫn đến việc nhiều doanh nghiệp lợi dụng, phân lô bán nền ồ ạt. Hiện, UBND TP đã chỉ đạo sở Tài nguyên Môi trường điều chỉnh bổ sung, nếu cần ra văn bản khác để đáp ứng yêu cầu của người dân cũng như ngăn ngừa những khiếm khuyết của cơ quan chuyên môn.

"Trong tháng 9, Sở Tài nguyên Môi trường công khai trên trang mạng của thành phố để xin ý kiến các cơ quan, người dân về dự thảo liên quan đến vấn đề này nhằm giải quyết tốt nhất cuộc sống người dân", ông Khoa nói.

Trả lời yêu cầu của đại biểu Dung, ông Khoa cho biết quy hoạch có thể hợp lý lúc đó nhưng kéo dài thì có thể không còn phù hợp. Chính vì thế, trong năm nay Sở Quy hoạch kiến trúc rà soát 21/24 trường hợp kéo dài này.

"Những dự án treo không khả thi, không còn phù hợp nữa thì đưa ra khỏi quy hoạch 1/2000. Đến cuối năm nay, Sở Quy hoạch Kiến trúc sẽ hoàn thành công việc rà soát này và sẽ sẵn sàng loại bỏ những dự án không hợp lý", ông Khoa khẳng định.

(VnExpress)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

10ha rừng Tây Côn Lĩnh ở Hà Giang bốc cháy trong đêm

Hà Giang Theo Sở NN-PTNT tỉnh Hà Giang, đêm 26/4, địa phương này ghi nhận có vụ cháy rừng xảy ra tại khu vực rừng Tây Côn Lĩnh, thuộc huyện Vị Xuyên với diện tích khoảng 10ha.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm