| Hotline: 0983.970.780

Nuôi trắm đen vớ bẫm

Thứ Tư 02/11/2011 , 10:22 (GMT+7)

Nuôi cá trắm đen bằng thức ăn công nghiệp thịt vẫn thơm ngon, ít dịch bệnh và thị trường tiêu thụ lớn...

Thu hoạch cá trắm đen
Cá trắm đen được nuôi phổ biến trên địa bàn huyện Lâm Thao (Phú Thọ) trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, do đặc thù thức ăn của trắm đen chủ yếu là ốc, trai nên tỷ lệ nuôi ghép rất thấp khoảng 10-20 con/ha tuỳ theo lượng ốc, trai có trong ao hồ. Những ao hồ ít ốc, trai, cá trắm đen kích cỡ thương phẩm nhỏ, chất lượng thịt thấp...

Ông Hà Ngọc Giang, Trạm trưởng Trạm Khuyến nông huyện Lâm Thao cho biết: Năm 2010, đi tham quan mô hình tại Hà Nội chúng tôi biết được cá trắm đen nuôi ở đây không chỉ ăn ốc mà chủ yếu sử dụng thức ăn công nghiệp. Sau chuyến đi ấy, Trạm Khuyến nông hỗ trợ 30% tiền giống và chuyển giao kỹ thuật phối hợp cùng gia đình anh Nguyễn Văn Vịnh ở khu 3A, xã Xuân Huy triển khai nuôi cá trắm đen thương phẩm với quy mô 1 ha.

Số lượng cá giống thả 1.200 con. Thời gian nuôi bắt đầu từ tháng 5/2010 đến 4/2011. Với kích cỡ giống ban đầu là 250-350 gam/con. Thức ăn sử dụng chủ yếu là thức ăn công nghiệp viên nổi dành cho thuỷ sản có hàm lượng đạm từ 30-40% tùy theo giai đoạn phát triển của cá.

Sau hai tháng, khi cá đạt trọng lượng 700 gam/con trở lên mới cho cá ăn thêm ốc, trai. Kết quả cho thấy, nuôi theo hình thức này cá lớn nhanh, chất lượng cá thương phẩm tốt, môi trường ao nuôi luôn trong sạch, hạn chế được dịch bệnh và thời gian quay vòng vốn nhanh. Chỉ trong vòng một năm, 60% lượng cá đạt kích cỡ thương phẩm từ 2-3 kg/con, 20% số cá đạt trên 3-4 kg/con, 10% lượng cá có trọng lượng trên 4 kg/con, cá biệt có những con trên 5 kg và loại cá nhỏ hơn 2 kg trở xuống chỉ chiếm 10%.

Huyện Lâm Thao có gần 500ha mặt nước, trong đó chuyển đổi được 153 ha sang nuôi thả cá. Nuôi cá trắm đen bằng thức ăn công nghiệp thịt vẫn thơm ngon, ít dịch bệnh và thị trường tiêu thụ lớn. Đây sẽ là đối tượng nuôi theo hướng thâm canh sản xuất lớn ở Lâm Thao thời gian tới.

Bước đầu thực hiện mô hình thắng lợi, anh Nguyễn Văn Vịnh vui mừng: Tổng số thức ăn đã tiêu thụ là 2.500 kg cám công nghiệp và gần 50 tấn ốc. Tổng chi phí cho toàn bộ mô hình là 110 triệu đồng. Sản lượng ước tính đạt 1,7 tấn cá với giá trung bình 110.000 đ/kg thì lãi sau một năm thu được trên 80 triệu đồng, cao gấp gần 4 lần so với nuôi các loại cá truyền thống.

Theo anh Vịnh, từ trước đến nay gia đình anh cùng nhiều hộ dân nuôi cá ở Lâm Thao thường chỉ nuôi trắm, trôi, mè, chép… Những loại cá này khi bán ra thị trường rất hay ế ẩm, nhiều khi bị ép giá nên lời lãi chẳng được bao nhiêu. Nhưng bây giờ đã khác, với giống cá trắm đen, thức ăn chủ yếu là cám công nghiệp nên rất dễ nuôi. Ngoài ra thị trường tiêu thụ cá trắm đen rất lớn đã đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Chung niềm phấn khởi với anh Vịnh, ông Hà Ngọc Giang khẳng định: “Đây là mô hình thâm canh cá trắm đen đầu tiên ở huyện Lâm Thao cũng như trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Từ kết quả của mô hình này UBND huyện đã tổ chức các cuộc hội thảo, tham quan đầu bờ cho nông dân học tập, áp dụng nhân rộng mô hình trên địa bàn huyện trong thời gian tới”.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm