| Hotline: 0983.970.780

Quảng Ninh thu hút đầu tư nông nghiệp

Thứ Sáu 02/12/2016 , 13:30 (GMT+7)

Mặc dù ngành nông nghiệp chỉ đóng góp khoảng 5-6% GDP cả tỉnh, nhưng Quảng Ninh vẫn thực hiện rốt ráo các biện pháp tái cơ cấu nông nghiệp triệt để, đảm bảo phát triển ổn định và bền vững.

17-05-54_dnh-bt-thuy-hi-sn
Quảng Ninh lấy kinh tế biển làm mũi nhọn
 

Theo số liệu thống kê của Sở NN-PTNT Quảng Ninh, diện tích đất tự nhiên của toàn tỉnh đạt trên 610.000 ha, trong đó tổng diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng vào mục đích SXKD chiếm tới 75,6% đất tự nhiên. Dân số sống trong khu vực nông thôn đạt khoảng 50%, cơ cấu lao động trong ngành nông nghiệp chiếm đến 41,6% trong tổng số 1,2 triệu dân.

Như vậy, Quảng Ninh đã hội tụ đủ các điều kiện để phát triển nông nghiệp toàn diện hơn nữa. Tuy nhiên, cơ cấu nông nghiệp hiện chỉ chiếm khoảng 6% trong GDP của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đánh giá, tỷ trọng trên chưa tương xứng với tiềm năng phát triển của tỉnh. Do đó, Quảng Ninh xác định, nông nghiệp, nông dân và nông thôn có vị trí chiến lược quan trọng trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

Một trong những mục tiêu quan trọng là phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp hóa để đưa ngành chăn nuôi (lợn và gia cầm) trở thành một động lực tăng trưởng, chiếm tỷ trọng cao hơn trong ngành nông nghiệp.

Hình thành 2 vùng SX lâm nghiệp là vùng cây nguyên liệu gỗ cho chế biến phục vụ XK, cung cấp gỗ mỏ cho ngành than, gỗ xây dựng; vùng cây lâm nghiệp đặc sản phục vụ xuất khẩu (quế, hồi, thông nhựa), triển khai kế hoạch trồng rừng gỗ lớn...

Ngoài những giải pháp nội tại của ngành, Quảng Ninh cũng tăng cường thu hút DN đầu tư vào nông nghiệp. “Đẩy mạnh thu hút đầu tư tư nhân vào lĩnh vực nông nghiệp, tăng cường xúc tiến đầu tư lĩnh vực nông nghiệp; lấy DN làm trọng tâm, tạo sức lan tỏa và liên kết với người dân thúc đẩy SX phát triển”, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết.

Sự kiện tỉnh Quảng Ninh trao giấy phép đầu tư cho hai dự án: Dự án nuôi tôm thương phẩm siêu thâm canh công nghệ cao trong nhà kính của Cty CP Thủy sản Việt Úc với tổng vốn đầu tư 500 tỷ đồng và Dự án Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 128,16 tỷ đồng của Cty Vineco Quảng Ninh tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao một lần nữa cho thấy quyết tâm và định hướng của lãnh đạo tỉnh đối với việc thu hút DN đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp.

17-05-54_nuoi-tom-o-mong-ci
Ảnh: Văn Nguyễn
 

Khẳng định trước các nhà đầu tư và cộng đồng DN về định hướng phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh, ông Nguyễn Đức Long nhấn mạnh: “Quảng Ninh có nhiều tiềm năng để phát triển nông nghiệp nhưng hiện tại chưa được khai thác hết. Và để thay đổi điều này, Quảng Ninh đang tập trung thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”..

Để nhà đầu tư, DN yên tâm đầu tư vào lĩnh vực này, tỉnh Quảng Ninh cũng đã xây dựng và ban hành nhiều cơ chế ưu đãi như quyết định số 1066/QĐ-UBND, ngày 21/4/2015 quy định về chính sách đặc thù khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp Quảng Ninh đến năm 2017. Hay quyết định số 4204/2015/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 quy định về một số chính sách hỗ trợ lãi suất với vốn vay đầu tư SXKD sản phẩm nông nghiệp trên địa bản tỉnh. Còn đối với việc xây dựng các vùng SX hàng hóa tập trung thì địa phương này cũng đã dành nhiều chính sách ưu đãi để khuyến khích nông nghiệp trên địa bàn tỉnh thông qua quyết định số 2901/QĐ-UBND, ngày 5/12/2014.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính. Đầu tư những trung tâm SX giống thủy sản, nông nghiệp, chăn nuôi chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu giống phục vụ cho phát triển hàng hóa.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm