| Hotline: 0983.970.780

Phóng viên nước ngoài chia sẻ về Đại hội Đảng XI

Thứ Năm 13/01/2011 , 09:02 (GMT+7)

Các phóng viên nước ngoài đã có những chia sẻ về Đại hội toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam, khai mạc sáng 12/1 tại Hà Nội.

Phóng viên các hãng thông tấn nước ngoài đặt câu hỏi tại buổi họp báo

Các phóng viên nước ngoài đã có những chia sẻ về Đại hội toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam, khai mạc sáng 12/1 tại Hà Nội.

Anh Carneiro Gustaro, phóng viên báo Avante, tờ báo của Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha cho biết: "Chúng tôi rất vinh dự là tờ báo duy nhất đến từ Bồ Đào Nha, để đưa tin, tuyên truyền về Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi sẽ cố gắng để tuyên truyền được nhiều nhất trong những điều kiện hiện nay, để giới thiệu về Đại hội XI, đồng thời giới thiệu về Đảng, về đất nước Việt Nam của các đồng chí.

Trên báo Avante luôn luôn có những chuyên mục để giới thiệu, tuyên truyền về hoạt động của các lực lượng cách mạng, của những người cộng sản trên thế giới, về phong trào đấu tranh của nhân dân lao động vì những mục tiêu tiến bộ trong thời đại chúng ta," anh Carneiro Gustaro cho biết.

Bình luận về ảnh hưởng của Đại hội XI đối với đời sống kinh tế, xã hội và vị thế của Việt Nam trong thời gian tới, ông Kazuhisa Miyake, Hãng tin Kyodo (Nhật Bản), một phóng viên đã nhiều năm gắn bó, đưa tin về Việt Nam, chia sẻ Đại hội Đảng là sự kiện dẫn dắt những hoạt động tối cao của Đảng. Thông qua Đại hội Đảng, các nhà lãnh đạo thảo luận và hoạch định các đường hướng chỉ đạo, những chính sách cho giai đoạn kế tiếp.

Năm 2011 là năm rất quan trọng. Như trong diễn văn của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết và Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã chỉ rõ, tình hình quốc tế đang có nhiều biến động phức tạp, mang lại những cơ hội cũng như thách thức. Vì vậy, có thể nói, đây là thời điểm rất quan trọng cho Đảng Cộng sản cũng như cho đất nước Việt Nam, ông nhấn mạnh.

Tại Đại hội XI, các nhà lãnh đạo Đảng cần xác định đường hướng phát triển trong thời gian tới, đồng thời sẽ chọn ra các nhân sự lãnh đạo cho nhiệm kỳ tới. Lớp lãnh đạo kế cận cần hoạch định chiến lược kinh tế quốc gia cụ thể hơn, ví dụ như làm thế nào để Việt Nam khẳng định được vị trí của mình giữa các quốc gia ASEAN? Và ngành công nghiệp nào Việt Nam cần tập trung phát triển để cạnh tranh với các quốc gia ASEAN, cũng như Trung Quốc và thậm chí là Bangladesh.

Ông Kazuhisa Miyake nói: "Việt Nam đang “Đổi mới” và chúng tôi chắc chắn rằng Việt Nam sẽ tiếp tục tiến trình đổi mới để bước vào một thời kỳ phát triển mới".

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm