| Hotline: 0983.970.780

Thương hiệu Việt vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp bền vững

Thứ Ba 14/01/2014 , 10:43 (GMT+7)

Tối ngày 11/1 tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Vinh danh doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam vì sự phát triển nông nghiệp bền vững do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam tổ chức.

Tối ngày 11/1 tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Vinh danh doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam vì sự phát triển nông nghiệp bền vững do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam tổ chức.

Đối tượng tham dự là những tổ chức, cá nhân SXKD, tư vấn chuyển giao công nghệ liên quan đến toàn ngành nông nghiệp, trong đó lĩnh vực giống nội địa có Cty Tư vấn & đầu tư phát triển ngô đoạt giải.

Cty Tư vấn & đầu tư phát triển ngô (thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội) là một cái tên gắn bó thân thiết với bà con nông dân bấy lâu nay. Đây là đơn vị dẫn đầu trong việc ứng dụng, chuyển giao những tiến bộ kỹ thuật mới về giống do Viện Nghiên cứu ngô chọn tạo.

Yếu tố dẫn đầu thể hiện qua tình hình kinh doanh các năm: 2007 sản lượng giống tiêu thụ 3.300 tấn, lợi nhuận kinh doanh 9,437 tỷ đồng, 2008 sản lượng giống tiêu thụ 2.300 tấn, lợi nhuận kinh doanh 14,642 tỷ đồng, 2009 sản lượng giống tiêu thụ 2.500 tấn, lợi nhuận kinh doanh 28,803 tỷ đồng, 2010 sản lượng giống tiêu thụ trên 2.200 tấn, lợi nhuận trên 17,17 tỷ đồng, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 4,3 tỷ đồng, 2011 sản lượng giống tiêu thụ trên 1.510 tấn, lợi nhuận đạt trên 11,7 tỷ đồng...


Ông Trần Thẩm Tuấn, GĐ Cty lên nhận giải thưởng

Đặc biệt 2012, thời tiết có nhiều biến động phức tạp ảnh hưởng lớn đến kết quả SX nông nghiệp trong đó có SX ngô giống của Cty cũng như các đơn vị khác. Vụ xuân hè 2012 nắng nóng quá cao ở giai đoạn ngô trổ cờ, thụ phấn dẫn đến việc kết hạt kém. Tiếp đến vụ đông 2012 cơn bão số 8 tàn phá một phần diện tích SX vùng đồng bằng Bắc bộ.

 Trước tình thế cam go đó, ban lãnh đạo Cty đã tích cực chỉ đạo khai thác các điểm SX mới, đạt được kết quả thắng lợi cả số lượng lẫn chất lượng đều vượt mức kế hoạch đề ra.

Đều đặn hằng năm Cty Tư vấn & đầu tư phát triển ngô cung ứng ra thị trường từ 2.000 - 2.500 tấn giống ngô các loại, thực sự trở thành một “đầu tàu” của ngô lai nội, thành đối trọng với những Cty giống xuyên quốc gia có tiềm lực tài chính, công nghệ lớn gấp hàng chục, hàng trăm lần.

Làm được điều đó không chỉ bởi chất lượng tốt, độ thích ứng rộng mà quan trọng nhất là giá bán của ngô nội chỉ tương đương 60 - 70% ngô ngoại giúp giảm chi phí, đem lại hiệu quả kinh tế khá cho người nông dân.

Thị phần các giống ngô của Cty ngày càng mở rộng như một lời khẳng định cho uy tín của chất xám nội, khoa học nội rất tốt nếu biết cách trọng dụng, khai thác. Rất nhiều giải thưởng danh giá ghi nhận cho điều này như giống ngô VN8960 đạt giải thưởng Cúp vàng nông nghiệp năm 2009, giống ngô LVN61 đạt giải thưởng Bông lúa vàng VN lần thứ nhất năm 2012...

Trên mọi giải thưởng, cúp vàng, quan trọng nhất là chiếc “cúp vàng” trong lòng đông đảo bà con nông dân khắp các vùng miền cả nước tin dùng, mến mộ. Các giống ngô mang thương hiệu LVN của đơn vị đã thâm nhập, phát triển, chiếm lĩnh không những thị trường trong nước mà còn giành được một thị phần ở các nước trong khu vực, đua tranh cùng nhiều gã “khổng lồ” ở Lào, Trung Quốc một cách không hề kém cạnh.

Với những đóng góp lớn lao trong ngành nông nghiệp nước nhà trong 6 năm hoạt động gần đây, tập thể cán bộ nhân viên Cty Tư vấn & đầu tư phát triển ngô đã 5 lần được Bộ trưởng Bộ NN-PTNT tặng Bằng khen và được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Bằng khen năm 2011. Nhiều cán bộ nhân viên trong Cty được tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT và của Thủ tướng Chính phủ.

Cty Tư vấn & đầu tư phát triển ngô có chức năng tư vấn và đầu tư phát triển ngô; SXKD hạt giống ngô và các giống cây trồng khác; tham gia nghiên cứu, ứng dụng các kết quả nghiên cứu mới vào thực tiễn SX; chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ mới về cây ngô và các cây trồng khác vào SX; SXKD các sản phẩm từ ngô như thức ăn chăn nuôi, ngô thực phẩm...; xuất nhập khẩu các loại giống cây trồng, các sản phẩm phục vụ nông nghiệp theo quy định của Nhà nước.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm