| Hotline: 0983.970.780

Thị trường vàng đảo chiều

Thứ Tư 10/11/2010 , 11:16 (GMT+7)

Thị trường quốc tế có phiên lao dốc cuối ngày 9/11, sau khi chạm kỷ lục đắt chưa từng có. Giá vàng trong nước đang duy trì ở mức thấp dưới 37 triệu đồng.

Thị trường quốc tế có phiên lao dốc cuối ngày hôm qua, sau khi chạm kỷ lục đắt chưa từng có. Giá vàng trong nước đang duy trì ở mức thấp dưới 37 triệu đồng.

Mở cửa sáng nay, vàng miếng SBJ được niêm yết mua và bán tại 35,85 - 36,45 triệu đồng một lượng. Nếu so với đỉnh cao nhất hôm qua, giá nay giảm từ 1,55 đến 1,6 triệu đồng. Nhằm giữ an toàn khi thị trường quốc tế biến động mạnh, doanh nghệp này dãn khoảng cách giá mua bán lên đến 600.000 đồng.

Tương tự, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn báo giá bán SJC lúc 8h26 tại 36,50 triệu đồng, mất 200.000 đồng so với cuối ngày hôm qua và mất gần 2 triệu đồng so với đỉnh cao của ngày 9/11. Chiều thu mua duy trì ở 36,25 triệu đồng.

Hôm qua, dù giá vàng tăng vọt lên trên 38 triệu đồng, nhiều người dân vẫn đi mua vàng

Tuy nhiên, sau phút mở cửa, sự điều chỉnh tăng nhẹ trên thị trường quốc tế kéo giá trong nước phục hồi. Tính đến 9h04, SJC đưa giá bán lên 36,70 triệu đồng, cách biệt 200.000 đồng so với thu mua.

Sacombank-SBJ còn có sự điều chỉnh tăng mạnh tay hơn. Trong khi quốc tế chỉ mới kịp tăng hơn 9 USD, chiều thu mua vàng SBJ nhảy một mạch 710.000 đồng, trong khi bán ra tăng 390.000 mỗi lượng, đưa niêm yết nhảy lên 36,56 - 36,84 triệu đồng tính đến 9h07.

Thị trường đôla có dấu hiệu giảm nhiệt đầu ngày. Các điểm thu đổi báo giá bán USD ở 21.100 đồng, giảm 200 đồng so với hôm qua. Chiều thu mua đang duy trì quanh 20.850 đồng.

Thị trường vàng quốc tế vừa có một phiên giao dịch đầy biến động hôm qua, khi giá lên mức cao kỷ lục rồi lao dốc vào cuối ngày. Trong phiên New York, giá giao ngay lên mức kỷ lục 1.424,10 USD. Hợp đồng tháng 12 cũng có lúc đạt đỉnh 1.424,30 USD.

Tuy nhiên, sau khi vươn tới các mức kỷ lục trên, giá đột ngột bổ nhào. Trong phiên giao dịch điện tử New York, hợp đồng giao tháng 12 mất 12,8 USD, tương đương 0,9%, xuống còn 1.390,40 USD. Giá giao ngay có lúc xuống dưới 1.385 USD và chốt phiên điện tử ở 1.393 USD.

Sáng nay trong phiên châu Á, thị trường điều chỉnh tăng nhẹ ngay từ đầu ngày. Sau khi mở cửa ở 1.393 USD, mỗi ounce có thêm 8,60 USD, lên 1.401,60 USD tính đến 8h38 theo giờ Hà Nội.

Đà tăng của vàng ngày hôm qua diễn ra bất chấp việc đồng đôla phục hồi. Sáng nay, đôla vẫn duy trì ở mức cao nhất suốt 2 tuần, trong khi đồng tiền chung châu Âu mất giá, với mỗi euro hiện chỉ đổi được chưa đến 1,3800 USD. Các nhà đầu tư đang chuyển hướng sang cuộc khủng hoảng nợ tại châu Âu, theo lời một phó Chủ tịch và chuyên gia phân tích của HSBC tại New York. Bồ Đào Nha hiện là tâm điểm của sự chú ý, vì thị trường lo sợ nước này sẽ đi vào vết xe đổ của Hy Lạp.

Hôm qua, Chủ tịch của Ngân hàng Thế giới Robert Zoellick phát biểu trên tờ Financial Times, kêu gọi thế giới xem vàng như một kênh dự trữ. Tuy nhiên, cũng hôm qua, quỹ tín thác đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR giảm 1,215 tấn vàng trong kho, đưa lượng nắm giữ vàng xuống còn 1.292,981 tấn.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi cuộc họp G 20 diễn ra vào cuối tuần này, nhằm tìm ra xu hướng mới cho đòng đôla và giá cả hàng hóa.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm