| Hotline: 0983.970.780

Ngành chế biến đồ gỗ XK: DN nhỏ trước "cửa tử"

Thứ Hai 18/07/2011 , 10:48 (GMT+7)

Mới đây Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ (Hawa) đã phối hợp tổ chức hội thảo “Giải pháp mở rộng thị trường XK cho ngành thủ công mỹ nghệ và đồ gỗ” nhằm tìm lối thoát cho các DN.

Trước bối cảnh ngành chế biến gỗ và thủ công mỹ nghệ đang gặp nhiều khó khăn tới mức nhiều DN nhỏ phải phá sản, mới đây Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ (Hawa) đã phối hợp tổ chức hội thảo “Giải pháp mở rộng thị trường XK cho ngành thủ công mỹ nghệ và đồ gỗ” nhằm tìm lối thoát cho các DN.

Theo Hawa, hiện nay ngành thủ công mỹ nghệ và đặc biệt là các DN chế biến gỗ đang đứng trước nhiều khó khăn do những biến động mạnh về tỷ giá USD, chi phí đầu vào tăng “phi mã”, vốn vay với lãi suất trên 20%... Trong khi đó, khoảng 70% DN ngành gỗ có quy mô vừa và nhỏ, tiềm lực yếu, khó tiếp cận nguồn vốn vay dẫn đến vòng quay vốn chậm, hiệu quả SX không cao, không tạo ra được giá trị cao cho sản phẩm và khó cạnh tranh.

Ông Nguyễn Văn Ước, chủ một DN chế biến gỗ ở Hố Nai, Biên Hoà, Đồng Nai cho biết, từ đầu năm đến nay nhiều DN chế biến gỗ ở Biên Hoà điêu đứng. Mua gỗ nguyên liệu đã khó, hầu hết các DNXK gỗ đang bí đầu ra do nhiều đối tác không tiếp tục ký hợp đồng mới dẫn đến nhiều DN phải thu nhỏ SX, hoạt động cầm chừng.

Thống kê cả nước hiện có khoảng 22 NMSX dăm mảnh XK với tổng công suất 1,8 triệu tấn/năm, ước tính lượng tổng cầu khoảng 10 triệu m3 gỗ/năm. Trong khi đó, nguồn nguyên liệu trong nước không đáp ứng đủ nhu cầu trên, nên hàng năm các DN phải nhập khoảng từ 4 – 5 triệu m3, riêng năm 2010 nhập 4,32 triệu m3 gỗ.

Ông Nguyễn Trọng Đức, chủ DN chế biến gỗ Phú Đức ở Bình Dương cũng nhận định việc nhập gỗ để cân đối SX là giải pháp không bền vững, mang tính rủi ro cao và khó kiểm tra, xác định nguồn gốc gỗ khai thác hợp pháp và đáp ứng được những yêu cầu chứng minh nguồn gốc gỗ hợp pháp theo Luật Lacey & Flegt đã có hiệu lực. Còn đối với nguồn gỗ trong nước, luật pháp Việt Nam có những quy định rất cụ thể và chặt chẽ về vấn đề bảo vệ và trồng rừng.

 Còn ông Huỳnh Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Hawa cho rằng: Trước bối cảnh các DN khó khăn nói chung và DN ngành thủ công mỹ nghệ chế biến gỗ nói riêng, nếu muốn tăng trưởng kinh doanh, nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển bền vững, thì phải tăng cường tiết kiệm nguyên liệu từ khâu thiết kế. Tiếp đó, các DN cần phải tổ chức SX, quản lý thật chặt chẽ để giảm chi phí đầu vào. Ngoài ra, cần theo dõi và cập nhật kịp thời thông tin thị trường để có chiến lược SX hợp lý mới mong tồn tại qua thời kỳ khó khăn này.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm