| Hotline: 0983.970.780

Nông nghiệp xuất siêu 3,7 tỷ USD trong tám tháng

Thứ Năm 26/08/2010 , 15:45 (GMT+7)

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ngành nông nghiệp đã xuất siêu khoảng 3,7 tỷ USD trong tám tháng đầu năm nay.

Chế biến dứa xuất khẩu tại Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (Ninh Bình)

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ngành nông nghiệp đã xuất siêu khoảng 3,7 tỷ USD trong tám tháng đầu năm nay.

Hoạt động xuất khẩu nông sản tám tháng đầu năm đạt kết quả tốt, nhất là những tháng giữa năm khi yếu tố thị trường thế giới có lợi cho mặt hàng lương thực thực phẩm.

Giá trị xuất khẩu nông, lâm và thủy sản tháng 8 ước đạt 1,75 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng này tám tháng đầu năm lên mức 12,2 tỷ USD, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm 2009.

Các mặt hàng nông sản chính đạt 6,5 tỷ USD, tăng 16,6%; thủy sản đạt 2,95 tỷ USD, tăng 12,9%; lâm sản đạt 2,28 tỷ USD, tăng 35,8%.

Trong khi đó, tổng giá trị nhập khẩu của các mặt hàng nông, lâm, thủy sản và vật tư, nguyên liệu tám tháng đầu năm ở mức 8,5 tỷ USD, tăng đến 28,9% so với cùng kỳ năm 2009. Các mặt hàng có giá trị nhập khẩu lớn là phân bón, thức ăn gia súc và nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc, nguyên liệu gỗ và sản phẩm gỗ.

Diễn biến thời tiết bất thường ở nhiều nơi trên thế giới, cộng với giá lúa mỳ tăng cao khiến nhiều nước châu Phi chuyển sang mua gạo, làm nhu cầu gạo trên thị trường thế giới tăng, tạo thuận lợi cho việc xuất khẩu gạo của Việt Nam.

Tổng lượng gạo xuất khẩu tám tháng của Việt Nam đạt khoảng 5 triệu tấn, kim ngạch đạt 2,4 tỷ USD, tăng cao cả về lượng (8,2%) và giá trị (12,8%) so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, do chỉ tiêu xuất khẩu gạo đã gần đạt nên từ giờ đến cuối năm, các doanh nghiệp xuất khẩu cũng không ký kết thêm nhiều hợp đồng.

Với mặt hàng cao su, kim ngạch xuất khẩu tăng tới 89% do giá tăng mạnh trong năm nay, gấp hai lần so với cùng kỳ năm ngoái, bình quân bảy tháng đầu năm đạt 2.752 USD/tấn. Thị trường tiêu thụ cao su hàng đầu của Việt Nam vẫn là Trung Quốc, chiếm tới 68% về lượng và 56,5% về giá trị.

Xuất khẩu lâm sản và đồ gỗ năm nay gặp nhiều thuận lợi sau khi nền kinh tế phục hồi, các thị trường nhập khẩu lớn đều có sự tăng trưởng từ 10-200% so với cùng kỳ năm 2009.

Các nước EU tiếp tục là thị trường tiêu thụ thủy sản lớn nhất của Việt Nam, duy trì được tốc độ tăng trưởng cao với khối lượng  trên 200.000 tấn, chiếm 28,5% tổng khối lượng xuất khẩu thủy sản, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2009 và giá trị 621 triệu USD chiếm 25% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản, tăng 7,6%. Hai thị trường Nhật Bản và Mỹ cũng duy trì được tốc độ tăng trưởng khá ở mức xấp xỉ 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Bộ Nông nghiệp, mục tiêu kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam sẽ đạt khoảng 16 tỷ USD, tăng khoảng 700 triệu USD so với năm 2009.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm