| Hotline: 0983.970.780

Mở màn Ngày hội bia 2017, Bia Hà Nội quyết tâm 'chơi lớn' tại Xứ Thanh

Thứ Ba 15/08/2017 , 08:45 (GMT+7)

Sau 10 năm tổ chức thành công Ngày hội Bia Hà Nội trên nhiều tỉnh thành, tháng 8 năm nay, lần đầu tiên Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội tổ chức Ngày hội bia Hà Nội để tri ân các khách hàng thân thuộc luôn yêu mến, tin dùng bia Hà Nội tại Thanh Hóa.

Theo thông tin từ ban tổ chức, Bia Hà Nội đã quyết định chọn xứ Thanh làm nơi mở màn Ngày hội bia năm nay.

07-50-25_11

Ngày hội bia Hà Nội 2017 sẽ diễn ra từ 16h đến 20h ngày 18/8 tại Trung tâm Triển lãm Hội chợ Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa (đường Hùng Vương, phường Đông Hà, thành phố Thanh Hóa).

Đến với ngày hội, khách tham dự sẽ được thưởng thức miễn phí Bia hơi Hà Nội, Bia chai Hà Nội 450ml và các sản phẩm khác của Bia Hà Nội như: bia chai - bia lon Trúc Bạch, bia chai Hanoi Premium, bia chai - bia lon Hà Nội sẽ được bán với mức giá ưu đãi đặc biệt.

Đại diện Bia Hà Nội chia sẻ: “Ngày hội Bia Hà Nội đã trải qua chặng đường 10 năm là minh chứng rõ nét cho nỗ lực của Bia Hà Nội vì mục tiêu phát huy và nâng tầm các giá trị tinh hoa ẩm thực Việt Nam. Ngày hội Bia Hà Nội chắc chắn sẽ trở thành ngày hội bia hoành tráng không thua kém gì các nước trên thế giới. Với sự đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng, Ngày hội bia Hà Nội tại Thanh Hóa được dàn dựng hoành tráng, quy mô nhất từ trước tới nay”.

Đặc biệt, không khí Ngày hội Bia Hà Nội sẽ náo nhiệt gấp bội nhờ các hoạt động ngoài trời hấp dẫn, không chỉ say trong men bia thơm nồng thực khách còn được trải nghiệm hàng loạt trò chơi tương tác và các không gian bài trí xung quanh. Với mong muốn đồng hành cùng những phút giây gắn kết đích thực, Ngày hội Bia Hà Nội chính là sự thăng hoa tột đỉnh của cảm xúc và là sự hòa điệu rộn ràng cho mùa hè thêm sôi động.

Với chủ đề “CHUNG MỘT ĐAM MÊ – BIA HÀ NỘI”, Ngày hội Bia Hà Nội năm nay hứa hẹn sẽ mang đến nhiều khoảnh khắc không thể nào quên cho thực khách bên cạnh những người bạn, người anh chị em chí cốt.

Trong Ngày hội Bia Hà Nội tại Thanh Hóa, Ban tổ chức dự kiến sẽ có hàng nghìn người tham dự, hàng vạn lít bia sẽ được rót tặng miễn phí. Thưởng thức bia trong một không gian ẩm thực, âm nhạc, nghệ thuật đường phố sôi động là cách thú vị nhất để các tín đồ bia được cùng nhau tận hưởng những ngày hè sảng khoái.

Để tham dự ngày hội, các tín đồ bia hãy nhanh chân săn vé tại các đại lý, nhà hàng Bia Hà Nội tại Thanh Hóa.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm