| Hotline: 0983.970.780

Sẽ xây khu tưởng niệm Hoàng Sa tại huyện đảo tiền tiêu Lý Sơn

Thứ Bảy 08/08/2015 , 10:41 (GMT+7)

Khu tưởng niệm sẽ được xây dựng trên tổng diện tích 1,5-2ha, nằm trên đỉnh chùa Hang, quy mô 1 tầng với vốn đầu tư theo hình thức xã hội hóa. 

Một góc đảo Lý Sơn nhìn từ đỉnh Thới Lới. (Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN)


Ngày 7/8, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với ​Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội thảo bàn về phương án thiết kế, kiến trúc Khu tưởng niệm Hoàng Sa tại huyện đảo tiền tiêu Lý Sơn, thu hút nhiều chuyên gia, kiến trúc sư, họa sỹ, nhà điêu khắc nổi tiếng am hiểu về lĩnh vực văn hóa của cả nước tham gia.

Phát biểu tại buổi hội thảo, ​ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh Khu tưởng niệm Hoàng Sa được xây dựng với mục đích ghi nhớ công ơn của tổ tiên, những người đã nằm lại tại quần đảo này vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. 

Bên cạnh đó, nó mang một ý nghĩa rất lớn lao, thể hiện tinh thần đại đoàn kết toàn dân, hướng về mục tiêu chung là cố gắng bảo vệ độc lập, chủ quyền biển đảo; để cho các thế hệ con cháu của chúng ta có nơi tự hào, nhìn nhận một cách rõ nét, khách quan về bề dày lịch sử đấu tranh cách mạng của đồng bào mình. 

Khu tưởng niệm Hoàng Sa sẽ được xây dựng trên tổng diện tích 1,5-2ha, nằm trên đỉnh chùa Hang (phương án đưa ra ban đầu), quy mô 1 tầng với vốn đầu tư theo hình thức xã hội hóa. Toàn bộ công trình được thiết kế thành một khu công viên sinh hoạt cộng đồng để người dân cảm thấy gần gũi và đến đây sinh hoạt, tưởng niệm thường xuyên không chỉ vào các dịp lễ.

Ông Nguyễn Tấn Vạn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho rằng, việc xây dựng khu tưởng niệm phải thật tinh giản, chọn những cái tinh hoa nhất, làm cho mọi người khi đến đây đều cảm nhận được sự thiêng liêng, ý nghĩa. 

Ông Nguyễn Đăng Vũ, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thoa và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi đề xuất, cần xem xét kỹ lưỡng địa điểm quy hoạch, xây dựng, tốt nhất là ở địa thế hướng ra biển Đông để ngư dân khi đánh bắt ngoài khơi có thể nhìn thấy từ xa mà vọng niệm, tỏ lòng thành kính.

Các kiến trúc sư cho rằng, khi xây dựng công trình này cũng cần phải chú ý đến độ an toàn của nó vì Lý Sơn là một trong những nơi nằm trong vùng ảnh hưởng thường xuyên của thiên tai. Ngoài ra, phải thống nhất lại tên cho công trình này vì gắn liên với di tích của triều đại nhà Nguyễn thực thị hàng mấy trăm năm trước; có giá trị lịch sử vô giá.

Dịp này, cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động tỉnh Quảng Ngãi đã trao tặng số tiền 100 triệu đồng; công ty Thiên Tân Quảng Ngãi tài trợ 200 triệu đồng cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam- Chủ đầu tư dự án với mong muốn công trình sớm được triển khai./.

 

(VIETNAM+)

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm