| Hotline: 0983.970.780

Nghĩa tình VietinBank với Cà Mau

Thứ Hai 11/05/2015 , 17:51 (GMT+7)

Tiếp nối những hoạt động vì cộng đồng mang tính nhân văn sâu sắc, ngày 9/5, VietinBank đã tổ chức bàn giao trường THCS Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau với mức kinh phí là 13 tỷ 850 triệu đồng.

Hỗ trợ tích cực về giáo dục

Nhân dịp trường THCS Hồ Thị Kỷ đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm 2015, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp cùng VietinBank tổ chức Lễ bàn giao trường THCS Hồ Thị Kỷ. Dự lễ có ông Dương Thanh Bình - UV BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, ông Trần Hồng Quân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, ông Trần Quốc Khởi - Giám đốc NHNN tỉnh Cà Mau, ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch HĐQT VietinBank,… cùng đại diện nhiều Sở Ban ngành địa phương, tập thể thầy cô giáo và các em học sinh của trường.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ Tịch HĐQT VietinBank cho biết: Chúng tôi hết sức vui mừng và phấn khởi khi nhìn thấy công trình xây dựng Trường THCS Hồ Thị Kỷ có sự đóng góp kinh phí của VietinBank đã được chính quyền địa phương, nhà trường và bà con xây dựng khang trang và bền vững, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân địa phương, các thầy cô giáo và các em học sinh. Hy vọng rằng khi công trình được đưa vào sử dụng sẽ giúp cho nhà trường có điều kiện tốt hơn để “Dạy tốt, học tốt”, các em có môi trường “Rèn đức, luyện tài”, phấn đấu trở thành những công dân ưu tú, góp phần xây dựng và phát triển quê hương Cà Mau ngày càng giàu đẹp.


Đại diện Lãnh đạo tỉnh Cà Mau trao quà lưu niệm cho VietinBank

Chứng kiến công trình hiện đại, khang trang với nhiều vật dụng hiện đại được trang cấp, ông Hồ Phương Thanh - Hiệu trưởng trường THCS Hồ Thị Kỷ bày tỏ niềm tri ân sâu sắc đến Ban Lãnh đạo và tập thể người lao động VietinBank. Để công trình mãi in đậm dấu ấn và niềm tự hào VietinBank, nhà trường cam kết sử dụng một cách có hiệu quả, thường xuyên giữ gìn, duy tu, bảo quản để công trình được sử dụng lâu bền, hỗ trợ đắc lực trong công tác giáo dục và đào tạo các thế hệ mầm non tương lai.

Gần 140 tỷ đồng sẻ chia cho Cà Mau

Trong những năm qua, song song với hoạt động kinh doanh hiệu quả, bền vững, VietinBank còn là doanh nghiệp đi đầu cả nước trong việc chung tay chia sẻ với cộng đồng, thực thi có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về công tác an sinh xã hội. Đối với Cà Mau - tỉnh cực nam của tổ quốc, sự hỗ trợ của VietinBank không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm trân trọng dành đến quê hương giàu truyền thống cách mạng, nơi sản sinh ra nhiều cán bộ cấp cao của Đảng, Chính phủ và Nhà nước.


Lễ cắt băng khánh thành bàn giao trường THCS Hồ Thị Kỷ

Tính đến nay, VietinBank đã đầu tư kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Cà Mau với tổng số tiền gần 140 tỷ đồng để xây dựng 322 cây cầu giao thông nông thôn; 642 căn nhà ở cho các gia đình chính sách, hộ nghèo; xây dựng 04 trường học mầm non, tiểu học, THCS, trao tặng 1.000 cặp phao cứu sinh cho trẻ em; 04 xe ô tô cứu thương chất lượng cao và các trang thiết bị y tế cho các đơn vị cơ sở y tế của tỉnh. Riêng năm 2014 - 2015, VietinBank tiếp tục dành kinh phí 13 tỷ 850 triệu đồng để xây dựng trường THCS Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân đánh giá cao những đóng góp của VietinBank đối với tỉnh nhà. Ông chia sẻ: Sự hỗ trợ của VietinBank đã góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ đối với công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và đền ơn đáp nghĩa tại địa phương. Đây là những món quà hết sức to lớn và tình nghĩa đối với một tỉnh còn nhiều khó khăn như Cà Mau.

Biểu dương và ghi nhận sự đóng góp to lớn của VietinBank đối với công tác an sinh xã hội tại Cà Mau, Phó Chủ tịch tỉnh Trần Hồng Quân đã trao tặng Bằng khen, cúp và quà lưu niệm cho tập thể VietinBank.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm