| Hotline: 0983.970.780

Sản xuất hè thu 2010 ở Quảng Trị: Chú trọng các giống ngắn và cực ngắn

Thứ Tư 09/06/2010 , 10:23 (GMT+7)

Sở NN-PTNT QuảngTrị đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương triển khai sản xuất vụ hè thu 2010 đúng thời vụ, nhằm tiếp tục thu hoạch được những thắng lợi lớn...

Tỉnh Quảng Trị đã thu hoạch xong lúa vụ đông xuân 2009-2010 với sản lượng đạt được cao nhất từ trước đến nay. Cuối tuần qua, Sở NN-PTNT Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất vụ đông xuân 2009- 2010, triển khai kế hoạch sản xuất 6 tháng cuối năm, trong đó đặc biệt chú ý đến sản xuất vụ hè thu. Sở NN-PTNT QuảngTrị đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương triển khai sản xuất vụ hè thu 2010 đúng thời vụ, nhằm tiếp tục thu hoạch được những thắng lợi lớn.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quảng Trị, vụ hè thu 2010 nền nhiệt độ lớn hơn trung bình cùng kỳ, lượng mưa toàn mùa phổ biến ở mức thấp, gió mùa tây nam hoạt động mạnh và kéo dài có khả năng gây thiếu nước và hạn hán. Do đó Sở NN-PTNT đề nghị các địa phương cần tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đặc biệt chuyển những vùng trồng lúa thiếu nước sang cây trồng cạn, chủ động nguồn nước tưới, đối phó với hạn hán. Đảm bảo đủ giống lúa cho vụ hè thu, tập trung sử dụng các giống ngắn ngày, cực ngắn như Khang dân, Ma lâm, HT1, QNT1, HC95; các giống dài ngày dùng để bổ sung như: P6, Xi23, X21... và các giống khác có thời gian sinh trưởng tương đương, nên bố trí trên chân đất cao ít bị ngập lụt cuối vụ. Ngoài ra, các địa phương nên bố trí một phần diện tích để gieo trồng các giống lúa mới ngắn ngày đã được Trung tâm Giống cây trồng - vật nuôi tỉnh khảo nghiệm qua 3-4 vụ cho kết quả tốt như giống lúa HT6, HT9, Khang dân đột biến, PC6...

Tuỳ theo thời gian sinh trưởng của từng giống lúa và phương thức gieo cấy nhằm điều chỉnh cho lúa trổ tập trung từ 1/8 đến 10/8/2010, thu hoạch nhanh trước 7/9/2010, tránh ngập lụt cuối vụ. Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng phòng ngừa dịch bệnh kip thời, triệt để từ đầu mùa, đặc biệt lưu ý bệnh lùn sọc đen đã gây hại lúa trong vụ đông xuân 2009-2010, có nguy cơ lây nhiễm mạnh sang vụ hè thu. Các địa phương chú trọng mở rộng diện tích chuyển đổi từ đất lúa khó nước tưới, đất lúa trễ thời vụ và các chân đất khác sang trồng ngô lai, đậu xanh, lạc, rau màu các loại hoặc cây con khác phù hợp, nhằm giảm bớt áp lực về thời vụ, giống lúa và tăng hiệu quả kinh tế. Chú trọng mở rộng diện tích gieo lạc hè thu trên chân đất đủ ẩm để làm giống cho vụ đông xuân 2010-2011...

Một lĩnh vực quan trọng khác là chăn nuôi, bà Lê Thị Nga - Chi cục trưởng Chi cục Thú y lưu ý với bà con nông dân tình hình dịch bệnh đang có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là dịch bệnh tai xanh ở các tỉnh phía Bắc tràn vào có nguy cơ bùng phát cao trên địa bàn tỉnh. Để ổn định và phát triển chăn nuôi, trong thời gian tới các địa phương cần chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học và vệ sinh môi trường, tăng cường công tác quản lý chất lượng giống vật nuôi. Tổ chức và chỉ đạo tốt công tác tiêm phòng năm 2010, tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, công tác kiểm tra thanh tra, thực hiện tốt Pháp lệnh Thú y và Pháp lệnh giống vật nuôi.

Ngành Thuỷ sản quyết tâm đạt sản lượng khai thác trong năm lên 17.700 tấn. Với việc nuôi tôm đang có xu hướng phát triển nóng, ông Nguyễn Văn Bài - Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Trị, nhấn mạnh: “Phát triển diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng vùng ven biển bãi ngang theo đúng quy hoạch nhằm vừa có lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường, không nên nuôi tôm theo phong trào như một số xã ở huyện Hải Lăng đang thực hiện”.

Trao đổi với NNVN, Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Trị Nguyễn Văn Bài cho biết : “Vụ hè thu 2010 Quảng Trị có nguy cơ bị hạn nặng, để đủ nguồn nước tưới và thực hiện các biện pháp phòng chống hạn phục vụ tốt cho sản xuất, Sở đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Trị rà soát, bổ sung và lập quy trình vận hành các hồ chứa nhằm đảm bảo tưới, giữ an toàn tuyệt đối trong mùa mưa lũ, nhất là các công trình có cửa tràn sâu; tổ chức quản lý vận hành các công trình ngăn mặn hợp lý đảm bảo phục vụ sản xuất. Tỉnh Quảng Trị đề nghị Trung ương cấp cho 10 tỷ đồng để phục vụ công tác chống hạn nhằm đảm bảo cho vụ hè thu được mùa toàn diện”.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Bí quyết để TP.HCM đạt tỷ lệ tiêm phòng dại trên 90%

Từ đầu năm đến nay, TP.HCM vẫn chưa xuất hiện một ổ bệnh dại nào nhờ tỷ lệ tiêm phòng dại cho chó mèo luôn ở mức rất cao trong những năm qua.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm