| Hotline: 0983.970.780

Ghi tên cha mẹ

Thứ Năm 27/12/2012 , 12:32 (GMT+7)

- Này, nghe nói ông định đổi Chứng minh thư nhân dân mới phải không?

- Này, nghe nói ông định đổi Chứng minh thư nhân dân mới phải không?

- Ừ.

- Vậy thì đổi ngay đi.

- Sao lại phải đổi ngay?

- Bởi vì ở tỉnh mình bên ngành công an chưa thí điểm cấp giấy Chứng minh thư nhân dân mới mà có ghi tên cha mẹ lên đó. Bây giờ mới chỉ đang làm thí điểm ở một số quận huyện tại Hà Nội. Nhưng biết đâu sau này cũng sẽ làm ở tỉnh mình thì sao? Ông đâu có muốn bị ghi tên cha mẹ lên Chứng minh thư nhân dân của mình, đúng không?

- Đương nhiên rồi. Ai muốn ghi tên cha mẹ lên đó làm gì. Nhưng Chính phủ cũng mới chỉ đang cho làm thí điểm rồi xin ý kiến các chuyên gia pháp luật, ý kiến nhân dân để có quyết định có làm tiếp hay không. Mà dư luận nhân dân thì rõ ràng là không đồng tình với việc này. Như vậy, biết đâu trong thời gian tới, việc ghi tên cha mẹ lên Chứng minh thư nhân dân sẽ bị hủy.

- Ừ. Cũng có thể là thế. Nhưng chắc cũng có nhiều người thích cái vụ ghi tên cha mẹ lên Chứng minh thư nhân dân đấy.

- Là mấy ông công an chứ gì. Bởi mấy vị chức sắc trong ngành công an đã từng lên báo giải thích rằng có nhiều người trùng nhau cả họ tên lẫn tên đệm. Vì thế, nếu có tên cha mẹ trên Chứng minh thư nhân dân, công an sẽ đỡ mất công trong việc phân loại, truy tìm đối tượng khi cần thiết.

- Cảnh sát giao thông và các tổ công tác đặc biệt 141 ở Hà Nội có lẽ cũng sẽ thích Chứng minh thư nhân dân có ghi tên cha mẹ. Bởi thời gian qua, ở Hà Nội, có nhiều người khi bị những lực lượng này dừng xe kiểm tra, thường hay nổ oang oang rằng là con ông này, cháu bà kia, nhất là xưng con cháu lãnh đạo công an Hà Nội, nhằm hù dọa, thậm chí chửi cả cảnh sát với mục đích buộc cảnh sát phải sợ mà để cho đi. Nếu tên cha mẹ những thợ “nổ” đã được ghi lên Chứng minh thư nhân dân, chắc chắn là họ sẽ không dám nổ như vậy. Do đó lực lượng cảnh sát sẽ đỡ mệt hơn khi phải xử lý những đối tượng này và lãnh đạo công an Hà Nội cũng không cần phải lên báo mà khẳng định rằng con cháu mình không ai hư đốn như thế.

- Nói có lý. Chẳng biết có phải vì thế mà việc thử nghiệm lại được bắt đầu ở Hà Nội chứ không phải là các tỉnh, thành phố khác hay không?

- Mấy cậu ấm, cô chiêu chỉ thích dựa hơi cha mẹ theo kiểu “cáo mượn oai hùm” để lòe thiên hạ, để lọt chỗ này, lách chỗ kia một cách dễ dàng, chắc cũng sẽ rất vui khi được ghi tên cha mẹ lên Chứng minh thư nhân dân. Thậm chí có lẽ bọn họ còn mong được ghi đầy đủ cả chức vụ, nơi công tác của cha mẹ lên đó.

- Ừ. Chắc là thế.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm