Tham dự có đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Cục Chăn nuôi và Cục Thú y thuộc Bộ NN-PTNT, Bộ Công an, đại diện Sở NN-PTNT các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Đông Nam bộ, gần 200 doanh nghiệp, cơ sở chăn nuôi trong khu vực.
Theo đó, tên "Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Bình Phước" chỉ trong lĩnh vực chăn nuôi gia cầm, nay mở rộng sang chăn nuôi gia súc nên được đổi tên thành "Hiệp hội Chăn nuôi Bình Phước".
Trong phần tổng kết hoạt động năm 2014, ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ Bình Phước phát biểu: Ngành chăn nuôi khu vực Đông Nam bộ phát triển theo từng năm, trở thành vùng chăn nuôi trọng điểm của cả nước.
Hiệp hội chăn nuôi hiện có khoảng 150 hội viên với gần 1.000 trang trại. Phương thức chăn nuôi truyền thống, hộ gia đình dần được thay thế bằng công nghiệp, trang trại được đầu tư bằng công nghệ tiên tiến, hiện đại, trị giá hàng trăm tỉ đồng. Đàn gia cầm cung cấp chủ yếu ở thị trường trong nước.
Tuy nhiên, người làm trang trại, ngành chăn nuôi trong Hiệp hội chăn nuôi vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Một trong những vướng mắc lớn nhất là quy định về nước thải chăn nuôi phải đạt chuẩn loại A. Theo quy định này, rất nhiều trang trại không thể đạt được và có nguy cơ phải đóng cửa.
"Hiệp hội chăn nuôi đang kiến nghị các Bộ, ngành chức năng xem xét điều chỉnh kịp thời, giúp cho hàng ngàn trang trại chăn nuôi gia cầm miền Đông Nam bộ thoát nguy cơ đóng cửa", ông Hùng nói.
Theo ông Âu Thanh Long, Giám đốc Công ty CP Chăn nuôi Duy Cường, quy định nước thải chăn nuôi thải ra môi trường bắt buộc đạt loại A (nước rất sạch) ngoài gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển chăn nuôi trang trại quy mô lớn cho doanh nghiệp thì nước này không còn tác dụng cho cây trồng. Đây là vấn đề gây vướng mắc và gây bức xúc cho nhiều trang trại chăn nuôi.