| Hotline: 0983.970.780

Sản lượng hồ tiêu sụt giảm

Thứ Sáu 10/02/2012 , 10:21 (GMT+7)

Khảo sát của Hiệp hội Hồ tiêu VN (VPA) vụ mới 2012 tại hai tỉnh trồng tiêu trọng điểm là Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu cho thấy, nhiều hộ có năng suất giảm từ 30 – 50% so với vụ trước.

Khảo sát của Hiệp hội Hồ tiêu VN (VPA) vụ mới 2012 tại hai tỉnh trồng tiêu trọng điểm là Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu cho thấy, nhiều hộ có năng suất giảm từ 30 – 50% so với vụ trước.

Vườn tiêu rộng 1 ha của hộ Lâm Lũy Tắc (ấp 6, xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú, Đồng Nai) vụ tiêu 2012 này ước chỉ thu hoạch được trên 3 tấn tiêu đen khô, trong khi năm 2011 thu gần 5 tấn (giảm tới 40%). Còn tại hộ nông dân Nguyễn Thị Ngọc Mai (ấp 9, xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú) canh tác 6,5 ha, năm 2011 thu 25 tấn nhưng vụ này ước thu chỉ 15 tấn (cũng giảm 40%).

Tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, đoàn khảo sát vườn tiêu tại hộ Trần Hữu Thắng (ấp Thuận Lộc, xã Xuân Thọ) canh tác 4 ha tiêu trong đó có 1 ha kinh doanh, 3 ha trồng mới. Năm 2011 anh Thắng thu 7 tấn, năm 2012 chỉ thu khoảng 5,6 tấn (giảm 20%). Đặc biệt tại hộ Lê Văn Thường (ấp Xuân Thọ, xã Xuân Thọ) đang canh tác 4 ha, trong đó 2,6 ha tiêu kinh doanh, năm 2011 anh Thường thu tới 8 tấn nhưng năm nay ước chỉ thu khoảng 3 tấn (giảm tới 70%).

Trong khi đó tại huyện Châu Đức (Bà Rịa – Vũng Tàu), do lợi thế về điều kiện tự nhiên và kinh nghiệm canh tác, nên phần lớn vườn tiêu vẫn duy trì được năng suất, sản lượng như năm 2011. Tuy nhiên, cũng có một số hộ năng suất sụt giảm mạnh như hộ nông dân Hồ Lân (thôn Hiệp Thành, xã Quảng Thành) hiện canh tác 0,7 ha (672 trụ) kinh doanh trên 10 năm, năm 2011 thu 4,8 tấn nhưng năm nay ước chỉ 2,5 tấn (giảm tới 50%).

Trao đổi với NNVN, ông Trần Đức Tụng – Chánh Văn phòng VPA lý giải, phần lớn các vườn tiêu tại huyện Tân Phú và Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai năm 2012 năng suất giảm 30-40% so với năm 2011. Nguyên nhân giảm là do mưa sớm và kéo dài đúng vào kỳ phân hóa mầm hoa của cây tiêu, nên cây phát tán, lá nhiều, hoa, quả ít. Ngoài ra, do yếu tố chăm sóc sau khi thu hoạch vụ 2011, cây tiêu mất sức, một số hộ đầu tư chưa kịp thời, chưa đủ mức, nên khi vào vụ mới, cây thiếu lực khi ra hoa kết trái.

Còn tại Châu Đức (Bà Rịa – Vũng Tàu), các vườn tiêu đoàn khảo sát đều sử dụng trụ tiêu là cây thực sinh (có trụ cao trên 10 m, thu 20 kg tiêu khô/trụ). Đặc biệt, vườn tiêu được nhiều nông dân canh tác theo hướng hữu cơ, sinh thái, tán cây xanh tốt, bền vững nên số hộ giảm năng suất ít hơn.

Để có đánh giá chính xác về vụ tiêu cả nước năm 2012, VPA cho biết, trong 4 ngày từ 14 đến 17/2/2012, đoàn tiếp tục tổ chức đợt đi khảo sát một số vùng tiêu trọng điểm của các tỉnh Bình Phước, Đăk Nông, Đăk Lăk và Gia Lai. “Trên cơ sở các cuộc khảo sát, VPA sẽ có những thông tin, khuyến cáo để nông dân và doanh nghiệp hồ tiêu tham khảo, có kế hoạch định hướng trong sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu đạt hiệu quả nhất trong vụ mới 2012” – ông Tụng nói.

GIÁ HỒ TIÊU TĂNG THÊM 4 – 5 TRIỆU ĐỒNG/TẤN

Ngày 9/2, giá hồ tiêu xô tại Bà Rịa – Vũng Tàu, Đăk Lăk tiếp tục tăng lên 117 – 118 triệu đồng/tấn, cao hơn tuần trước 4 – 5 triệu đồng/tấn. Hiện tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam loại 500 g/l có giá khoảng 5.900 USD/tấn, loại 550 g/l giá khoảng 6.200 USD/tấn (FOB), tăng khoảng 200 USD/tấn so với trước tết.

Theo đánh giá của một số doanh nghiệp, dù Việt Nam đang bước vào thu hoạch tiêu, lượng hàng bán ra cũng tương đối nhưng giá vẫn nhích lên là tín hiệu rất tốt, chứng tỏ nhu cầu thị trường thế giới về hồ tiêu vẫn còn căng thẳng.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên

Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên 2024 sẽ được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 23 – 24/5.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm