| Hotline: 0983.970.780

Suni Hạ Linh xuất hiện tại 'Đạp gió 2024' ở Trung Quốc

Thứ Hai 15/04/2024 , 10:48 (GMT+7)

Đài truyền hình Trung Quốc đã giới thiệu trailer và MV ca khúc chủ đề của chương trình Đạp gió 2024, trong đó có sự góp mặt của Suni Hạ Linh đến từ Việt Nam.

Trong MV ca khúc chủ đề có tên “Hoa vô sắc”, chương trình đã giới thiệu đến khán giả 36 nghệ sĩ nữ tham gia "Đạp gió 2024". Hình ảnh rạng rỡ, đầy năng lượng của Suni Hạ Linh ngay khi vừa xuất hiện đã lập tức thu hút nhiều sự chú ý của người xem cùng với sự xuất hiện dàn người đẹp: Mai Davika, Nicole Jung, Trương Dư Hi, Trần Lệ Quân…

Giọng ca sinh năm 1990 đến từ Việt Nam cũng là một trong 6 nghệ sĩ nước ngoài tham gia chương trình năm nay, bên cạnh Mai Davika (Thái Lan), Nicole Jung (Mỹ), Joyce Jonathan (Pháp), Mari Kraimbrery (Nga), Sasha Alex Sloan (Mỹ).

Suni Hạ Linh trong poster giới thiệu chương trình. Ảnh: FBNV.

Suni Hạ Linh trong poster giới thiệu chương trình. Ảnh: FBNV.

Trên trang Weibo cá nhân (nền tảng mạng xã hội tại Trung Quốc), Suni Hạ Linh cũng chia sẻ về trải nghiệm tham gia" Đạp gió 2024" tại Trung Quốc. Giọng ca 34 tuổi cho biết dù đã học tiếng Trung trước đây nhưng sau khi nhận được lời mời từ chương trình, cô mới có dịp đặt chân đến đất nước tỉ dân lần đầu tiên.

"Với tôi, việc tham gia chương trình là một cơ hội tuyệt vời để mình được làm quen những người bạn mới, học hỏi và trải nghiệm thật nhiều. Tôi muốn trau dồi thêm thật nhiều về diễn xuất, ca hát, vũ đạo và tìm kiếm những nguồn cảm hứng sáng tạo tại nơi này".

Cùng với đó, chủ nhân hit "Không sao mà, em đây rồi" cũng mong muốn được thể hiện nhiều hơn về phong cách riêng và cá tính của mình với khán giả, điều mà mọi người trước đây ít thấy ở cô. Người đẹp tâm sự cô và ê kíp của mình đã chuẩn bị rất nhiều cho hành trình lần này và tin rằng khán giả sẽ thấy điều đó qua từng tập của chương trình. 

Suni Hạ Linh trong MV ca khúc chủ đề của 'Đạp gió 2024'. 

Suni Hạ Linh trong MV ca khúc chủ đề của "Đạp gió 2024". 

Hiện tại, Suni Hạ Linh vẫn thường xuyên bay đi bay về Việt Nam và Trung Quốc để tập luyện và ghi hình cho chương trình "Đạp gió 2024".

Việc Suni Hạ Linh góp mặt trong chương trình khiến khán giả thích thú, mong chờ. Đặc biệt, nữ ca sĩ được kỳ vọng tiếp bước thành công của Chi Pu (tham gia "Đạp gió 2023"), mang đến hình ảnh nghệ sĩ Việt Nam xinh đẹp, năng động gửi đến bạn bè, fan quốc tế.

"Đạp gió 2024" (tên cũ là "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng") là chương trình truyền hình thực tế tuyển chọn nhóm nhạc nữ ngôi sao do Mango TV - Đài truyền hình tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) sản xuất từ năm 2020.

Chương trình mời các nữ nghệ sĩ nổi tiếng trên 30 tuổi từ mọi lĩnh vực như ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ múa, người dẫn chương trình,… tham gia huấn luyện và thi đấu khép kín.

Kết quả cuối cùng do người xem bỏ phiếu bình chọn để tìm ra 7 nghệ sĩ nữ được yêu thích nhất, tạo thành nhóm nhạc nữ hoàn toàn mới.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm