| Hotline: 0983.970.780

Nghệ An khởi công Nhà máy nước tinh khiết Núi Tiên

Thứ Ba 01/08/2017 , 16:01 (GMT+7)

Sáng 1/8/2017, tại xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An, Tập đoàn TH phối hợp với UBND tỉnh và huyện Nghĩa Đàn tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy SX nước tinh khiết – nước thảo dược và nước hoa quả Núi Tiên.

Lễ khởi công sáng 1/8/2017

Dự án được Ngân hàng TMCP Bắc Á tư vấn đầu tư, do Công ty TNHH nước tinh khiết Núi Tiên làm chủ đầu tư. Quy mô đầu tư dự án lên tới 1.177 tỷ đồng. Được xây dựng trên diện tích 11,75 ha. Sau khi hoàn thành vào cuối năm 2019, nhà máy sẽ tung ra thị trường các sản phẩm sạch, chất lượng cao gồm nước tinh khiết, nước quả, mứt nha đam, nước thảo dược và nước sữa gạo thông qua các kênh phan phối truyền thông, hiện đại và hệ thống các Cửa hàng true Mart của tập đoàn.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Thái Hương, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH cho biết dự án sử dụng 2 dây chuyền tự động hóa 100% của Krones – CHLB Đức với công nghệ tiên tiến, hiện đại, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.

Bà Thái Hương phát biểu tại buổi lễ

Theo đó, công suát tối đa của dây chuyền SX nước tinh khiết đạt 600.000 tít/ngày đêm (40.000 chai/giờ) và công suất tối đa của dây chuyền nước hoa quả là 36.000 chai/giờ. Đây được xem là nhà máy có công suất lớn và hiện đại nhất khu vực miền Trung.

Sự khác biệt giữa các cơ sở sản xuất và kinh doanh nước tinh khiết hiện có với dây chuyền SX nước tinh khiết Núi Tiên là không sử dụng nguồn nước thô sinh hoạt để SX nước tinh khiết. Nước tinh khiets Núi Tiên sử dụng 100% lượng nước thô từ nguồn nước ngầm tự nhiên ở độ sâu 100 mét, cách xa khu dân cư nên tuyệt đối không có tác nhân gây ô nhiễm và đã đượcViện kiểm nghiệm ATVSTP quốc gia (Bộ Y tế) kiểm nghiệm xác nhận đảo bảo 100% các chỉ tiêu lý hóa an toàn.

Tổng thầu thiết kế và xây lắp Dự án là Công ty TNHH MAEDA Việt Nam (nhà thầu Nhật Bản). Dự án sẽ triền khai trong vòng 3 năm được chia làm 2 giai đoạn, dự kiến sẽ ra mắt sản phẩm vào cuối năm 2019.

Khách và đơn vị tổng thầu (Nhật Bản) dự lễ khởi công

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Xuân Đại, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao những dự án mà Tập đoàn TH đã và đang đầu tư vào Nghệ An. Trong đó đặc biệt là sự thành công vang dội của một loạt dự án như : Dự án sữa tươi sạch TH true Milk; dự án rau sạch FVF; dự án dược liệu sạch TH Herbals... Việc khởi công xây dựng nhà máy SX nước tinh khiết – nước thảo dược và nước hoa quả Núi Tiên là một bước tiến mới quan trọng của tập đoàn trong việc cung cấp cho người tiêu dùng Việt Nam những ly nước tinh khiết hoàn toàn từ thiên nhiên, những ly nước cốt hoa quả tươi từ các loại quả chủ lực gồm cam, quýt... hiện có trên địa bàn các huyện miền Tây xứ Nghệ , góp phần mở rộng vùng trồng cam, quýt trên cao nguyên Phủ Quỳ, tạo nguồn thu nhập ổn định cho người nông dân trong vùng nguyên liệu.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại phát biểu tại buổi lễ

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm