| Hotline: 0983.970.780

Ra đời Hội Thảo quả Lào Cai

Thứ Năm 21/10/2010 , 11:09 (GMT+7)

Hội thảo quả Lào Cai đã liên kết những người trồng thảo quả tạo ra sức mạnh trong việc phát triển và tìm kiếm và mở rộng thị trường thảo quả…

Thu hoạch thảo quả
Lào Cai là một trong số ít những tỉnh khu vực miền núi phía Bắc có diện tích cây thảo quả lớn- loại cây trồng đang mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân. Hội thảo quả Lào Cai đã liên kết những người trồng thảo quả tạo ra sức mạnh trong việc phát triển và tìm kiếm và mở rộng thị trường thảo quả…

Tỉnh Lào Cai có 635.708 ha rừng tự nhiên, nhiều diện tích rừng nguyên sinh mọc trên các triền núi cao rất phù hợp cho việc trồng thảo quả, tập trung ở các huyện: Sa Pa, Văn Bàn, Bát Xát, Bắc Hà, TP. Lào Cai… Theo thống kê chưa đầy đủ hiện Lào Cai có 7.234 ha thảo quả trồng chủ yếu ở 7 huyện với 55 xã, trong đó huyện Sa Pa trồng 3.412 ha, Bát Xát 1.623 ha, Văn Bàn 1.400 ha, TP. Lào Cai 385 ha… mỗi năm thu trên 2.000 tấn quả khô. Giá thảo quả từ nhiều năm nay luôn ổn định ở mức 160.000-170.000đ/kg.

Như vậy, mỗi năm thu nhập từ nguồn thảo quả của nông dân Lào Cai khoảng 300-350 tỷ đồng. Đó là nguồn thu rất lớn mà không một loài cây nào ngoài gỗ sánh được. Đây cũng là loài cây phù hợp với điều kiện canh tác của người dân vùng cao, phát huy được thế mạnh của rừng và đất rừng giúp cho đồng bào có cuộc sống ổn định để bảo vệ và phát triển vốn rừng ngày một tốt hơn.

Thị trường thảo quả chủ yếu là XK trực tiếp qua con đường tiểu ngạch sang Trung Quốc, sau đó được chế biến bán sang các nước Trung Á và Bắc Âu làm gia vị thức ăn và dược liệu. TP. Lào Cai là đầu mối XK thảo quả lớn ở khu vực miền núi phía Bắc. Thảo quả của các tỉnh: Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang… hàng năm tập kết và XK qua các cửa khẩu Lào Cai hàng ngàn tấn. Mặc dù mấy năm nay giá thảo quả khá ổn định, nhưng không khỏi có lúc người trồng thảo quả bị các thương lái trong và ngoài nước dìm giá.

Theo ông Nguyễn Tân Phong - GĐ TT Khuyến nông Lào Cai: Hội thảo quả Lào Cai không chỉ đáp ứng nhu cầu tổ chức hội của người trồng thảo quả mà còn là tổ chức hỗ trợ hội viên trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới. Số hội viên sẽ còn tăng lên, nhất là những vùng có diện tích thảo quả lớn mà trình độ của người dân nơi này rất hạn chế. Trong tương lai, diện tích thảo quả sẽ phát triển ở diện tích rừng trồng để nâng cao giá trị thu nhập cho người dân.
Việc ra đời Hội thảo quả không chỉ đáp ứng nhu cầu của người trồng thảo quả mà còn là sự cần thiết đối với các thương lái XK thảo quả trong việc liên kết chống lại sự “làm giá” của các thương lái nước ngoài. Được sự hỗ trợ của Tổ chức Phát triển Hà Lan, từ năm 2008-2010 tỉnh Lào Cai triển khai Chương trình “Phát triển chuỗi giá trị thảo quả”, hỗ trợ trên 5.000 hộ dân: Kỹ thuật canh tác thảo quả, cải tiến lò sấy, bảo quản sản phẩm, xây dựng và thực hiện qui ước Quản lý SX thảo quả bền vững cấp thôn bản… từ đó đã tăng năng suất và giá trị thảo quả từ 15-20%.

Hội thảo quả Lào Cai ra đời để tiếp tục triển khai Chương trình Chuỗi giá trị thảo quả, đáp ứng nhu cầu tổ chức hội của người trồng thảo quả. Hội thảo quả Lào Cai có 120 hội viên ở 2 huyện: Bát Xát, Văn Bàn và TP. Lào Cai. Các hội viên này là người trồng, tiêu thụ thảo quả và một số hội viên đại diện chính quyền địa phương, Sở NN-PTNT, Trung tâm Khuyến nông.

Hội thảo quả Lào Cai là tổ chức đoàn thể của những người trồng thảo quả, theo Điều lệ Hội thảo quả nhằm: Hỗ trợ hội viên phát triển diện tích thảo quả phù hợp với qui hoạch, thâm canh tăng năng suất, thu hái và chế biến đúng thời gian, hỗ trợ khoa học kỹ thuật và thông tin giá cả thị trường trong nước và quốc tế, điều hoà lợi ích của người trồng và tiêu thụ hợp lý, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người trồng thảo quả, tổ chức hội trợ giới thiệu, quảng bá sản phẩm thảo quả Lào Cai…

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm