| Hotline: 0983.970.780

Lúa chật nhà không bán được!

Thứ Ba 05/06/2012 , 11:57 (GMT+7)

Hiện nhiều gia đình, lúa ngoài đồng đã chín gần rục bông mà chưa dám gặt về vì không biết chứa vào đâu.

Đầu tháng 6, trời nắng như đổ lửa, chị Lê Thị Nhung (xã Phong Thủy -Lệ Thủy-Quảng Bình) vẫn mải miết cùng người thân thu hoạch mùa. Dừng tay, chị cho hay: “Nhà có 2 ha, đã gặt hơn nửa, thu về được hơn 10 tấn thóc. Dự định bán đi mấy tấn để lấy tiền trang trải nợ đầu vụ và chi tiêu các khoản. Vậy mà, gọi mãi cũng chẳng có ai đến mua cho. Lúa cứ chất đầy nhà đầy cửa. Thiệt là khổ. Được mùa mà chẳng thấy vui chút nào”.

Rớt giá, rớt cả người mua

Chị Nhung bộc bạch thêm: “Năng suất trên 70 tạ/ha như thế này quá đạt so với mong ước của gia đình. Nhưng nếu tính  lợi nhuận thì thua vụ trước nhiều. Các chi phí từ khâu giống, thủy lợi, phân bón, công chăm sóc, gặt hái, vận chuyển…của vụ này cao hơn năm trước, nhưng giá lúa đang rớt thê thảm. Gia đình tui có 5 nhân khẩu, sống dựa vào toàn bộ số ruộng này. Tui đang rất cần tiền gấp để chữa bệnh cho chồng, rồi tiền cho hai đứa đang đi học nữa. Nhưng không biết vì sao mà lúa má không ai thèm mua cho”.

Bà con nông dân xã An Thủy (Lệ Thủy) cũng trong cảnh vừa ngóng vừa lo. Nếu như năm ngoái, ngay từ ngày đầu vụ gặt là thương lái đến đặt lời mua thóc tươi ngay tại ruộng 7 triệu đồng/tấn.Năm nay thì ngược lại, giá thóc chỉ  4 triệu đồng/tấn mà không ai mua cho. Ngay như bà con trong HTX hiện đang cần bán gấp khoảng 700 tấn lúa để trang trải nợ nần và chi tiêu cho ngày mùa mà chịu.


Anh Nguyễn Minh: “Lúa chất đầy nhà bán không được, có bán cũng lỗ nặng”

Ở xã Hoa Thủy gieo cấy gần 1.000 ha lúa, năng sất bình quân đạt 70,5 tạ/ha. Nhều nông dân như ông Nguyễn Công Lý, ông Nguyễn Văn Dũng, ông Nguyễn Văn Thành...thu hoạch được từ 50- 100 tấn thóc. Giờ cần bán thì cũng không bán được. Không ít nông dân trong xã hiện trong nhà còn tồn đọng hơn 20 tấn thóc từ vụ trước đến nay vẫn chưa bán được. Nếu cộng thêm số thóc của vụ này thì họ không có chỗ để cất giữ, bảo quản. Còn bán ra với giá như hiện nay thì lời lãi không đáng là bao, thậm chí nhiều hộ sẽ thua lỗ nặng”.

Được mùa, nhưng lỗ nặng...

Ông Trần Văn Tuân- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình: “Hiện nay trên thị trường, một số giống lúa có chất lượng như  đang được thương lái thu mua với giá khá cao nhưng nông dân vẫn không có để bán. Trong khi đó, nhiều bộ giống lúa kém chất lượng hơn còn tồn đọng với số lượng lớn, khó bán ra vì giá cả đang giảm mạnh.

Điều này đề nghị Sở NN-PTNT và chính quyền các địa phương cần lưu ý trong những mùa vụ tới khi lựa chọn bộ giống bố trí cho mùa vụ phải thật hợp lý. Cần phải từng bước đưa hạt thóc trở thành những sản phẩm hàng hóa có giá trị, như thế thì đời sống người nông dân mới được nâng lên”…

Huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) có gần 5.000 ha vụ ĐX lúa lai chiếm khoảng 75%. Một số xã có năng suất lúa khá cao như An Ninh trên 68 tạ/ha; Vạn Ninh 65,7 tạ/ha; Hàm Ninh gần 62 tạ/ha…Hầu hết các địa phương đều được mùa toàn diện. Tuy nhiên, do giá lúa hiện đang giảm mạnh đã khiến nông dân rất lo lắng.

Ông Nguyễn Đặng (xã Gia Ninh-Quảng Nình) tính toán với tôi: “Trung bình mỗi sào (500m2), từ đầu vụ chi phía các khoản như cày, bừa, giống má, phân bón, thuốc hết 335 ngàn đồng. tiếp theo là phân bón như lân, đạm, ka li, thuốc BVTV hết thêm 300 ngàn đồng nữa. Rồi các loại công như gieo, tỉa dặm, gặt đập, vận chuyển, dịch vụ bảo vệ, nước...hết 1 triệu đồng. Vị chi toàn thảy hết hơn 1,6 triệu đồng. Thu hoạch cho ở mức 3,5 tạ (năng suất 70 tạ/ha), bán với giá như bây giờ là 40 thì được 1,4 triệu đồng. Cân đối lại thì coi như lỗ mất đứt 200 ngàn đồng. Nhân nó ra thì làm lúa vụ ĐX này cứ mỗi ha lỗ 4 triệu đồng. Còng lưng với ruộng mấy tháng liền để rồi lỗ như rứa thì làm sao mà không chết”.


Dù được mùa, nhưng người nông dân Quảng Bình vẫn buồn vì lúa bán không được

Bởi thế, hiện nhiều gia đình, lúa ngoài đồng đã chín gần rục bông mà chưa dám gặt về vì không biết chứa vào đâu. Thông thường thì họ gặt lúa về bán ngay rồi mới gặt đám khác. Nay thì chịu rồi, giường ngủ cũng để chất lúa rồi, đưa lúa về nữa thì chứa vào đâu?

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm