| Hotline: 0983.970.780

Mật ong rộng đường XK

Thứ Ba 12/08/2014 , 10:14 (GMT+7)

Trong khi nhiều nông sản thời gian qua khốn khó tìm đầu ra, nhất là các mặt hàng nông sản XK, thì ngành ong Việt Nam lại đang rất thuận lợi...

Rộng cửa thị trường Mỹ

Theo Hội Nuôi ong Việt Nam, 7 tháng đầu năm 2014, XK mật ong của VN tiếp tục gặt hái niềm vui với trên 27 ngàn tấn mật đã XK sang 14 quốc gia và vùng lãnh thổ (thêm 2 quốc gia mới so với năm ngoái).

Trong đó, VN vừa XK được vào thị trường mới khó tính như Australia (vốn cũng là một nước XK mật ong) và một số thị trường khác như Mông Cổ và đặc biệt là thị trường EU ngày càng khởi sắc trở lại. Thị trường Mỹ hiện vẫn chiếm 95% tổng sản lượng mật ong XK của VN, với trên 25 nghìn tấn trong 7 tháng đầu năm 2014.

Đến hết năm 2013, với trên 1,5 triệu đàn ong, VN vẫn đang đứng trong tốp 5 nước XK mật ong lớn nhất trên thế giới, với tổng sản lượng XK trên 38 nghìn tấn, trong đó XK sang thị trường Mỹ chiếm 36 nghìn tấn. Mật ong VN được thị trường khó tính như Mỹ chấp nhận không phải là điều dễ.

Đến nay, VN vẫn là nước xếp thứ 2 trong những nước XK mật ong vào nước này, chỉ sau Argentina. Trung Quốc hiện vẫn là quốc gia XK mật ong lớn nhất thế giới, tuy nhiên tại thị trường Mỹ, mật ong Trung Quốc hiện đang bị áp mức thuế chống phá giá tới 250%.

Điều này khiến nhiều năm qua, VN cũng đã đấu tranh quyết liệt với thủ đoạn chuyển tải mật ong Trung Quốc sang nước thứ 3 nhằm tránh thuế. Thêm nữa là, từ năm 2013, sau 6 năm bị tạm dừng, mật ong VN đã được quay trở lại thị trường EU.

Hội Nuôi ong VN nhận định, Mỹ vẫn là thị trường có tiềm năng ổn định, phù hợp với chất lượng và khả năng cung ứng của ngành mật ong VN. Tuy nhiên, việc kiểm soát dư lượng Carbendazim (chất diệt nấm) đối với mật ong của VN mà Mỹ đang áp dụng hiện vẫn là khó khăn lớn.

Từ năm 2012, thanh tra của EU đã kiểm tra hệ thống quản lí chất lượng trong SX mật ong của VN và họ rất hài lòng, đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp EU tái mở cửa cho phép NK trở lại mật ong Việt Nam vào năm 2013.

Mặc dù Chính phủ lẫn Bộ NN-PTNT đã có nhiều hoạt động đàm phán nhằm nâng mức dư lượng Carbendazim, nhưng hiện mức dư lượng cho phép mà Mỹ đang áp dụng vẫn ở mức rất thấp. Đây là chất diệt nấm đang được phép dùng rộng rãi trong ngành Nông nghiệp VN nên rất dễ gây tồn dư trên đàn ong mật.

Tuy nhiên, VN cũng có nhiều lợi thế có thể cạnh tranh được với các đối thủ XK mật ong. Cụ thể, nhờ chương trình giống ong mật do Bộ NN-PTNT đầu tư, đến nay, năng suất mật bình quân của VN đã tăng lên tới 50kg/đàn/năm, cao hơn năng suất bình quân của thế giới từ 1,5 đến 6 lần. Bên cạnh đó, nhờ nhiều chương trình phòng trừ bệnh, áp dụng VietGAP trong nuôi ong nên chất lượng mật ong VN hiện đã được cải thiện...

Phải chấm dứt việc ngăn cản, phá hoại người nuôi ong

Theo TS. Đinh Quyết Tâm – Chủ tịch Hội Nuôi ong VN, với trên 2,2 triệu ha cây trồng có khả năng cho khai thác mật ong, tiềm năng của ngành ong mật VN hiện vẫn rất lớn. Tuy nhiên gần đây, tình trạng nhiều địa phương ngăn cản, thậm chí phá hoại hoạt động nuôi ong đang là mối lo lớn, cản trở việc phát triển ngành ong mật.

Cụ thể theo ông Tâm, do nhận thức chưa đúng, đã có tình trạng nhiều địa phương phía Nam “vu” cho ong phá hoại lúa, nhiều vùng nhãn ở phía Nam đã từng xua đuổi đàn ong vì nghi ong phá hoại nhãn...

“Cũng may, các nhà khoa học và cơ quan chức năng đã kịp thời vào cuộc minh oan, đồng thời tuyên truyền vận động người dân hiểu rằng, ong không phá hoại mà còn giúp ích cho mùa màng, nếu không, có lẽ người nuôi ong sẽ còn khốn đốn” – ông Tâm lo lắng.

Theo TS. Đinh Quyết Tâm, một số nước hiện nay cũng đã cấm hẳn các loại thuốc trừ sâu gây ảnh hưởng tới sự phát triển đàn ong. Israel, Australia hiện còn có luật riêng về hoạt động nuôi ong.

“Bộ NN-PTNT cần có văn bản pháp luật nào đó chính thức để khuyến cáo về lợi ích của việc nuôi ong, đồng thời bảo vệ DN cũng như người nuôi ong, tránh tình trạng ngăn cản, phá hoại hoạt động nuôi ong xảy ra như thời gian qua” – ông Tâm kiến nghị. Có như vậy ngành ong mới phát triển bền vững.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm