| Hotline: 0983.970.780

Phát triển chăn nuôi gà thả vườn

Thứ Tư 30/05/2012 , 11:07 (GMT+7)

Mô hình nuôi gà thịt thả vườn đã có mặt trên hầu hết các thị trường phía Bắc, là một nghề mới, một hướng mở ra công ăn việc làm và tạo thu nhập có hiệu quả.

Từ ngày 28-29/5, tại Bắc Giang, Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT) phối hợp với Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam tổ chức hội thảo “Phát triển chăn nuôi gà thả vườn an toàn và bền vững”. 

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết, thời gian qua gia cầm; chủ yếu là gà công nghiệp rớt giá thê thảm, nhưng gà thả vườn vẫn đem lại hiệu quả. Như tại Bắc Giang, gà công nghiệp 25.000 đồng/kg, gà đồi Yên Thế vẫn có giá 60.000 đồng/kg.

Ông Sơn cho biết thêm, mô hình chăn nuôi gà thả vườn phát triển mạnh trong khoảng thời gian 6-7 năm trở lại đây. Hiện giống gà thả vườn được chọn giống bản địa (gà Mía, gà ri) lai với gà Tam Hoàng, Lương Phượng của Trung Quốc và gà Kabir. Gà rất dễ nuôi, thích ứng với điều kiện nuôi bán công nghiệp, chất lượng thịt tương đối thơm ngon, màu sắc phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Ở Bắc Giang đang phát triển gà đồi Yên Thế với số lượng gia cầm nuôi quy mô nông hộ lớn nhất cả nước.

Mô hình nuôi gà thịt thả vườn đã có mặt trên hầu hết các thị trường phía Bắc, là một nghề mới, một hướng mở ra công ăn việc làm và tạo thu nhập có hiệu quả ở các vùng nông thôn. Gà thịt thả vườn đang cạnh tranh rất tốt với gà công nghiệp lông trắng và gà thải loại của Trung Quốc. Ở nước ta có nhiều tỉnh thành đang triển khai mô hình này, trong đó Bắc Giang dẫn đầu.


Mô hình nuôi gà thả vườn ở Yên Thế hiệu quả kinh tế cao

Để phát triển gà thả vườn bền vững, ông Sơn cho rằng: Các tỉnh, thành cần sớm quy hoạch vùng phát triển chăn nuôi hàng hóa của địa phương. Ở cấp Trung ương, Bộ NN-PTNT quy hoạch vùng phát triển chăn nuôi trang trại tập trung, công nghiệp giai đoạn 2012-2020 gồm các vùng còn nhiều quỹ đất như trung du miền núi phía Bắc, Đông bắc, Tây bắc, Bắc Trung bộ, Tây Nguyên và duyên hải miền Trung. Bên cạnh đó quy hoạch, đầu tư xây dựng các cơ sở, trung tâm giống gốc và giống bố mẹ để cung ứng đủ con giống chất lượng.

Ông Vũ Đình Phượng, PGĐ Sở NN-PTNT Bắc Giang cho biết: Ở Bắc Giang có diện tích đồi núi rộng lớn được trồng cây ăn quả, do đó phát triển phương thức chăn nuôi gà thả vườn rất thuận lợi. Hiện nay gà đồi Yên Thế được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng chứng nhận nhãn hiệu hàng hoá. Tuy nhiên, sản phẩm làm ra phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái, gà Yên Thế chưa có chỗ đứng trong siêu thị. Bên cạnh đó, nguồn giống gia cầm chủ yếu do các hộ dân chọn lọc từ giống bố mẹ tại trang trại nên chưa đảm bảo. Để gà thả vườn phát triển bền vững cần có một trại quy mô 5.000 con gia cầm giống gốc để SX giống.

Đồng thời có chiến lược phòng chống dịch cúm gia cầm, tập trung nghiên cứu SX vacxin trong nước để người chăn nuôi tự mua và tiêm phòng như các bệnh thông thường khác.  

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó trưởng phòng Chăn nuôi, Sở NN-PTNT Hà Nội cho hay: “Đánh giá chất lượng giống, cung cấp nguồn giống nào đảm bảo là việc rất cần thiết. Bởi một khi sản phẩm muốn vào siêu thị thì cần đủ những yếu tố này. Ngoài ra khâu quảng bá sản phẩm, người nông dân chưa chưa thể làm được, do vậy ít ai biết được sản phẩm này. Hiện nay khâu giết mổ gia cầm chủ yếu là thủ công, công nghệ chế biến, bảo quản thực phẩm chưa cao nên VSATTP chưa đảm bảo”.

Ông Nguyễn Đăng Vang, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban KH-CN&MT của Quốc hội hiến kế: “Để mô hình gà vườn đem lại giá trị kinh tế cao, cần liên minh lại với nhau. Theo đó sẽ có một số DN đứng ra để đáp ứng từ nguồn giống cho tiêu thụ sản phẩm cho bà con. Sản phẩm có rõ nguồn gốc, đảm bảo VSATTP thì lợi nhuận sẽ cao hơn”.

“Cần có chính sách khuyến khích các nhà đầu tư, DN nước ngoài tham gia SX, chăn nuôi công nghiệp, hàng hoá; tạo điều kiện tối ưu nhất để thu hút đầu tư cho chăn nuôi. Bởi DN nước ngoài có lợi thế hơn hẳn về tiềm lực tài chính, trình độ công nghệ, tổ chức SX và đặc biệt là tổ chức thị trường tiêu thụ sản phẩm; khép kín từ khâu SX con giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y đến chế biến, giết mổ...", ông Sơn nói.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm