| Hotline: 0983.970.780

Năm 2018: Tập trung nuôi tôm công nghệ cao, sản lượng phấn đấu đạt 720.000 tấn

Thứ Năm 01/03/2018 , 10:52 (GMT+7)

Sáng 1/3, tại TP Rạch Giá, đã diễn ra hội nghị phát triển kế hoạch ngành tôm năm 2018 dưới sự đồng chủ trì của Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Mai Anh Nhịn.

10-39-09_1-thu-truong-bo-nn-ptnt-vu-vn-tm-v-pho-chu-tich-ubnd-tinh-kien-ging-mi-nh-nhin-dong-chu-tri-hoi-nghi
Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Mai Anh Nhịn đồng chủ trỉ hội nghị

Hội nghị với sự tham dự của đại diện các tỉnh, thành ven biển có nuôi tôm, các doanh nghiệp, hiệp hội nuôi, chế biến, xuất khẩu tôm, các viện, trường và người nuôi tôm trong vùng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung bàn các giải pháp, kế hoạch thả nuôi tôm năm 2018 và giới thiệu, triển khai kế hoạch hoành động quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2025 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Vũ Văn Tám đánh giá: Năm 2017, ngành nông nghiệp đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức, nhất là thiên tai, thời tiết bất lợi và đã dành được thắng lợi toàn diện, đặc biệt là ngành thủy sản đạt kim ngạch xuất khẩu 8 tỷ USD, trong đó có đóng góp to lớn của con tôm nuôi. Nhiệm vụ năm 2018 của ngành thủy sản là phải đạt 10 tỷ USD xuất khẩu, vì vậy, chúng ta phải tập trung, nhằm vào các đối tượng có tiềm năng lợi thế lớn, đầu tiên là con tôm, sau đó là cá tra….

Theo kế hoạch, diện tích thả nuôi tôm của Việt Nam có thể mở rộng, đạt 800 ngàn đến 1 triệu ha, tập trung chủ yếu ở ĐBSCL. Dự kiến nhu cầu con giống thả nuôi năm 2018 là 130 tỷ con, trong đó tôm thẻ chân trắng 100 tỷ con, tôm sú 30 tỷ con. Giải pháp phát triển là tập trung nuôi công nghệ cao, nuôi 2, 3 giai đoạn, để nâng cao năng suất, chất lượng, phấn đấu đạt sản lượng 720.000 tấn, trong đó tôm thẻ chân trắng chiếm 448.500 tấn, còn lại là tôm sú.

Bên cạnh những thuận lợi, năm 2018 ngành tôm của Việt Nam sẽ gặp những khó khăn do dự báo sản lượng tôm thế giới sẽ tăng, do sản xuất của một số nước sẽ phục hồi; cạnh tranh thị trường ngày càng khốc liệt do các nước sẽ tăng cường bảo hộ mậu dịch, dựng các rào cản kỹ thuật…

Giải pháp phát triển ngành tôm 2018 là tập trung nuôi công nghệ cao, nuôi 2 -3 giai đoạn, để nâng cao năng suất, chất lượng…
Theo kế hoạch hoành động quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2025 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành: tổng kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm tôm đạt 10 tỷ USD (giá trị tôm nước lợ là 8,4 tỷ USD); tổng diện tích thả nuôi tôm nước lợ đạt 750.000 ha, tôm càng xanh tập trung 50.000 ha, tôm hùm đạt 1,3 triệu m3 lồng; tổng sản lượng tôm nuôi đạt 1.153.000 tấn, gồm tôm nước lợ 1,1 triệu tấn, tôm càng xanh 50.000 tấn và tôm hùm 3.000 tấn.

 

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên

Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên 2024 sẽ được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 23 – 24/5.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm