| Hotline: 0983.970.780

"Tạm quên cách làm giám khảo?"

Thứ Sáu 05/07/2013 , 09:32 (GMT+7)

Có ý kiến cho rằng, có thể do đã lâu không ngồi ghế nóng nên Siu Black tạm “quên” cách làm giám khảo.

Siu Black có thể cá tính hay không tuỳ vào mắt nhìn và đánh giá của mỗi người, nó là cách một nghệ sĩ chọn để làm hoàn chỉnh hơn hình ảnh của mình với khán giá và khán giả thì có quyền bình luận.

Nhưng cũng chính vì sự ồn ào, phóng khoáng đã được đưa ra làm hình ảnh đại diện, Siu Black phải nhận không ít áp lực, xót xa, đằng sau nhiều lời khen tặng.

Nghề giám khảo nở rộ như một lẽ tất yếu của thị trường có nhiều game show và tính giải trí cần nâng cao. Giám khảo có thể không nói đúng, có thể không quá giỏi chuyên môn, có thể hơi “hâm” và ồn ào một chút, nhưng nhất định phải có cái cho khán giả xem, có cái cho khán giả bình luận, phải có dư luận trái chiều khen chê.

Siu Black, công bằng mà nói, là một trong những giám khảo đầu tiên tạo được thành công đó. Không phải Lê Hoàng, Khánh Thy, Việt Tú hay Quốc Trung, chính Siu Black mới là nghệ sĩ đầu tiên ghi dấu ấn trên ghế nóng của một gameshow.

Đã có một thời "Vietnam Idol" trở thành cuộc thi gắn liền với tên tuổi của Siu Black khi chị là người phụ nữ quyền lực nhất đồng hành cùng chương trình suốt ba mùa thi.

Nhắc đến Siu Black, khán giả nhớ ngay đến tiếng cười giòn giã đã thành thương hiệu và câu nói “Chị thích em rồi đấy!” được giới trẻ đua nhau sử dụng như một slogan ăn khách. Tự nhiên, thoải mái, hài hước và phóng khoáng, Siu Black chính là một trong những người tiên phong cho trào lưu theo đuổi “nghề giám khảo” của các nghệ sĩ sau này.

Chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả nhờ sự hài hước, công tâm và duyên dáng khi làm giám khảo, khi Siu Black quay trở lại ghế nóng của cuộc thi “Tôi là người chiến thắng” (kênh Giải trí TV thuộc VTV cab1), chị đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả.

Tuy vậy, chẳng có con đường trở lại nào trải hoa hồng ngay lập tức, trải qua vài tập đã phát sóng của chương trình, người hâm mộ tỏ ra thất vọng trước sự thể hiện mờ nhạt của Siu Black giữa hàng ngũ 101 giám khảo.

Ngoài nụ cười đã thành thương hiệu từ cuộc thi "Vietnam Idol", Siu Black chưa tìm ra cho mình được cái mới và sự đột phá cần thiết, điều người ta chờ đợi ở chị vài năm nay. Thêm vào đó những nhận xét của chị Siu chưa thực sự khiến các thí sinh hài lòng, thậm chí chưa "tâm phục khẩu phục".

Đặc biệt, đỉnh điểm trong tập 3 với chủ đề Nhóm ca, Siu Black đã tỏ rõ hơi quá khi phát ngôn thiếu thận trọng, một sai lầm không nên phạm của một giám khảo. Trong đêm thi này, bốn nhóm nhạc gồm Dòng Thời Gian, VMEN, It’s Time và The Leaders đã có những chiến thắng ấn tượng tại vòng loại để bước vào vòng đối đầu trực tiếp.

Trước khi bước vào trận đối đầu, thay vì đưa ra những lời khuyên khích lệ, chị Siu không ngần ngại nhận xét: “Tôi nói các bạn đừng buồn, nhưng trong 3 nhóm không có ai là đối thủ của Dòng Thời Gian”, lời nhận xét này đã khiến 3 nhóm nhạc còn lại “hoảng hốt” ngay trên sân khấu.

Không thể phủ nhận Dòng Thời Gian là nhóm được đào tạo bài bản nhất và thể hiện thành công ca khúc “Hương ngọc lan”, tuy nhiên, trong một cuộc thi, đặc biệt là thi hát, yếu tố bất ngờ luôn xảy ra. Việc một nhóm nhạc có giữ được phong độ trong 2 phần thi liên tiếp hay không vẫn chưa ai dám khẳng định.

Vậy mà sự thái quá của giám khảo Siu vô hình không giúp chị thêm điểm mà bị đánh giá là một bước đi không hề thận trọng. Việc chị Siu thẳng thắn là có lí, chân thành cũng đúng, nhưng giới hạn về câu chữ luôn là điểm yếu của giám khảo “nặng cân” này.

Giám khảo luôn là người đóng vai trò quan trọng, bởi những nhận xét của họ có thể định hướng cho khán giả, quyết định sự thắng bại của một thí sinh. Riêng với “Tôi là người chiến thắng” dù có đến 101 giám khảo nhưng là giám khảo chính, luôn được quyền đưa ra những nhận xét cho các thí sinh, Siu Black, tất nhiên, có ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý thi đấu của họ.

Siu Black bị ảnh hưởng nhiều từ ánh hào quang từ thời "Vietnam Idol", trước chương trình “Tôi là người chiến thắng”, chị vẫn nói: “Đi đâu ai cũng hỏi sao tôi bỏ "Vietnam Idol" thế? Họ còn bảo mở tivi lên không thấy tôi là tắt luôn. Tôi thấy đã đến vòng gala rồi mà chưa có gì nổi trội cả, thí sinh xuất sắc cũng chưa thấy đâu. Sắp tới, tôi sẽ làm giám khảo trong một chương trình mới nhưng tôi là giám khảo dễ thương nên đâu sợ gì. Tôi nghĩ giám khảo là người đem tới cho thí sinh sự công bằng thì sao không làm. Tôi cũng rất thương thí sinh, những áp lực vô hình họ gặp phải trước khán giả, trên sân khấu tôi đều hiểu được. Làm giám khảo cũng là để giúp cho các bạn trẻ mà”.

Rồi ngay sau đó, Siu lập tức thực hiện “ngược chiều” lại những điều chị đã công bố.

Lật lại thời điểm người ta cho là bắt đầu những sai lầm, Siu Black đã nhận không ít chỉ trích về việc liên tục giơ điểm 10 cho các phần thi của Đàm Vĩnh Hưng và không dám mở lời chê bai “ông hoàng nhạc Việt” trong “Cặp đôi hoàn hảo” mùa thứ nhất.

Sự thẳng thắn, phóng khoáng của Siu Black tại "Vietnam Idol" năm nào gần như mất hẳn khi chị ngồi ghế nóng “Cặp đôi hoàn hảo”. Siu Black đã không dám vượt qua cái bóng quyền lực của Mr Đàm như Lê Hoàng, để cuối cùng sự cố “Chọn áo đỏ” (đoạn băng ghi âm được tung ra khiến nhiều người nghi ngờ Siu Black cũng chỉ làm theo sự sắp xếp của chương trình) trở thành “giọt nước tràn li”.

Vào thời điểm đó, Siu Black gần như rơi vào khủng hoảng khi khán giả đồng loạt chỉ trích chị. Có lẽ chính sự cố này đã khiến Siu Black gần như lặn mất tăm tại các gameshow truyền hình.

Mỹ Tâm thay thế Siu tại "Vietnam Idol", Lưu Thiên Hương được mời ngồi ghế nóng tại “Cặp đôi hoàn hảo” 2013. Dấu ấn của Siu Black hơn một năm qua chỉ là sự xuất hiện hiếm hoi tại “Giọng hát Việt 2012” với vai trò cố vấn cho đội của huấn luyện viên Trần Lập.

Liên tục mắc sai lầm, gồng mình trong phát ngôn, nhưng có lẽ bản thân Siu Black cũng hiểu rằng, có những “bức tường” quá lớn, mà khi thời thế của một nghệ sĩ đi qua, khó lòng có thể bước tiếp được.

Có ý kiến cho rằng, có thể do đã lâu không ngồi ghế nóng nên Siu Black tạm “quên” cách làm giám khảo. Siu Black đang khiến nhiều khán giả tiếc nuối, bởi đã một thời, chị được xem như là “ngôi sao truyền hình” đích thực.

Nụ cười mang thương hiệu của Siu được cả các nhãn hàng đưa vào clip quảng cáo, thân hình đồ sộ của chị không những gây cản trở cho chị mà mang lại những lợi thế riêng biệt, và trên hết, giọng ca của chị được ghi nhận là một trong những giọng ca hàng đầu của thị trường âm nhạc.

Hi vọng, Siu Black chỉ tạm “quên”, và khán giả truyền hình sẽ lại thấy một Siu Black quyền lực trên ghế nóng của Gameshow truyền hình trong những chương trình tới.

 

Xem thêm
Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh

NINH BÌNH Tối 26/4, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm