| Hotline: 0983.970.780

Sohafood kêu cứu khẩn cấp tới Bộ Công an

Thứ Ba 05/11/2013 , 09:44 (GMT+7)

Cty CP Chế biến Thực phẩm Sông Hậu (Sohafood) ở Nông trường Sông Hậu vừa có “đơn kêu cứu khẩn cấp” gửi Bộ Công an, đề nghị khởi tố vụ án hình sự tại Cty này...

Cty CP Chế biến Thực phẩm Sông Hậu (Sohafood) ở Nông trường Sông Hậu vừa có “đơn kêu cứu khẩn cấp” gửi Bộ Công an, đề nghị khởi tố vụ án hình sự tại Cty này để làm rõ những hành vi gây thất thoát lớn tài sản, có dấu hiệu tham ô và chiếm đoạt tiền thuế.

Đơn do Chủ tịch HĐQT kiêm quyền Giám đốc Sohafood ký ngày 30/10. Trong đó cho biết từ ngày 1/8/2013, sau khi tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc điều hành của ông Nguyễn Tấn Thanh, Sohafood tổ chức kiểm tra toàn diện các giao dịch và sổ sách kế toán, phát hiện nhiều hành vi chiếm đoạt tài sản. Cùng thời gian, nhiều cán bộ và công nhân của Sohafood đã làm đơn tố cáo, tường trình, khai báo các hành vi sai trái diễn ra trong thời kỳ ông Thanh làm Giám đốc, từ 1/2/2012 đến 1/8/2013.

Theo đơn, qua kiểm tra phát hiện số tiền lỗ của Sohafood trong 7 tháng đầu năm 2013 là hơn 70 tỷ đồng chứ không phải như báo cáo trước đó, chỉ lỗ hơn 7 tỷ đồng. Do lỗ lớn mà Sohafood nợ của người nuôi cá tra 55 tỷ đồng kéo dài không trả, phải sau khi tạm cách chức ông Thanh mới trả được 10 tỷ đồng.

“Mua bán lòng vòng giữa Sohafood và các công ty do ông Thanh thành lập, trực tiếp làm giám đốc hoặc làm chủ tịch là nguyên nhân chính làm cho kết quả kinh doanh trong hai năm của Sohafood lỗ”, đơn viết. Ông Nguyễn Tấn Thanh có 3 Cty riêng.


Sohafood đang phải đóng cửa

Đó là Cty TNHH một thành viên Hải sản Thái Bình Dương (trụ sở ở TP Cần Thơ), Cty TNHH một thành viên Hải sản Phước Hải (trụ sở ở TP.HCM) đều do ông Thanh làm Giám đốc và người đại diện theo pháp luật; Cty TNHH Hải sản Thiên Việt (trụ sở ở TP.HCM), ông Thanh nắm 51% vốn điều lệ. Trụ sở 2 Cty ở TP.HCM cũng là nơi thường trú của ông Thanh. Tổng giá trị hàng hóa Sohafood bán cho 3 Cty của ông Thanh gần 115 tỷ đồng và mua lại hơn 81 tỷ đồng.

Đơn kêu cứu cho biết: “Trong các thương vụ mua bán này, giá cả có nhiều bất lợi cho Sohafood. Tổ kiểm tra chưa có điều kiện tiếp cận các hợp đồng mua bán và đã xem trong sổ sách có nhiều số liệu chênh lệch, nghi vấn có một số hóa đơn đưa vào khống. Nếu thời gian cho phép sẽ đối chiếu làm rõ số tiền thất thoát này”.

Chi khống tiền hoa hồng 8,6 tỷ đồng là một nguyên nhân tiếp theo làm Sohafood lỗ lớn. Đây là số tiền hoa hồng chi nhưng không có hợp đồng môi giới, tiền của Sohafood đã được chuyển vào tài khoản cá nhân. Bước đầu, xác định được gần 4,2 tỷ đồng đã chuyển vào tài khoản của 3 cá nhân, còn lại treo nợ phải trả và thu lại tiền thuế thu nhập cá nhân.

Sohafood còn lập quỹ mua cá bằng tiền góp từ nhiều cá nhân, nhằm rút ruột Sohafood và gây thiệt hại cho người bán cá. Số quỹ này đã mua lượng cá trị giá khoảng 70 tỷ đồng. Khi mua, ép người bán để có giá thấp, sau đó nâng lên trong sổ sách kế toán thêm 1.000 - 1.500 đ/kg.

Số tiền chênh lệch từ việc ép giá mua với người bán và nâng giá trong sổ sách, tính từ ngày 3/3/2012 đến 22/7/2013, là hơn 3,2 tỷ đồng. Số tiền này, chủ yếu chi cho ông Thanh, như dùng 1,5 tỷ để ông mua cổ phiếu Sohafood từ công nhân.

Kiểm tra còn phát hiện hành vi kê khống thức ăn nuôi cá để tham ô tiền hoàn thuế GTGT. Theo chính sách ưu đãi của Nhà nước, thuế GTGT của thức ăn nuôi cá tra từ đầu vào sẽ được hoàn lại khi xuất khẩu sản phẩm cá tra. Sohafood cấu kết với một số cá nhân không nhập cá cho Sohafood mà chỉ sử dụng hóa đơn để kê khống thức ăn nuôi cá, sau đó hoàn được 709 triệu đồng thuế giá trị gia tăng.

Tình hình hiện nay ở Sohafood rất căng thẳng, một số người làm sai đang kích động chủ nợ tiền cá biểu tình, khiến Sohafood phải ngừng hoạt động. Vì mong muốn bảo vệ quyền lợi hợp pháp của vốn Nhà nước (hơn 10%) và của các cổ đông khác tại Sohafood, đơn kêu cứu khẩn cấp đề nghị khởi tố vụ án hình sự, làm rõ những hành vi sai phạm, cũng là góp phần cứu ngành cá tra đang suy sụp.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm