| Hotline: 0983.970.780

Rà soát lại các điểm bán xăng dầu

Thứ Năm 06/06/2013 , 09:52 (GMT+7)

Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc tiếp xúc với các cơ quan báo chí bên hành lang Quốc hội vào sáng 5/6.

* Hà Nội sẽ tổng kiểm tra 498 điểm kinh doanh xăng dầu

Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc tiếp xúc với các cơ quan báo chí bên hành lang Quốc hội vào sáng 5/6. Bất cập, hạn chế tại các điểm kinh doanh xăng dầu là câu chuyện được nhiều phóng viên quan tâm hỏi Phó Thủ tướng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Trước hết các cơ quan chức năng phải rà soát lại các điểm mua bán, đại lý, tổng kho xăng dầu, nhất là địa bàn thành phố và khu đông dân cư. Mục tiêu tối thượng là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.

Việc thứ hai là phải rà soát lại những tiêu chuẩn an toàn để phòng hộ tại chỗ trên tinh thần chủ động và trang bị những phương tiện cần thiết để đối phó với các tình huống khi xảy ra cháy. Tất cả cán bộ, nhân viên liên quan đến những công việc xăng dầu đều phải thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về PCCC để luôn chủ động trong mọi tình huống.

Trong thực tế có nhiều cây xăng dầu xây dựng còn nhiều bất cập. Trang thiết bị PCCC còn thô sơ, hạn chế. Với những trường hợp này, Chính phủ sẽ có chỉ đạo và xử lý như thế nào? – PV NNVN đặt câu hỏi.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: “Cần rà soát lại để đưa ra tiêu chí quy hoạch điểm bán xăng dầu. Với những trường hợp như bạn nêu thì Chính phủ sẽ giao cho các cơ quan chức năng có trách nhiệm kiểm tra, báo cáo rõ nguyên nhân và quy rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm minh đối với những địa bàn, những cây xăng để xảy ra các tình trạng trên”.

*Sở cảnh sát PCCC Hà Nội vừa có cuộc họp thông báo nhận định ban đầu về nguyên nhân xảy ra cháy tại Cây xăng dầu số 9 thuộc TCty Xăng dầu quân đội trên phố Trần Hưng Đạo - Hà Nội. Nguyên nhân ban đầu được xác định nhiều khả năng do bất cẩn của nhân viên khi nhập xăng vào bể chứa ngầm, không tuân thủ nghiêm ngặt quy định về an toàn và phòng chống cháy nổ.

Được biết tới đây Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội sẽ tổng kiểm tra 498 điểm kinh doanh xăng dầu trong thành phố, trong đó có nhiều điểm kinh doanh rất nguy hiểm, gần khu dân cư. Trước đó, năm 2012, Sở này đã tiến hành kiểm tra 129 cây xăng và phát hiện 117 cửa hàng mắc lỗi vi phạm.

Về tình trạng nhiều cây xăng nằm trong khu dân cư, lãnh đạo Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết tại nhiều cây xăng trước đây không có nhà dân nhưng theo thời gian cây xăng lại nằm lọt thỏm giữa khu dân cư. Vấn đề lúc này là có nên đưa các cây xăng ra khỏi khu vực nội thành hay là sẽ quy hoạch như thế nào cho hợp lý?

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Mavin nhận Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Tập đoàn Mavin vừa vinh dự nhận Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2022-2023.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm