| Hotline: 0983.970.780

Tan tành hàng trăm hecta chuối tết Khánh Hòa

Thứ Sáu 10/11/2017 , 13:15 (GMT+7)

Hàng trăm hecta chuối phục vụ Tết Nguyên đán ở vùng trồng chuối lớn nhất Khánh Hòa đang phát triển tốt thì chỉ trong vài giờ đồng hồ, tất cả đều tan thành mây khói.

Toàn bộ diện tích chuối của người dân nơi đây đều gãy đổ khi bão số 12 đi qua. Suốt gần một năm ròng chăm sóc, giờ thành công cốc.
 

Thiệt hại 100%

Nhiều năm trở lại đây, chuối được xem là loại cây trồng mang lại hiệu quả cao, giúp cho nhiều gia đình ở Suối Cát (Cam Lâm, Khánh Hòa) trở nên khấm khá. Diện tích trồng chuối cứ ngày một tăng lên. Theo ông Nguyễn Thành Trinh, Phó chủ tịch Hội nông dân xã Suốt Cát thì trên địa bàn có khoảng gần 700 ha chuối, chủ yếu là chuối mốc.

15-54-30_1
Vườn chuối hơn 1.000 cây của anh Hồ Quang Du bị gãy đổ hoàn toàn

“Đa số người dân trong vùng trồng chuối mốc thường chọn thời điểm thu hoạch vào đúng dịp Tết Nguyên đán để bán được giá. Lúc đó, mỗi buồng chuối thường có giá từ 700.000 – 800.000 đồng có khi lên đến 1.500.000 đồng. 1ha chuối mốc phát triển tốt đến khi thu hoạch sẽ đem lại cho mỗi hộ vài trăm triệu đồng”, ông Trinh cho biết.

Chuối thu hoạch Tết nên đến thời điểm này, đa số các vườn chuối ở xã Suối Cát đều đã trổ buồng. Tưởng chừng như năm nay, người trồng chuối sẽ có thêm được một vụ thắng lợi, không ngờ, cơn bão đi qua đã cướp đi tất cả. Toàn bộ diện tích trồng chuối ở vựa chuối lớn nhất tỉnh Khánh Hòa đều sụp đổ hoàn toàn. Theo thống kê của BCH PCTT – TKCN huyện Cam Lâm, toàn huyện có gần 1.000 ha chuối bị thiệt hại thì riêng ở xã Suối Cát đã chiếm hết 750 ha diện tích.
 

“Mất sạch rồi!”

Tìm đến địa phương này, có thể chứng kiến từ 2 bên đường cho đến những vườn chuối lớn đều bị gãy đổ, lá cây te tua chỉ trơ lại thân chuối đứt đoạn, gãy cụp xuống. Tất cả những buồng chuối vừa mới trổ được một thời gian nằm ngổn ngang dưới nền đất.

15-54-30_2
Nếu không có bão, những buồng chuối này sẽ có giá vài trăm ngàn đồng nhưng giờ chỉ vứt bỏ

Dẫn chúng tôi ra thăm vườn chuối hơn 1ha của mình, anh Hồ Quang Du (thôn Tân Xương 1, Suối Cát) thở dài ngán ngẩm: “Mất sạch rồi. Ra nhìn làm gì cho thêm buồn”.

Hơn 1.000 cây chuối của gia đình anh Du đa phần đều sẽ cho thu hoạch đúng dịp Tết Nguyên đán. Suốt gần 1 năm qua, anh đã bỏ gần 200 triệu đồng chi phí đầu tư từ giống, phân, nhân công rồi hệ thống nước tưới cho vườn chuối của mình. Dự kiến, với giá bán trung bình mỗi buồng khoảng 700.000 ngàn đồng sẽ mang lại cho anh thu nhập vài trăm triệu đồng.

“Chuối bị gãy đổ như thế chỉ biết vứt đi chứ làm gì được nữa, không vớt vát được chút nào cả. Bao nhiêu vốn liếng, tài sản đều mất sạch. Không biết năm sau lấy tiền đâu ra để đầu tư trồng lại nữa”, anh Du buồn rầu nói.

Còn gia đình ông Huỳnh Văn Giàng (thôn Tân Xương 2, Suối Cát) trước khi bão đến cũng đã thuê nhân, mua dây buộc chằng chéo vườn chuối của mình liên tục trong 3 ngày. Vậy mà 2ha với 1.600 cây chuối của ông Giàng bị bão đánh tan tành, gãy đổ gần như toàn bộ.

15-54-30_3
Trước khi bão tới, ông Huỳnh Văn Giàng đã mua dây chằng chéo cây nhưng không có tác dụng gì

 

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm