| Hotline: 0983.970.780

Tín hiệu vui cho con tôm Cà Mau

Thứ Năm 31/10/2013 , 09:59 (GMT+7)

Nguyên nhân chính dẫn đến tăng trưởng ngoạn mục XK thủy sản Cà Mau thời gian gần đây là do sự tăng giá trên thị trường, thị trường XK thuận lợi hơn so với trước.

Ông Lý Văn Thuận, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến thủy sản XK tỉnh Cà Mau (CASEP) cho biết, nguyên nhân chính dẫn đến tăng trưởng ngoạn mục XK thủy sản Cà Mau thời gian gần đây là do sự tăng giá trên thị trường, thị trường XK thuận lợi hơn so với trước.  Các DN có XK vào Mỹ sẽ được hoàn tiền ký quỹ, tiền thuế đã nộp và không phải nộp tiền ký quỹ thời gian tới.

Tăng ngoạn mục

Theo ông Lý Văn Thuận, XK thủy sản ở quý I/2013 giảm mạnh (giảm hơn 10%); trong quý II có sự phục hồi nhẹ (tăng trên 3%). Tuy nhiên, trong quý III XK có sự tăng trưởng rất ấn tượng (tăng trên 30%).

“Sự tăng lên đột biến này đã kéo kim ngạch XK 9 tháng đầu năm tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng này cao hơn mức tăng 6,4% của XK thủy sản cả nước, nhưng chỉ mới đạt 68% kế hoạch năm (9 tháng đầu năm XK thủy sản đạt 706 triệu USD). Dự báo, nếu như XK trong quý IV diễn ra đúng như hàng năm (đạt 300 triệu USD) thì năm 2013 XK của Cà Mau sẽ đạt trên 1 tỷ USD”- ông Thuận nói.

Về mặt cơ cấu thị phần giữa các thị trường cơ bản không thay đổi. Mỹ, Nhật, EU, Trung Quốc vẫn giữ vị trí chủ lực, đều tăng so với cùng kỳ, chiếm 68% về lượng và 69% về giá trị, còn lại là các thị trường khác. Trong đó, tôm vẫn là mặt hàng XK chính, chiếm 88% về lượng, 95% về giá trị. Có thể nói rằng, sự gia tăng nhanh chóng sản lượng tôm chân trắng đã làm thay đổi lớn tỷ trọng sản phẩm tôm XK (thẻ chân trắng chiếm trên 40% tỷ trọng sản lượng XK).


XK thủy sản của tỉnh Cà Mau đang tăng trưởng ngoạn mục

Theo CASEP, sự thay đổi cơ cấu sản phẩm tôm XK tỉnh Cà Mau cũng là sự thay đổi cơ cấu tôm XK của cả nước. Theo CASEP, tỷ trọng giá trị tôm thẻ chân trắng 8 tháng đầu năm chiếm 46% tôm của Việt Nam. Điều này cho thấy, sức mua thị trường đã và đang có sự thay đổi lớn; nhu cầu tôm sú kích cỡ lớn, giá cao đang trong xu hướng giảm mạnh; nhu cầu tôm giá rẻ có kích cỡ nhỏ đang lên ngôi.

Cũng theo ông Thuận, giá tôm nguyên liệu trong thời gian gần đây tăng cao nhất trong vòng hơn 10 năm qua. Nguyên nhân là do giá tôm XK tăng, kéo theo giá tôm nguyên liệu cũng tăng. Cụ thể, tôm sú loại 20 con/kg, 30 con/kg, 40 con/kg tăng lần lượt từ 12%, 44% và 32%; đối với tôm thẻ chân trắng loại 100 con/kg, 90 con/kg, 80 con/kg, 70 con/kg và 60 con/kg tăng lần lượt 53%, 88%, 74%, 77% và 73%.

Ngành chức năng tỉnh Cà Mau cho biết, các DN đứng tốp đầu đều phát triển được SX kinh doanh và luôn giữ vững vị trí chủ đạo về XK thủy sản của tỉnh. Trong đó, chỉ tính riêng 4 DN dẫn đầu đã chiếm hơn 66% kim ngạch XK thủy sản toàn tỉnh.

Một số DN tốp giữa có kim ngạch XK bằng hoặc tăng lên so với cùng kỳ. Riêng các DN trước đây được xem như đóng cửa hay trên bờ phá sản như Ngọc Sinh, Nhật Đứt, Việt Hải, OFC, Minh Châu, Cadovimex… thì nay có 2 DN là Minh Châu và Cadovimex đã SX trở lại.

Thiếu tôm nguyên liệu

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Cà Mau, trong 9 tháng đầu năm sản lượng tôm nguyên liệu của tỉnh tăng khoảng 4,6%, trong đó tôm nuôi tăng 5,4%. Tuy nhiên, việc nhập khẩu tôm nguyên liệu để SX đã tăng cao hơn cả năm 2012, nhưng các nhà máy trên địa bàn tỉnh cũng chỉ hoạt động bình quân trên 40% công suất.

Một nguyên nhân khác khiến con tôm nguyên liệu bị thiếu hụt trong giai đoạn hiện tại là do đã vào vụ sên vét ao đầm nên sản lượng SX trong dân không nhiều, cộng với việc thời gian gần đây lại xuất hiện tình trạng thương lái Trung Quốc cạnh tranh thu mua tôm khiến nạn “đói” tôm nguyên liệu tại các nhà máy trong và ngoài tỉnh càng trở nên trầm trọng hơn.

Nếu nhìn ở gốc độ mặt bằng cung của ngành chế biến XK thủy sản của Việt Nam ở thời điểm hiện tại, cho thấy việc khủng hoảng đã để lại hậu quả nặng nề; thị trường XK tiềm ẩn đầy rủi ro; trong nước lạm phát tuy đã được kiềm chế nhưng vẫn còn tiềm ẩn đầy bất ổn; quản lý kinh tế vĩ mô còn nhiều bất cập; năng lực cạnh tranh của các sản phẩm, năng lực tài chính yếu, trình độ quản lý và khả năng thích ứng đối với biển đổi thị trường của đa số DN còn yếu…

Theo ông Lý Văn Thuận, việc giá tôm tăng, nguồn cung trên thị trường giảm đã tạo ra cơ hội lớn cho các DN XK tôm của Việt Nam, nhưng không phải DN nào cũng có thể biến cơ hội này thành lợi thế. Có 2 nguyên nhân chính, một là do DN yếu kém trong công tác dự báo nên ký HĐ với đối tác số lượng lớn, giá thấp. Hai là đối với những DN có dự báo tốt thì lại không đủ khả năng dự trữ nguồn hàng do thiếu vốn.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm