| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng: Xây dựng khu vực phòng thủ làm sao kết hợp giữa kinh tế và quốc phòng

Thứ Tư 23/08/2017 , 19:44 (GMT+7)

Chiều 23/8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về khu vực phòng thủ đã tổ chức hội nghị đầu tiên dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo.

17-48-50_ttg_chu_tri_hop_bcd_khu_vuc_phong_thu_3
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị

Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, xác định phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017 và năm 2018. Hội nghị cũng nhằm thảo luận các chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng nêu rõ thời gian qua, trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến đổi, Quân ủy Trung ương, Chính phủ, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ, một công tác quan trọng trong công tác quốc phòng toàn dân. Việc chỉ đạo khu vực phòng thủ đã góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn môi trường hòa bình để phát triển đất nước.

Thủ tướng nêu rõ yêu cầu phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân trong việc xây dựng khu vực phòng thủ, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.

Thủ tướng cũng đặt vấn đề về nâng cao nhận thức trong việc xây dựng khu vực phòng thủ, làm sao kết hợp giữa kinh tế và quốc phòng.

Theo báo cáo tại hội nghị, về kết quả năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, Ban Chỉ đạo Trung ương về khu vực phòng thủ đã tham mưu với Đảng, Nhà nước và cấp ủy chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, hoạch định chủ trương, đường lối, hoàn thiện hệ thống pháp luật; xây dựng các chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng và các đối sách xử lý các tình huống về quốc phòng, an ninh, đối ngoại; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới, biển đảo, vùng trời, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội và quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng. Chỉ đạo Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 152/2007/NĐ-CP, Nghị định số 02/2016/NĐ- CP và ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quân khu về khu vực phòng thủ.

Các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương đã quán triệt, triển khai xây dựng khu vực phòng thủ đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật là giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho đất nước phát triển kinh tế- xã hội; thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên các địa bàn ngày càng được củng cố vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; nhận thức về vị trí, vai trò, nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ của các tổ chức và tầng lớp nhân dân được nâng lên. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội, Công an được nâng lên; có nhiều kinh nghiệm trong xử lý các tình huống, không để các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng phân hóa, chia rẽ.

Phương hướng 6 tháng cuối năm 2017 và năm 2018 là tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X); Nghị định 152/2007/NĐ-CP về xây dựng khu vực phòng thủ; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc; động viên sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, xây dựng khu vực phòng thủ trên cả nước vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng an ninh; phòng chống có hiệu quả, làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ; giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình cho đất nước phát triển; bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Trong thời gian tới, tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an, Quân đội bảo vệ an ninh chính trị, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; bảo vệ an toàn tuyệt đối Hội nghị cấp cao APEC vào tháng 11/2017 tại thành phố Đà Nẵng. Nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng cho các đối tượng về kiến thức quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh trong khu vực phòng thủ tại các địa phương. Chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân; tăng cường biện pháp bảo vệ an ninh chính trị, nhất là an ninh mạng thông tin truyền thông... xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm