| Hotline: 0983.970.780

Tiêu hủy gần 100 con lợn bị dịch tai xanh

Thứ Năm 27/10/2016 , 20:05 (GMT+7)

Ngày 27/10, Chi cục Thú y Hà Tĩnh xác nhận, ngày 19/10 tại xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Xuyên đã xuất hiện dịch tai xanh trên đàn lợn. 

Theo đó, dịch được phát hiện tại hộ anh Võ Văn Chương, thôn Tiến Hưng, xã Cẩm Nam với biểu hiện lợn đỏ người, mệt mỏi, chán ăn và chết rải rác vào ngày 24/10.

Nhận được tin báo của người dân, ngày 25/10, Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Cơ quan Thú y vùng III (Cục Thú y) tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với bệnh tai xanh.

Tiếp tục kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện thêm 8 hộ chăn nuôi trong thôn Tiến Hưng và Nam Thanh có lợn bị dịch tai xanh với 97 con. Ngay sau đó toàn bộ số lợn mắc bệnh trên được tiêu hủy theo đúng quy định. Hiện, ngoài thôn Tiến Hưng, dịch tai xanh đang có dấu hiệu lây lan sang các thôn Tây Đồng, Hà Bắc, Nam Thành...

Nguyên nhân phát sinh dịch tai xanh ở Cẩm Nam bước đầu được xác định do thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lũ kéo dài trong nhiều ngày tạo điều kiện cho các loại vi rút, vi khuẩn phát triển, phát sinh dịch bệnh.

 

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất