Cữ này mọi năm Yên Bái đã mưa trắng trời, còn năm nay đã giữa tháng 7 rồi mà mưa vẫn chỉ lưa thưa, đất khô khốc bạc trắng như rang. Vụ mùa ở Trấn Yên hạn hán khắp mọi nơi…
Vụ xuân, nông dân huyện Trấn Yên đã phải gồng hết sức mình để chống hạn, 2.630 ha đã được cấy hết. Ơn trời, cuối tháng 3 thì trời đổ mấy trận mưa đủ nước dưỡng ẩm cho lúa, vụ xuân cũng được gặt. Nhiều nơi bà con hy vọng vào vụ mùa, nhưng đã mấy tháng nay rồi trời vẫn chẳng mưa, nước trong các ao hồ, khe suối đều cạn kiệt mà trời thì cứ cao vọi không một gợn mây, nắng như đổ lửa, hạn khắp mọi cánh đồng, nhiều hộ cày rồi đành bỏ đấy vì không có nước bừa.
Vừa bơm nước vừa bừa |
Vụ mùa năm nay Trấn Yên hạn hán khắp nơi, không chỉ những xã trọng điểm lúa nằm dọc sông Hồng như: Minh Quân, Hoà Cuông, Việt Thành, Nga Quán, Minh Quán, Y Can…mà cả những xã nằm dưới chân các cánh rừng như: Kiên Thành, Việt Hồng cũng bị hạn khốc liệt. Tổng diện tích ruộng vụ mùa Cty TNHH Tân Phú (Cty thuỷ nông) cung cấp nước cho 18 xã huyện Trấn Yên và 6 xã TP. Yên Bái là 2.096 ha và 409 ha màu, nhưng ngay từ đầu vụ đã có 563,07 ha bị hạn nặng. Hầu hết các hồ chứa lớn: Tự Do (Y Can) Lan Đình (Việt Thành) Đầm Hậu (Minh Quân), Nước Mát (Âu Lâu)…đều đã cạn tới mực nước chết, mọi dòng suối đều cạn trơ đáy.
Xã Việt Hồng nằm ở cuối huyện Trấn Yên, nơi rừng trồng và rừng tự nhiên còn nhiều, vụ xuân thì không hạn, nhưng tới vụ mùa năm nay thì hạn nhe. Ông Hoàng Hữu Điệp- Phó Chủ tịch xã lắc đầu ngán ngẩm: Việt Hồng chỉ có 116 ha ruộng nước, nhưng có tới 40 ha hạn hán. Bản Bến có 14,08 ha, bản Nhiêu 9 ha, bản Din 7 ha, bản Chao 5 ha, bản Lả 4 ha…Đập Khe Bến cung cấp nước cho 2/3 cánh đồng bản Bến, nhưng vụ mùa này không có một giọt nước. Tất cả Khe Thao, Khe Bến, Đát Loỏng, Khe Nước Mát…đều không có nước. Mọi dòng suối ở đây đều đã cạn kiệt, trơ đá sỏi không một dòng nước dù chỉ bằng cái đũa. Ngòi Lả mọi năm giờ này lũ ào ạt, nhưng năm nay cạn quá, nhưng còn có nước để bơm lên cánh đồng bản Bến.
Ông Trần Đức Bảy – GĐ Cty Tân Phú: Cty đã cùng với bà con nông dân đã gồng hết sức mình. Khung gieo cấy vụ mùa đã sắp hết, nếu trời không mưa thì số diện tích hạn hán có thể tăng thêm 316,19 ha buộc phải chuyển sang trồng màu. Nguy cơ thiếu lương thực của bà con là khó tránh khỏi… |
Gia đình anh Hà Văn Huế người dân tộc Tày bản Bến cấy 3 sào ruộng thì một sào hạn quá không thể cấy được anh phải trồng ngô. Còn 2 sào từ 5 giờ chiều qua máy bơm chạy suốt đêm hút nước từ ngòi Lả lên tới 7 giờ sáng nay mới có nước bừa. Gia đình anh Nguyễn Văn Thành cấy 5 sào thì 4 sào hạn nặng, vợ anh đang bừa nói như khóc: Vụ xuân diện tích lúa nhà tôi chỉ được thu 80 kg/sào, cuối vụ không mưa nên lúa không trỗ nổi. Còn vụ mùa thì hạn thế này đây, chả biết cấy có được ăn không?