| Hotline: 0983.970.780

Áp lực kho chứa đè nặng lên vai các DN

Thứ Tư 19/06/2013 , 10:02 (GMT+7)

Nhiều DN được phân bổ chỉ tiêu đang gặp khó khăn về khó chứa do tồn kho từ vụ trước, sức mua rất yếu nên chưa có chuyển biến gì nhiều.

Chương trình thu mua tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo (tương đương 2 triệu tấn lúa) vụ HT 2013 ở ĐBSCL vừa được triển khai nhưng nhiều DN được phân bổ chỉ tiêu đang gặp khó khăn về khó chứa do tồn kho từ vụ trước, sức mua rất yếu nên chưa có chuyển biến gì nhiều.

Bán lỗ để lấy kho chứa

Ông Phan Kim Sa, Phó GĐ Sở Công Thương Đồng Tháp cho biết, đợt mua tạm trữ lúa gạo vụ HT 2013,  VFA phân bổ chỉ tiêu cho 8 DN kinh doanh, XK gạo trên địa bàn tỉnh là 76.000 tấn quy gạo. song hiện nay các DN trong tỉnh đang gặp khó khăn do lượng tồn kho còn khá lớn ở vụ lúa ĐX trước. Giá lúa thời gian qua quá thấp, cộng thêm đầu ra hạn chế nên lượng lúa gạo tồn kho còn quá nhiều. Để có kho chứa thu mua lúa gạo HT theo chỉ tiêu được giao thì buộc DN phải xuất bán lượng gạo này với giá thấp hơn đầu vào vụ ĐX từ 400 - 500 đ/kg, chấp nhận chịu lỗ.

Ông Phạm Văn Dũng, Phó TGĐ Cty CP Docimexco (Đồng Tháp), đơn vị được phân bổ chỉ tiêu tạm trữ 15.000 tấn trong đợt này cho biết: “Kề từ ngày bắt đầu thu mua tạm trữ, Cty đã chủ động chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, vốn, mạng lưới, phương tiện vận chuyển, xác định địa chỉ để thu mua. Tuy nhiên, do giá lúa, gạo liên tục giảm từ sau thời gian tạm trữ vụ ĐX đến nay, nên lượng gạo tồn kho của Cty còn đến hơn 30.000 tấn chưa xuất được. Hiện nay Cty vẫn tìm đầu mối và thời điểm thích hợp để xuất lượng hàng tồn kho này, để có chỗ đưa lúa gạo mới vào kho tạm trữ”.


Nhiều DN ở ĐBSCL đang bị tồn kho khá lớn, không còn chỗ để thu mua tạm trữ theo chỉ tiêu mới được giao

Tương tự, ông Hồ Minh Khải, GĐ Cty TNHH MTV Nông nghiệp Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) cũng cho biết, hiện nay kho của Cty đang tồn đọng 15.000 tấn lúa gạo vụ lúa ĐX chưa xuất bán được, trong khi đó sức chứa của tổng kho tại Cty chỉ được 25.000 tấn. Trong đợt giao chỉ tiêu phân bổ tạm trữ vụ HT lần này, Cty được giao 8.000 tấn đang được triển khai mua lúa của bà con nông dân với mức giá khoảng 5.100 - 5.200 đ/kg (lúa khô). Tính đến thời điểm này Cty đã thu mua khoảng 2.000 tấn của dân. Theo ông Khải: “Dù áp lực về kho chứa nhưng ở trên giao chỉ tiêu thì phải chấp nhận làm. Cty đang tính theo phương án di chuyển lượng lúa gạo tồn kho sang các kho khác trong địa phương hoặc đi thuê kho chờ giá tốt mới bán. Để di chuyển lúa tồn kho, Cty phải chấp nhận tốn thêm 100 đ/kg, còn nếu nếu bán ngay thời điểm này sẽ lỗ từ 500 - 600 đ/kg”.

Đại diện một số DN cho biết, ngoài kho khăn về kho, các đơn vị còn gặp khó khăn về vốn. Vì vậy, Chính phủ nên tính toán tăng thời gian hỗ trợ lãi suất, nhằm giúp giảm bớt khó khăn cho các DN.

ĐX chưa bán hết, lại đến HT

Ông Huỳnh Văn Gành, GĐ Sở Công thương Kiên Giang cho biết, chỉ tiêu mà VFA phân bổ cho 7 DN XK chủ lực của tỉnh đợt này là 85.000 tấn gạo, chỉ tăng hơn vụ ĐX 2012 - 2013 có 1.0000 tấn. Trong đó, nhiều nhất là Cty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kiên Giang 24.000 tấn. Theo ông Gành, bình quân giá lúa HT trên địa bàn tỉnh hiện nay được thương lái thu mua ở mức 3.800 đ/kg, tăng nhẹ khoảng 100 - 200 đ/kg so với thời điểm trước khi triển khai tạm trữ. Trong khi đó, giá thành sản xuất lúa HT 2013 vừa được UBND tỉnh công bố là 3.942 đ/kg, như vậy để nông dân có lãi 30% thì giá mua tối thiểu phải đạt mức 5.100 đ/kg.


DN phải tính toán sắp xếp lại kho chứa mới có chỗ để thu mua lúa mới

Ông Mai Anh Nhịn, GĐ Sở NN-PTNT Kiên Giang cho biết, vụ HT này toàn tỉnh xuống giống được 292.000 ha, tổng sản lượng ước đạt 1,59 triệu tấn lúa. Diện tích nông dân gieo sạ giống lúa IR 50404 tương đối lớn, gây khó khăn cho tiêu thụ. “Nhiều khả năng đợt này các DN chủ yếu tiêu thụ lúa chất lượng cao, nguyên nhân do vụ HT giống lúa IR50404 thường bị “bạc bụng” rất nhiều nên sẽ khó XK”, ông Nhịn dự báo.

Theo Sở NN-PTNT Kiên Giang, 7 DN XK gạo chủ lực của tỉnh hiện đã xây dựng được 280.000/360.000 tấn kho theo kế hoạch được giao. Trong đó có 159.000 tấn kho dữ trữ, đủ năng lực thu mua tạm trữ với chỉ tiêu được giao như hiện nay. Cái khó mà các DN đang gặp phải là tình hình vốn đầu tư do bị thua lỗ từ đợt tạm trữ vụ ĐX vừa qua. Ông Nguyễn Trung Trực, Phó TGĐ Cty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Kiên Giang cho biết: “Mỗi khi giá lúa thấp, bà con nông dân bị lỗ là người ta kêu ca DN ém giá. Thực tế nhiều khi DN cũng phải è cổ ra chịu lỗ với bà con mà đâu có ai thông cảm. Chẳng hạn vụ ĐX vừa qua, tính ra mỗi kg gạo chúng tôi lỗ khoảng 500 đ, trong khi chi phí hỗ trợ chỉ được chừng 100 đ, mà còn phải vướng thủ tục rườm rà đủ thứ”.

Trong buổi làm việc với lãnh đạo các Sở, ngành và các DN XK gạo chủ lực của tỉnh về việc triển khai kế hoạch thu mua tạm trữ lúa HT 2013 theo chỉ tiêu được giao, sáng 17/6, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Hoàng Sa chỉ đạo: “Ngành công thương chủ trì, phối hợp với ngân hàng và các DN đẩy mạnh việc thu mua lúa cho nông dân nhằm kích thích thị trường, kéo giá lên. Còn vụ thu đông năm nay tỉnh không khuyến khích bà con trồng lúa, chỉ định hướng sản xuất khoảng 80.000 ha theo kế hoạch trong vùng đê bao an toàn ở một số huyện. Những vùng ngoài quy hoạch nên vận động bà con chuyển đổi cây trồng, vật nuôi thay thế cây lúa, chứ cứ trồng lúa nhiều trong tình hình khó tiêu thụ hiện nay sẽ rất khó cho bà con”.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm