| Hotline: 0983.970.780

Tạo cú hích cho 15.000 hợp tác xã

Thứ Năm 12/04/2018 , 19:40 (GMT+7)

Ngày 12/4, Bộ NN-PTNT, Liên minh HTX Việt Nam và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện mục tiêu 15.000 HTX hoạt động hiệu quả đến năm 2020.

15-29-02_dscf5539
Lãnh đạo 3 đơn vị tại lễ ký kết

Theo đó, ba đơn vị đã thống nhất chủ trương, quan điểm cùng nhau hợp tác trong công tác nhằm hướng tới mục tiêu đến năm 2020, xây dựng và phát triển ít nhất 15.000 HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả.

Cụ thể, sẽ duy trì, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của khoảng 4.400 HTX nông nghiệp đã được phân loại và đánh giá hoạt động có hiệu quả trong năm 2017. Đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của HTX nông nghiệp chưa hoạt động hiệu quả hiện nay, phấn đấu đến năm 2020 có trên 5.400 HTX nông nghiệp đạt phân loại hoạt động hiệu quả (trong tổng số gần 7.200 HTX hoạt động yếu kém hiện nay). Bên cạnh đó, xây dựng các mô hình điểm về liên hiệp HTX, phấn đấu đến năm 2020 đạt 50 liên hiệp HTX hoạt động hiệu quả...

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh: Việc củng cố, xây dựng HTX là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, Bộ NN-PTNT, Liên minh HTX Việt Nam và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chính là 3 đơn vị có vai trò, nhiệm vụ chủ chốt.

Đối với số lượng HTX, con số 15.000 HTX nông nghiệp đến năm 2020 chỉ là mang tính định hướng, trong thực tiễn triển khai, quan điểm và mục tiêu của Bộ NN-PTNT là càng nhiều càng tốt, nhất là số lượng các HTX hoạt động hiệu quả.

Theo Bộ trưởng, ngay trong thời gian tới, trước mắt là năm 2018, Bộ NN-PTNT chọn ngành hàng rau quả là mũi nhọn trọng tâm để đẩy mạnh hoạt động của HTX. Các bên cần phải rà soát lại các vùng SX hàng hóa hiện có, nơi nào chưa có HTX thì phải có chương trình hành động chi tiết, cụ thể để xây dựng HTX, đưa vào hoạt động có hiệu quả. Đây là yếu tố có tính chất quyết định tới thành công, phát triển bền vững, đồng bộ cho các ngành hàng XK lớn hiện nay, đặc biệt là ngành hàng rau quả vốn đang có dư địa và tốc độ phát triển rất tốt.

Về triển khai hành động, Bộ trưởng cho rằng căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mỗi bên, 3 đơn vị mỗi bên phải chung tay xây dựng thành một chương trình hành động riêng theo thế mạnh của mình. Ví dụ Liên minh HTX Việt Nam có thế mạnh trong đào tạo cho HTX; Hội Nông dân Việt Nam nên đẩy mạnh cho công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến chủ trương chính sách; Bộ NN-PTNT hỗ trợ về giải pháp quy hoạch, kỹ thuật... “Cùng với sự chung tay của các địa phương, các DN cũng phải vào cuộc, để cùng với nông dân, HTX và các bộ ngành nâng cao năng lực hoạt động cho HTX. Bởi để có hàng hóa đạt ý đồ và yêu cầu của DN, thì bản thân DN cũng phải đồng hành với HTX ngay từ đầu, hỗ trợ và nâng cao năng lực cho HTX” – Bộ trưởng lưu ý.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm