| Hotline: 0983.970.780

Lúa gạo chảy mạnh sang Trung Quốc

Thứ Hai 26/03/2012 , 10:59 (GMT+7)

Nhiều chuyên gia lúa gạo cho rằng, giá lúa gạo sẽ còn tiếp tục có những chuyển biến thuận lợi trong thời gian tới.

Thời gian gần đây, giá lúa gạo trong nước liên tục tăng lên. Giá gạo XK cũng tăng lên từng ngày. Nhiều chuyên gia lúa gạo cho rằng, giá lúa gạo sẽ còn tiếp tục có những chuyển biến thuận lợi trong thời gian tới. 

Theo Bộ Công thương, giá gạo XK của Việt Nam đang tăng trở lại trong những ngày qua. Những ngày trước, gạo 5% tấm của Việt Nam chỉ được giao dịch quanh mức 425-430 USD/tấn. Nhưng đến ngày 20/3, giá gạo 5% tấm của Việt Nam đã tăng lên 430-440 USD/tấn. Gạo phẩm cấp thấp 25% tấm cũng không chịu thua kém khi tăng lên mức 380-390 USD/tấn, tấm cũng tăng lên mức 340-350 USD/tấn. Sang ngày 21/3, giá gạo 5% tấm của Việt Nam lại tăng thêm 10 USD/tấn để lên mức 440-450 USD/tấn. Gạo 25% tấm tăng nhẹ hơn (5 USD/tấn) để lên mức 385-395 USD/tấn. Tấm cũng tăng tương tự lên mức 345-355 USD/tấn. 

Giá lúa ở ĐBSCL đang tăng liên tục

Giá gạo XK tăng, cộng với việc 88 DN đang bắt tay vào việc thu mua tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo theo kế hoạch của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, đang góp phần đẩy giá lúa gạo hàng hóa trong nước tăng nhanh. Bà Trần Thị Bông, thương lái ở huyện Thoại Sơn, An Giang, cho biết, giá lúa ở đây đã tăng 300-400 đ/kg so với trước ngày 15/3. Ông Trần Bảo Toàn, GĐ DNTN Thanh Lịch, Đồng Tháp, cho hay, giá lúa khô loại IR 50404 đã lên mức 5.300-5.400 đ/kg, lúa hạt dài khoảng 5.600 đ/kg. Giá gạo nguyên liệu loại làm gạo 5% tấm tới ngày 22/3 có giá 7.400 đkg, gạo nguyên liệu làm gạo 25% tấm có giá 7.000 đ/kg. Như vậy, giá gạo nguyên liệu đã tăng thêm 200-300 đ/kg. Gạo thành phẩm 5% tấm, mới cách đây 2 hôm có giá khoảng 8.700 đ/kg, thì theo ông Toàn, giá ngày 22/3 đã là gần 8.900 đ/kg …

Theo ông Toàn, giá lúa gạo hàng hóa ở ĐBSCL đang liên tục tăng nhanh trong những ngày qua còn do thương lái đang tích cực đổ về đồng ruộng để thu mua lúa. Các DN XK cũng đang tích cực thu gom hàng để đáp ứng cho các đơn hàng XK. Việc các DN thu mua nhiều gạo để XK sang thị trường Trung Quốc cũng đang góp phần làm “nóng” thêm thị trường lúa gạo ở ĐBSCL. Ông Toàn cho biết lượng gạo đưa sang Trung Quốc mỗi ngày đang lớn tới mức ở các cảng ĐBSCL đã xuất hiện tình trạng “sốt” container.

Ông Trần Vỹ Bền, GĐ Cty Tháp Sơn (Đồng Tháp) cũng xác nhận những DN chuyên làm gạo XK sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch hiện không chỉ lo không mua đủ gạo để XK sang Trung Quốc mà còn lo thiếu conterner chở gạo từ ĐBSCL ra cảng Hải Phòng (từ Hải Phòng, gạo mới qua các cửa khẩu biên giới để sang Trung Quốc). Có DN ký hợp đồng XK sang Trung Quốc 30 ngàn tấn gạo đang phải chạy đôn chạy đáo từng ngày để kiếm container. Thông tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam cũng cho thấy, hiện nay Việt Nam đang thiếu hụt khá nhiều container rỗng để XK gạo sang Trung Quốc.

Theo ông Bền, giá gạo trên thị trường nội địa Trung Quốc hiện đang khá cao, do đó, gạo Việt Nam đang có cơ hội lớn để thâm nhập vào các tỉnh của Trung Quốc nằm giáp với biên giới nước ta. Các thương nhân Trung Quốc đang có nhu cầu mua gạo Việt Nam từ “thượng vàng” tới “hạ cám”, tức là từ gạo thơm, gạo cao cấp, tới gạo phẩm cấp trung bình và gạo phẩm cấp thấp. Ông Bền cho rằng trong năm nay, Trung Quốc hoàn toàn có thể mua tới 1,5-2 triệu tấn gạo của Việt Nam theo đường chính ngạch lẫn tiểu ngạch. Chính vì nhu cầu thu mua XK đang tăng mạnh, nhất là sang thị trường Trung Quốc, nên ông Trần Bảo Toàn nhận định giá lúa gạo hàng hóa ở ĐBSCL sẽ còn tiếp tục tăng lên trong thời gian tới, ít nhất là cho tới hết tháng 4, sau khi đã thu hoạch xong vụ ĐX.

Theo ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam, đến nay đã có khoảng 500 ngàn tấn gạo được ký hợp đồng XK sang Trung Quốc theo đường chính ngạch, chủ yếu là gạo chất lượng cao 5% tấm. Bên cạnh đó, đã có khoảng 400 ngàn tấn gạo xuất qua Trung Quốc theo đường tiểu ngạch, trong đó có một tỷ lệ không nhỏ là gạo phẩm cấp thấp. Đến giữa tháng 2, lượng gạo đã đăng ký hợp đồng XK mới đạt khoảng trên 1,4 triệu tấn, giảm 23,2% so với cùng kỳ năm ngoái, thì đến giữa tháng 3, lượng gạo đăng ký hợp đồng XK đã tăng lên 2,4 triệu tấn, tương đương với cùng kỳ 2011. Ông Phong cho rằng, XK gạo đang bắt đầu có dấu hiệu sáng sủa trở lại. Như vậy, nếu như hồi đầu năm, nhiều chuyên gia cho rằng ít nhất phải từ quý 3 trở đi, đầu ra cho hạt gạo Việt Nam mới sáng lên, thì thực tế hiện nay cho thấy tình hình XK đã trở nên thuận lợi hơn ngay từ cuối quý 1 này.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm