| Hotline: 0983.970.780

Truyền hình thực tế đang… diễn

Thứ Ba 28/08/2012 , 10:18 (GMT+7)

"Khán giả thích xem những gì thực tế, nhưng khi xem tôi lại thấy chẳng thực tế tý nào. Họ đang diễn”, ca sỹ Tùng Dương chia sẻ.

"Sự nở rộ của chiêu trò trong gameshow, chương trình truyền hình thực tế, và khán giả thích xem những gì thực tế, nhưng khi xem tôi lại thấy chẳng thực tế tý nào. Họ đang diễn”, ca sỹ Tùng Dương chia sẻ.

Trước thềm liveconcert "Tùng Dương - Hát tình ca" diễn ra một đêm duy nhất 15/9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, giám khảo của Sao Mai - Điểm hẹn 2012 Tùng Dương đã chia sẻ về các chương trình trò chơi truyền hình, đặc biệt là âm nhạc hiện nay.

Sau 10 năm vào nghề, Tùng Dương mới mạnh dạn tổ chức liveshow "Những chuyến đi" vào tháng 12 năm ngoái. Vậy vì lý do gì, chỉ chưa đầy một năm sau, Tùng Dương cho ra đời "Tùng Dương - Hát tình ca". Phải chăng tên tuổi của anh đã đủ để “gặt” doanh thu?

Liveconcert "Tùng Dương - Hát tình ca" diễn ra vào mùa thu nên tôi sẽ gửi gắm những cảm xúc thật lãng mạn, bay bổng trong hơn 20 bản tình ca tuyệt nhất của mọi thời đại. Khán giả sẽ thấy một hình ảnh Tùng Dương nhẹ nhàng, lắng đọng, đối lập hẳn với hình ảnh Tùng Dương “quái” trong "Những chuyến đi".

Nếu để bán vé lấy doanh thu thì tôi phải làm hai đêm. Nhưng tôi và ê - kíp thực hiện của mình chỉ muốn làm một đêm độc nhất để tri ân với những khán giả ruột của mình. Họ đã luôn bên cạnh ủng hộ tôi trên con đường đầy chông gai, bất luận tôi hát dòng nhạc nào.

Có rất nhiều khán giả gửi thư cho Tùng Dương và bằng nhiều cách thể hiện sự mong muốn Dương hãy hát nhiều những bài tình ca mà họ đồng cảm như "Mây" (Đỗ Bảo), "Chút nắng vàng bay" (Giáng Son), hay "Mùa thu cho em" (Ngô Thụy Miên)...

ùng Dương vô cùng xúc động về những tình cảm mà khán giả dành cho giọng hát của Dương bấy lâu nay. Đó là lý do Dương sẽ dành tặng trọn vẹn những cảm xúc ấy cho mọi người. Chỉ với đêm diễn duy nhất, hy vọng sau “Những chuyến đi” diễn ra vào năm ngoái, tôi sẽ lại chinh phục mọi người nhưng sẽ bằng sự lãng mạn, ngọt ngào và tinh tế ngược lại hẳn với cách nhìn một Tùng Dương đầy gai góc, trừu tượng quen thuộc bấy lâu nay.

Nghe nói chương trình truyền hình thực tế đang “hot” hiện nay đã từng mời Tùng Dương làm giám khảo và bị từ chối? Anh có thể cho biết vì sao không?

Tôi đã từ chối lời mời "The Voice" phiên bản Việt vì tôi cảm thấy mình không phải là người hoạt ngôn, có kỹ năng "diễn mà như không diễn", để đảm bảo tính giải trí của chương trình. Chiếc ghế huấn luyện viên dường như quá "nóng" đối với tôi. Tôi rất khó "khóc" trước đám đông.

Anh nghĩ sao khi ngày càng nhiều chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc, ngày càng nhiều chương trình nghệ thuật của các nghệ sỹ, nhưng khán giả trẻ Việt Nam lại đang không nghe nhạc Việt. Phải chăng lỗi ở các nghệ sỹ?

Tôi nghĩ đó là trào lưu. Tôi thấy tiếc vì một số đối tượng các bạn thanh niên trẻ lại dễ dãi tìm nghe và hát những thứ âm nhạc não nề, bi lụy ca từ thiếu tính văn học. Thiết nghĩ các em phải trang bị cho mình về nền tảng âm nhạc nói riêng và trang bị kiến thức nghệ thuật nói chung. Phải có kỹ thuật thanh nhạc bài bản thì các em mới có được màu sắc riêng của mình thay vì cứ na ná giống nhau.

Người nghe không có tội nhưng họ lại bị nghe trào lưu âm nhạc hời hợt, thiếu chiều sâu. Thay vì ngồi đó ngắm nhìn rồi tặc lưỡi chấp nhận những gì đang diễn ra, hãy nhìn nhận ở hướng tích cực. Bên cạnh những xáo trộn đó, vẫn còn những ê kíp nghiêm túc với nghề như: Anh Quân,  Mỹ Linh, Đỗ Bảo...

Đến một lúc nào đó, giá trị thực sẽ lại trở lại và được định hình. Tôi luôn cháy hết mình để cống hiến cho nghệ thuật, cho dù những giá trị nhất thời khác vẫn đang tồn tại song song.

Từng ngồi ghế Hội đồng nghệ thuật, anh có thấy các ngôi sao của vài cuộc thi gần đây nổi lên bằng hiệu ứng truyền thông nhiều hơn là tài năng không?

Tôi nghĩ, đó là điều không nên vui. Sự nở rộ của chiêu trò trong gameshow, chương trình truyền hình thực tế, và khán giả thích xem những gì thực tế nhưng khi xem, tôi lại thấy chẳng thực tế tý nào. Họ đang diễn.

Đứng trước ống kính, họ không thể như đời thường được. Từ sự diễn ấy mà khán giả nghĩ là thật thì quả là nguy hiểm. Quá nhiều chương trình truyền hình thực tế kiểu như hiện nay, có thể khiến nghệ thuật thụt lùi.

Tuy nhiên, từ các cuộc thi âm nhạc uy tín như: Sao Mai, Sao Mai - Điểm hẹn, tôi thấy tín hiệu mừng là đã xuất hiện rất nhiều bạn trẻ có tư duy rất văn minh, nhiều tiềm năng. Vậy hãy để cho họ có thời gian để trải nghiệm, dám thử thách, thể hiện bản lĩnh và hướng đi của họ.

Xin cám ơn anh!

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm