Chị Lê Thị Thanh, ngư dân ở xã Kỳ Lợi, TX. Kỳ Anh (Hà Tĩnh): Tôi không ngạc nhiên
Chúng tôi cảm ơn tới Đảng, Chính phủ thời gian qua đã vào cuộc điều tra, tìm ra thủ phạm đầu độc biển, công bố minh bạch trước quần chúng nhân dân.
Khi Chính phủ công bố Cty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa là đơn vị xả thải gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt tôi không ngạc nhiên, bởi gia đình tôi sống gần Formosa, ngày nào hai vợ chồng cũng dong thuyền ra biển đánh bắt cá và đã nhiều lần chứng kiến Formosa xả thải rồi. Nay Chính phủ công bố thông tin minh bạch như vậy ngư dân rất mừng.
Đối với cam kết bồi thường của Formosa tôi mong Cty thực hiện đúng như lời hứa, quá trình chi trả bồi thường phải có sự giám sát của cơ quan chức năng để tiền đến đúng đối tượng. Tất nhiên, ngoài tiền bồi thường, vấn đề chúng tôi mong mỏi nhất hiện nay là Chính phủ, Cty Formosa xử lý môi trường, trả lại biển sạch để dân an tâm vươn khơi, ăn cá, tắm biển.
Ông Phạm Đăng Nhật, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Chính phủ quyết tâm và công tâm
Kết quả công bố chiều ngày 30/6 đã thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là bất kỳ tổ chức, cá nhân nào gây ra hiện tượng cá chết cũng phải chịu trách nhiệm. Kết quả này thể hiện sự chỉ đạo rất quyết tâm và công tâm của Chính phủ.
Có nghĩa là Chính phủ Việt Nam luôn trải thảm đỏ kêu gọi doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư trên địa bàn nhưng doanh nghiệp đó phải tuân thủ đúng luật pháp Việt Nam, nếu anh vi phạm thì phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Còn việc công bố đã thỏa đáng hay chưa thì phải chờ đợi việc thực hiện cam kết thời gian tới từ nhiều phía.
Bà Lê Thị Thu (tiểu thương chợ cá Đồng Hới, Quảng Bình):
Mấy tháng qua, công việc buôn bán nhỏ của tiểu thương chúng tôi ở các chợ cá gần như đình trệ. Người dân không đi biển được thì chúng tôi cũng khó có có nguồn sinh sống.
Ngày trước chúng tôi buôn nhỏ nhưng một tháng tình bình quân thu nhập khoảng 10-20 triệu đồng. Bây giờ 3 triệu cũng không có vì cá, mực không ai ăn mà bán, thuyền gần bờ cũng không ra biển để có cá mà mua. Trong khi đó, nhà nước có chính sách hỗ trợ cho những những vựa cá lớn, còn chúng tôi thì chẳng được gì cả.
Sau ngày 30/6, chúng tôi mong được biết có đánh bắt, tiêu thụ cá mực gần bờ không, vì chúng tôi chủ yếu mua bán hải sản của thuyền đánh bắt gần bờ?
Ông Nguyễn Xuân Phối (xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình): Mong sự cố không tái diễn
Dù còn lắm khắc khoải nhưng ngư dân cũng phần nào thỏa được tấm long khi tìm được thủ phạm gây chết cá. Chúng tôi chỉ mong sao trong thời gian tiếp theo, các cơ quan Nhà nước có những biện pháp khoa học nhằm ngăn chặn không để cho sự cố tái diễn.
Phải nói là người dân biển bãi ngang còn nhiều khó khăn lắm. Cũng khó cho việc chuyển đổi công việc để làm nguồn sinh sống.
Ngư dân biển chỉ mong được hỗ trợ nhiều hơn. Ngoài giúp ngư dân ổn định đời sống hàng ngày thì có hai việc đề nghị. Đó là cho người dân khoanh nợ món vay sản xuất vì chưa thể làm ra được đồng tiền mưu sinh thì khó trả được nợ, lãi vay. Hai là có chính sách hỗ trợ lao động nghề biển trong việc tìm kiếm, đi xuất khẩu lao động phổ thông qua các nước trong khi vực với lệ phí ở mức vài chục triệu đồng và khoản tiền này được ngân hàng chi vay với mức lãi suất thấp hoặc hỗ trợ lãi suất.