| Hotline: 0983.970.780

Ngân hàng yếu, càng giữ càng nguy hiểm

Thứ Ba 01/10/2013 , 09:46 (GMT+7)

Tại buổi họp báo Chính phủ chiều ngày 29/9, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cảnh báo, từ nay đến hết năm, dư nợ tín dụng tăng chậm, thu ngân sách nhà nước sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

Tại Hội thảo “Thị trường nợ và quyền định đoạt” do Ngân hàng Thế giới (WB) phối hợp Trung tâm Truyền thông giáo dục Cộng đồng (MEC) tổ chức ngày 1/10, ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội thông tin, hiện tổng nợ xấu của Việt Nam gần 200.000 tỷ (chưa kể những khoản nợ cũ và tổng nợ của hai tập đoàn Vinashin và Vinalines).


Ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Kỳ vọng đến năm 2015, mới có thể xử lý khoảng 70-75% nợ xấu trên nếu như có sự vào cuộc của cả hệ thống, trong đó có vai trò quan trọng của Cty Quản lý tài sản quốc gia (VAMC) đã được phép mua bán nợ xấu vay bằng ngoại tệ, vàng, VND thông qua phát hành trái phiếu đặc biệt hoặc mua bán theo giá thị trường cùng với 25 Cty mua bán nợ xấu của các ngân hàng thương mại.

Theo ông Kiên, hiện có 5 giải pháp đồng bộ xử lý nợ xấu và phòng ngừa hạn chế nợ xấu gia tăng từ nay đến năm 2015. Đó là nhóm giải pháp đối với tổ chức tín dụng; khách hàng của các tổ chức tín dụng; cơ chế chính sách; thanh tra, giám sát và giải pháp thành lập Cty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng VN.

Dưới góc độ khác, chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành lại e ngại, việc xử lý đầu ra của một số Cty mua bán nợ xấu sẽ gặp khó khăn khi mua các Cty phá sản, họ vẫn chưa thể trả lời được câu hỏi: mua xong thì thanh khoản cho ai?

Rồi quy định “mua theo giá thị trường” cũng mơ hồ, giá này do ai thẩm định cũng không biết. Ngoài ra, chính quy định hiện nay của nhà nước “không có ngân hàng phá sản” cũng gây nguy hiểm bởi đối với những ngân hàng yếu thật, càng giữ càng nguy hiểm. “Chẳng khác nào người bị ung thư nhưng càng tiêm thuốc, càng nhanh chết” - ông Thành ví von.

Tuy nhiên, cả hai chuyên gia cùng thừa nhận kinh nghiệm một số nước đã từng xử lý nợ xấu thành công mà VN cần học tập như Indonesia, Malaysia, Thái Lan…

Tại buổi họp báo Chính phủ chiều ngày 29/9, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cảnh báo, từ nay đến hết năm, dư nợ tín dụng tăng chậm, thu ngân sách nhà nước sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm