| Hotline: 0983.970.780

Phân bón sẽ tiếp tục giảm giá

Thứ Năm 26/09/2013 , 09:46 (GMT+7)

Dù vụ Đông xuân 2013 - 2014 ở ĐBSCL đã cận kề, nhưng theo nhận định của một số DN ngành phân bón, giá phân bón cuối năm nay có xu hướng tiếp tục giảm xuống.

Dù vụ Đông xuân 2013 - 2014 ở ĐBSCL đã cận kề, nhưng theo nhận định của một số DN ngành phân bón, giá phân bón cuối năm nay có xu hướng tiếp tục giảm xuống.

Nguyên nhân trước hết khiến cho giá phân bón tiếp tục giảm xuống là do nguồn cung tăng mạnh trên thế giới cũng như ở nước ta. Theo ông Nguyễn Hạc Thúy, Tổng Thư ký Hiệp hội Phân bón Việt Nam, Mỹ vừa xây dựng nhà máy urê mới tại Dakota và mở rộng nhà máy sản xuất urê Solagan. Theo đó, tổng công suất 2 nhà máy nói trên đã được nâng lên 1,6 triệu tấn/năm. Nhiều nhà máy urê ở Bắc Phi và Trung Đông đã thay thế một loạt công nghệ mới và mở rộng công suất thêm 1,5 - 2 triệu tấn. Năng lực sản xuất Kali trên toàn thế giới cũng đang tăng mạnh, nhất là tại các nước như Canada, Nga, Belarus, Trung Quốc, Argentina, Jordan, Lào … Theo ước tính của Hiệp hội Phân bón Quốc tế (IFA), đến 2014-2015, lượng Kali tồn kho trên toàn cầu sẽ vào khoảng 15-18 triệu tấn. Sản lượng phân lân các công ty lớn của SaudiArabia và Mỹ đã ký hợp đồng xây dựng khu liên hợp phân lân lớn nhất thế giới với công suất giai đoạn 1 là 3,8-4 triệu tấn/năm.


Một điểm kinh doanh phân bón ở Long An

Điều đáng chú ý là nhờ áp dụng công nghệ mới, mà giá thành nhiều loại phân bón trên thế giới sẽ giảm xuống. Chẳng hạn, giá urê ở Bắc Phi và Trung Đông sẽ rẻ hơn từ 70 - 120 USD/tấn so với urê sản xuất bằng công nghệ cũ. Hay hệ thống phát triển công nghệ cao các loại phân NPK, phân hữu cơ trên thế giới cũng đang phát triển mạnh như công nghệ Hitech, Nano, tế bào gốc, tháp cao, enzyme, sinh học, phân tử… Nhờ đó, giá thành sản phẩm các loại phân bón này sẽ giảm, kéo theo các loại phân bón khác giảm giá thành. Mặt khác, do các loại phân bón vô cơ phát triển mạnh và thay đổi cơ cấu phát triển các chủng loại phân bón hữu cơ, NPK chất lượng cao và nhiều chế phẩm khác …, nên giá thành phân bón các loại hầu hết đều dừng lại, không tăng nữa. Do đó, giá phân bón thế giới có xu hướng sẽ giảm dần đến năm 2014 - 2015.

Do giá thế giới giảm mạnh, nên dù lượng phân bón sản xuất trong nước khá dồi dào, nhưng lượng phân bón nhập khẩu lại cũng tăng lên nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Bộ Công thương, 8 tháng đầu năm nay, nước ta đã nhập khẩu 2,9 triệu tấn phân bón các loại, tổng giá trị 1,1 tỷ USD. So với cùng kỳ 2012, lượng phân bón nhập khẩu tăng tới 25,39%, còn giá trị tăng 11,19%. Điều đáng nói là ngoài việc nhập khẩu các loại phân mà nước ta còn chưa sản xuất được hay sản xuất trong nước chưa đáp ứng đủ nhu cầu như SA, Kali, DAP, người ta nhập khẩu một lượng không nhỏ các loại phân mà sản xuất trong nước đã dư thừa như urê (411 ngàn tấn), NPK (362,8 ngàn tấn).

Do giá thế giới đang có xu hướng giảm, nên giá phân bón nhập khẩu về Việt Nam đang giảm khá nhiều. Ông Lê Quốc Phong, TGĐ Cty Phân bón Bình Điền, vừa cho biết, giá phân DAP nhập khẩu khi về tới nước ta, trước đây là 13.000 đ/kg, nay giảm còn 10.000 đ/kg, urê nhập khẩu từ 10.000 đ/kg còn 7.000 - 8.000 đ/kg, Kali từ 11.000 đ/kg còn 9.000 đ/kg …

Giá phân nhập khẩu giảm mạnh, cộng với lượng phân nhập khẩu và phân sản xuất trong nước đã khá nhiều, nên dù ĐBSCL đang chuẩn bị bước vào vụ Đông xuân 2013 - 2014, nhiều DN sản xuất, kinh doanh phân bón vẫn cho rằng giá phân bón trên thị trường nội địa sẽ tiếp tục xu hướng giảm trong những tháng cuối năm nay. Hiện tại, do chưa vào vụ, cộng với tâm lý khi giá xuống mỗi ngày, nên giao dịch trên thị trường phân bón nội địa đang khá trầm lắng. Nhìn chung, các đại lý chỉ lấy hàng cầm chừng, vừa đủ để tiêu thụ trong thời gian ngắn, mà chưa lấy nhiều hàng để tích trữ.

Theo dự báo của một số DN, phải tới tháng 10, khi nông dân bắt đầu vào vụ Đông xuân, thị trường phân bón nội địa mới bắt đầu được cải thiện. Nhưng sự cải thiện này chỉ là về lượng phân bón được mua bán. Còn về giá thì khó có thể cải thiện khi áp lực giảm giá từ thị trường quốc tế vẫn còn khá lớn. Điều này, sẽ bớt phần nào nỗi lo cho người nông dân khi mà giá lúa đang giảm xuống do việc XK gạo vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm